Chiến sự Ukraine ngày 833: Nga cáo buộc Mỹ 'tống tiền' Trung Quốc

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
06/06/2024 06:05 GMT+7

Điện Kremlin ngày 5.6 nói Mỹ đã có lập trường không phù hợp khi dọa áp lệnh cấm vận Trung Quốc vì Bắc Kinh tăng xuất khẩu hàng hóa sang Nga.

Nga tập kích nhiều khu vực

Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 22 trong số 27 máy bay không người lái (UAV) Shahed của Nga trong rạng sáng 5.6. Reuters dẫn thông tin từ các quan chức khu vực cho hay UAV đã nhằm vào các vùng Poltava, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Khersona và Sumy.

Lãnh đạo vùng Donetsk ở miền đông Ukraine cùng ngày cho hay một thường dân thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau đợt tấn công của Moscow. Thông tin này không được xác minh độc lập. Điện Kremlin cho hay chỉ tấn công các hạ tầng quân sự của Ukraine.

Tổng thống Putin nói Mỹ có thể kết thúc xung đột Ukraine

Trong khi đó, TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.6 cho hay quân đội nước này đã phá hủy các kho vũ khí và khí tài quân sự Ukraine tại khu vực Khortytsia ở thành phố Zaporizhzhia.

Quân đội Nga thông tin thêm đã đạt được bước tiến tại thành phố Kupiansk ở vùng Kharkiv và ở vùng Donetsk. Lực lượng Nga nói đã bắn hạ 55 UAV của Ukraine và 10 rốc két từ bệ phóng HIMARS. Báo cáo này chưa được xác minh độc lập.

Chiến sự Ukraine ngày 833: Nga cáo buộc Mỹ 'tống tiền' Trung Quốc- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập lửa tại khu vực bị Nga tấn công ở vùng Poltava, được công bố ngày 5.6

REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Nga đang tập trung hỏa lực vào vùng Donetsk trong tuần này, thay vì tiếp đà tấn công tại Kharkiv. Một quan chức Mỹ ngày 5.6 cho hay Ukraine đã dùng vũ khí do Mỹ viện trợ tấn công lãnh thổ Nga, tuân thủ những quy định từ Washington là chỉ nhằm mục tiêu gần biên giới Kharkiv và không sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS.

Nga cáo buộc Mỹ dùng lệnh cấm vận “tống tiền” Trung Quốc

Điện Kremlin cáo buộc Mỹ đang "tống tiền" Trung Quốc khi dọa áp lệnh cấm vận với Bắc Kinh vì tăng xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nga.

"Chúng tôi biết rõ rằng những người bạn Trung Quốc không chấp nhận những ngôn từ, thông điệp và lời đe dọa hay kiểu tống tiền như thế", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 5.6, theo TASS.

Bình luận của ông Peskov đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Washington đã thấy Trung Quốc gia tăng xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nga và bày tỏ lo ngại về vấn đề này. Mỹ cho rằng hàng hóa lưỡng dụng từ Trung Quốc, tức các loại hàng hóa có thể dùng cho cả lĩnh vực dân sự lẫn quân sự, đang gián tiếp hỗ trợ Moscow trong xung đột tại Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 833: Nga cáo buộc Mỹ 'tống tiền' Trung Quốc- Ảnh 2.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

TASS

"Trung Quốc là nhà cung cấp hàng đầu về máy móc, vi điện tử, hóa chất nitrocellulose, vốn quan trọng trong sản xuất đạn dược và nhiên liệu tên lửa, cùng nhiều mặt hàng lưỡng dụng khác mà Nga sử dụng để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp quốc phòng", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 4.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga đoàn kết với Trung Quốc và tin rằng những đe dọa của Mỹ là hoàn toàn không phù hợp. Người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ mối quan hệ của Moscow và Bắc Kinh không nhằm chống lại bất kỳ ai và chỉ hướng đến mục tiêu là “phát triển hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau nhằm cải thiện phúc lợi của người dân cả hai nước”.

Pháp "quay xe" không mời đại diện Nga dự kỷ niệm ‘Ngày đổ bộ’ Thế chiến 2

Phương Tây kỷ niệm ngày đổ bộ D-Day

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 6.6 sẽ tiếp đón người đồng cấp Mỹ Joe Biden, Vua Charles III của Anh và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại bờ biển Normandy để dự lễ kỷ niệm 80 cuộc đổ bộ của quân đồng minh trong Thế chiến 2. Binh sĩ các nước đồng minh vào ngày 6.6.1944 (ngày D-Day) đã đổ bộ lên bờ biển Normandy tấn công phát xít Đức. Đây được xem là chiến dịch đổ bộ từ biển vào đất liền lớn nhất trong lịch sử. Khoảng 4.400 quân đồng minh đã hy sinh vào ngày này, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 833: Nga cáo buộc Mỹ 'tống tiền' Trung Quốc- Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có mặt tại Pháp ngày 5.6 để dự lễ kỷ niệm D-Day

AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và khoảng 200 cựu chiến binh sống sót sau cuộc đổ bộ cũng dự kiến góp mặt, trong khi các đại diện từ Nga, quốc gia cũng đóng vai trò quan trọng trong Thế chiến 2, không được mời tham dự do tình hình xung đột tại Ukraine.

Giáo hoàng Francis cũng đã gửi thông điệp nhân kỷ niệm D-Day, nói rằng bài học từ Thế chiến 2 đang dần bị lãng quên, dẫn đến nguy cơ xảy ra xung đột toàn cầu mới. Giáo hoàng kỳ vọng lễ kỷ niệm sẽ là sự kiện khơi dậy khát vọng hòa bình. “Mưu cầu hòa bình không phải điều hèn nhát. Ngược lại, nó đòi hỏi sự can đảm lớn nhất, can đảm để biết cách từ bỏ một điều gì đó”, ông nói.

Tổng thống Biden gặp ông Zelensky hai lần trong một tuần

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Pháp bên lề sự kiện D-Day. Vào tuần tới, hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp mặt tại hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển (G7) tại Ý, diễn ra vào ngày 13-15.6.

Lần gặp trực tiếp gần nhất của hai nhà lãnh đạo là tại Washington D.C vào tháng 12.2023, khi ông Biden cam kết viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine, và đã được hiện thực hóa với dự luật 60 tỉ USD hồi tháng 4, theo Đài CNN.

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan ngày 4.5 khẳng định Washington sẽ không điều sĩ quan huấn luyện quân sự đến Ukraine, nói thêm chính phủ đang tìm cách để sớm chuyển giao hệ thống phòng không cho Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.