Chiến sự Ukraine ngày 832: Nga âm thầm dấn tới ở Donbass, cảnh báo rắn quân Pháp

05/06/2024 04:29 GMT+7

Nga tuyên bố tấn công 112 khu vực tại Ukraine trong ngày và cảnh báo sẽ xem các sĩ quan đào tạo quân sự người Pháp tại Ukraine là mục tiêu chính đáng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.6 thông báo đã tấn công các đơn vị quân sự và hệ thống vũ khí của Ukraine tại 112 khu vực trong ngày, theo hãng TASS. Các cuộc tấn công được tiến hành bằng máy bay, máy bay không người lái (UAV), lực lượng tên lửa và pháo binh.

Riêng tại khu vực Kharkiv, quân Nga tấn công 5 lữ đoàn của Ukraine và đẩy lùi 3 cuộc phản công.

NATO sẽ tiếp tục khiến Ukraine thất vọng về việc kết nạp?

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng đã bắn rơi một máy bay cường kích Su-25 tại khu vực Kherson, miền nam Ukraine. Các đơn vị phòng không Nga cũng bắn hạ 41 UAV, cùng 18 quả rốc két HIMARS và Olkha trong ngày.

Ukraine chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Chiến sự Ukraine ngày 832: Nga âm thầm dấn tới ở Donbass, cảnh báo rắn quân Pháp- Ảnh 1.

Khói bốc lên từ Vovchansk ở Kharkiv trong video được công bố ngày 2.6

REUTERS

Nga tiến lên tại Donetsk trong lúc Kharkiv được chú ý

Khi sự chú ý của công chúng chuyển sang cuộc tấn công mới của Moscow ở Kharkiv, các lực lượng Nga vẫn tiến quân chậm mà chắc vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, nơi vẫn là mục tiêu chính của Moscow, theo trang The Kyiv Independent ngày 4.6.

Di chuyển về phía tây sau khi kiểm soát hai thành phố Bakhmut và Avdiivka, quân đội Nga đã giành được hơn chục ngôi làng nhỏ và đến gần thị trấn Chasiv Yar cũng như tuyến đường cao tốc chiến lược phía nam thị trấn.

Ivanivske, nằm trên đường cao tốc giữa Bakhmut và Chasiv Yar, là một trong những ngôi làng mới nhất đối mặt với nguy cơ bị chiếm giữ. Với cuộc tấn công vào Ivanivske, Nga đang cố gắng tạo được một vòng vây chủ động bao quanh Chasiv Yar, một thị trấn nằm trên vùng đất cao chiến lược.

Được phương Tây bật đèn xanh, Ukraine giải bài toán bom lượn Nga

Các chỉ huy và binh sĩ Ukraine tại khu vực cho biết quân Nga đã tiến vào Ivanivske hồi tháng 2 và kiểm soát những con đường chính vào tháng 4. Hiện tại, giao tranh căng thẳng đang diễn ra tại từng ngôi nhà tại những dãy nhà cuối cùng ở Ivanivske và các binh sĩ Ukraine đang dần bị đẩy lùi khỏi ngôi làng.

Với tình hình ở tỉnh Donetsk ngày càng trở nên tồi tệ do nguồn lực vẫn khan hiếm, các đơn vị Ukraine kiệt sức đang bị phân tán mỏng trên mặt trận đang chuyển biến, theo The Kyiv Independent.

Chiến sự Ukraine ngày 832: Nga âm thầm dấn tới ở Donbass, cảnh báo rắn quân Pháp- Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine bắn pháo cối 120 mm về phía quân Nga tại Donetsk ngày 4.6

REUTERS

Ukraine nói vũ khí phương Tây sẽ làm suy yếu Nga

Chánh văn phòng Andriy Yermak của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.6 cho biết việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công bên trong lãnh thổ Nga là một quyết định quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến lực lượng máy bay chiến thuật của Moscow và khả năng hoạt động của họ ở khu vực biên giới, theo Reuters.

Sau áp lực từ Ukraine và một số đồng minh châu Âu, tuần trước Mỹ đã đồng ý thay đổi chính sách và cho phép Kyiv tấn công bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây.

Ukraine cho biết động thái này sẽ giúp đẩy lùi bước tiến của Nga và bảo vệ lãnh thổ tốt hơn ở khu vực Kharkiv.

Pháp "quay xe" không mời đại diện Nga dự kỷ niệm ‘Ngày đổ bộ’ Thế chiến 2

Ông Yermak nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram: "Việc cho phép sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ Liên bang Nga là một quyết định quan trọng. Điều này sẽ tác động đến việc tiến hành chiến tranh, lên kế hoạch cho các hành động phản công và sẽ làm suy yếu khả năng sử dụng lực lượng của Nga ở khu vực biên giới".

Vị quan chức nói rằng quyết định này cũng sẽ giúp chống lại các cuộc tấn công trên không của Nga tốt hơn.

Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết Nhà Trắng giới hạn việc sử dụng vũ khí Mỹ ở khu vực Kharkiv. Họ nói rằng Washington chỉ cho phép Kyiv sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để bắn trả lực lượng Nga "tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ" từ bên kia biên giới.

Chiến sự Ukraine ngày 832: Nga âm thầm dấn tới ở Donbass, cảnh báo rắn quân Pháp- Ảnh 3.

Quân nhân Ukraine mang quả đạn pháo tại Donetsk ngày 4.6

REUTERS

Nga dọa tiêu diệt sĩ quan huấn luyện Pháp tại Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4.6 tuyên bố các huấn luyện viên quân sự Pháp huấn luyện binh sĩ ở Ukraine sẽ là "mục tiêu hợp pháp" cho các cuộc tấn công của Nga, theo TASS.

Pháp hiện không chính thức có nhân viên quân sự hỗ trợ hoặc huấn luyện lực lượng Ukraine ở Ukraine, nhưng Kyiv tuần trước cho biết họ đang "đàm phán" với Paris về vấn đề này.

"Bất kể họ được gọi là gì, là thành viên của lực lượng vũ trang Pháp hay chỉ là lính đánh thuê, họ đều sẽ là mục tiêu hoàn toàn hợp pháp của lực lượng vũ trang của chúng tôi", Ngoại trưởng Lavrov nói trong một cuộc họp báo.

Bộ binh thiếu hụt, Ukraine đến nhà tù mộ quân

Tương tự, Điện Kremlin cũng không loại trừ khả năng Nga sẽ tấn công các sĩ quan huấn luyện nước ngoài ở Ukraine khi được hỏi về vấn đề này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngày 4.6: "Bất kỳ người hướng dẫn nào tham gia huấn luyện chế độ Ukraine đều không có quyền miễn trừ. Việc họ có phải là người Pháp hay không không quan trọng".

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky tuần trước cho biết các huấn luyện viên quân sự của Pháp sẽ sớm đến nước này, song tuyên bố này đã nhanh chóng bị Bộ Quốc phòng Ukraine bác bỏ.

Nga gọi hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ là 'phí thời gian'

Điện Kremlin ngày 4.6 cho biết có thể hiểu được việc một số quốc gia từ chối tham gia hội nghị hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức trong tháng này vì cuộc họp thiếu mục tiêu rõ ràng và thật vô lý khi tổ chức mà không có Nga, theo Reuters.

Ukraine cho biết hơn 100 quốc gia và tổ chức đã đồng ý tham dự hội nghị vào ngày 15-16.6, nhưng Nga chưa được mời.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Đây là một hoạt động hoàn toàn vô nghĩa, đây là một trò tiêu khiển nhàn rỗi". Ông Peskov nói rõ ràng cuộc họp không hướng tới kết quả và "đó là lý do tại sao nhiều quốc gia không muốn lãng phí thời gian".

Trong một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ không tham gia - điều mà Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin đã hài lòng lưu ý trong một bài đăng trên Telegram hôm 4.6.

Ông trích dẫn thông tin báo chí nói rằng Ả Rập Xê Út cũng sẽ không tham dự, mặc dù vương quốc này chưa công khai quan điểm của mình về hội nghị. Ông Peskov nói rằng đó là vấn đề thuộc quyền quyết định của Ả Rập Xê Út.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.