Chiến sự Ukraine ngày 839: Ukraine bắn rơi Su-25, Nga tập trận hạt nhân

Khánh An
Khánh An
12/06/2024 04:06 GMT+7

Ukraine tuyên bố bắn rơi thêm một máy bay cường kích Su-25 của Nga, trong khi Nga tiếp tục tập trận hạt nhân với Belarus.

Chiến sự Ukraine ngày 839: Ukraine bắn rơi Su-25, Nga tập trận hạt nhân- Ảnh 1.

Máy bay cường kích Su-25 của Nga

AFP

Trang tin The Kyiv Independent ngày 11.6 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này vừa bắn rơi một cường kích Su-25 của Nga tại khu vực Pokrovsk (Donetsk) vào một ngày trước đó.

Nga đang tiến hành các cuộc tấn công dữ dội tại nhiều khu vực ở mặt trận phía đông, bao trùm phần lớn tỉnh Donetsk, sau khi chiếm được thành phố Avdiivka vào tháng 2. Quân đội Ukraine cho biết hướng Pokrovsk là điểm nóng nhất ở tiền tuyến.

Vũ khí phương Tây đổ ra tiền tuyến, binh sĩ Ukraine nói vẫn chưa đủ

Su-25 do Liên Xô cũ thiết kế, tên NATO là Frogfoot, là máy bay tấn công mặt đất với vai trò cung cấp hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất của Nga. Tháng trước, Ukraine cho biết đã bắn rơi một số chiếc Su-25, trong đó có 2 chiếc bị bắn rơi hôm 23.5.

Phía Ukraine cho biết Nga đã thiệt hại tổng cộng 685 máy bay trong cuộc xung đột, trong khi Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho hay một máy bay tiêm kích ném bom Su-34 của Nga đã rơi ở vùng núi Kavkaz, trong chuyến bay huấn luyện thường lệ.

Các hãng thông tấn Nga dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay vụ Su-34 rơi đã khiến phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng, theo Reuters.

Trong đó, Hãng tin TASS dẫn lời một đại diện thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn máy bay là trục trặc kỹ thuật". Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm vụ tai nạn xảy ra ở khu vực miền núi Bắc Ossetia-Alania của nước này và cả 2 phi công đều thiệt mạng.

Ukraine thiệt hại nặng về năng lượng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.6 cho hay các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy phân nửa năng lực sản xuất điện của Ukraine kể từ mùa đông.

Các cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng của Nga đã gây ra tình trạng thiếu năng lượng nghiêm trọng ở Ukraine, dẫn đến tình trạng mất điện.

"Do các cuộc tấn công của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga, công suất 9 GW đã bị phá hủy. Đỉnh điểm tiêu thụ điện vào mùa đông năm ngoái là 18 GW. Vậy là một nửa bây giờ không tồn tại", ông phát biểu tại một hội nghị ở Berlin (Đức).

Tổng thống Ukraine kêu gọi đầu tư tái thiết dù hạ tầng năng lượng suy sụp

Nhà lãnh đạo kêu gọi các nước cung cấp thêm hệ thống phòng không, khi cho rằng tên lửa và bom giúp binh sĩ Nga tiến lên trên chiến trường.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.6 cho hay lực lượng nước này vừa giành kiểm soát thêm 2 làng Timkovka ở vùng Kharkiv và làng Miasozharivka (Nga gọi là Artemovka) tại vùng Luhansk.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tập trận hạt nhân

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11.6 cho biết các cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật của Nga là cần thiết do căng thẳng ở châu Âu và những hành động thù địch của Mỹ cùng các thế lực châu Âu.

Ông Peskov nêu ví dụ rằng những cuộc tập trận như Nga đang tiến hành với Belarus là hành động thông thường.

Cùng ngày, Nga cho biết các binh sĩ vừa bắt đầu giai đoạn 2 cuộc tập trận nhằm điều động các vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng với các binh sĩ Belarus, theo Reuters.

Trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận, quân đội Nga đã huấn luyện cách trang bị và triển khai tên lửa Iskander, trong khi lực lượng không quân huấn luyện cách trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Nga 'dương oai' tập trận hạt nhân cùng Belarus

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, giai đoạn 2 liên quan việc tiến hành huấn luyện chung giữa các đơn vị Nga và Belarus "để sử dụng trong chiến đấu sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược". Địa điểm của cuộc tập trận chưa được công bố.

Theo đó, cuộc tập trận nhằm "duy trì sự sẵn sàng về nhân sự và trang thiết bị của các đơn vị trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga và Belarus nhằm đảm bảo vô điều kiện chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Trong đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố, một hệ thống tên lửa Iskander đang được đưa xuống một cánh đồng và tên lửa được nâng lên. Ngoài ra còn có máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31 mang tên lửa Kinzhal và máy bay ném bom siêu thanh tầm xa Tupolev Tu-22M3.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay tàu ngầm Kazan và tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov của nước này đang tập luyện sử dụng vũ khí chính xác cao ở Đại Tây Dương.

Cuộc tập trận bao gồm việc tấn công các mục tiêu từ khoảng cách hơn 600 km và diễn ra sau một cuộc diễn tập hỏa lực phòng không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.