Chiến sự Ukraine ngày 838: Nga mở rộng kiểm soát Donetsk, dọa tấn công ra ngoài Ukraine

11/06/2024 04:25 GMT+7

Trước thềm hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng ở Donetsk và cảnh báo có thể tấn công máy bay F-16 cũng như căn cứ ngoài lãnh thổ Ukraine nếu chiến đấu cơ xuất kích từ đó tấn công lãnh thổ Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 838: Nga mở rộng kiểm soát Donetsk, dọa tấn công ra ngoài Ukraine- Ảnh 1.

Pháo tự hành 2S43 'Malva' đã được sử dụng lần đầu ở Kharkiv

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga nói kiểm soát thêm làng ở Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị của lực lượng này tiếp tục tiến quân và kiểm soát làng Staromaiorske ở tây nam thành phố Donetsk, theo AFP.

Đây là ngôi làng mà quân đội Ukraine đã giành lại trong phản công hồi tháng 7 năm ngoái. Staromaiorske nằm ở mặt trận phía nam thuộc rìa tây nam của tỉnh Donetsk, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt giữa hai bên. Chính quyền Kyiv chưa bình luận về thông tin này.

AFP dẫn lời hai binh sĩ Ukraine tại Donetsk cho biết Nga hiện chuyển sự tập trung vào hai thị trấn chiến lược của Donetsk là Pokrovsk và Chasiv Yar.

Nga dọa tấn công F-16 và căn cứ ngoài Ukraine

Một lính xe tăng tên Oleksandr nói rằng giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra tại hai khu vực trên, còn một binh sĩ khác tên Danylo Madiar xác nhận Nga đang tiến quân mãnh liệt từ mùa thu năm ngoái và hiện rất khó để duy trì tiền tuyến ở đây do tổn thất nghiêm trọng.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ tuyên bố cho rằng Nga kiểm soát làng Ryzhivka ở tỉnh Sumy. Trước đó một ngày, lãnh đạo Ramzan Kadyrov của CH Chechnya thuộc Nga thông báo trên mạng xã hội về diễn tiến có lợi cho phía Nga ở làng Ryzhivka.

Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định quân đội Ukraine hiện vẫn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn ở Sumy, và những nhóm phá hoại của Nga ở đây đã bị tiêu diệt.

Ukraine tấn công các mục tiêu ở Crimea, Belgorod

Chiến sự Ukraine ngày 838: Nga mở rộng kiểm soát Donetsk, dọa tấn công ra ngoài Ukraine- Ảnh 2.

Một máy bay của Không quân Ukraine

AFP

Cũng trong hôm 10.6, quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy 3 tổ hợp phòng thủ đất đối không của Nga ở bán đảo Crimea.

Cụ thể, phía Ukraine nói đã phóng tên lửa tiêu diệt một hệ thống S-400 ở Dzhankoi và 2 hệ thống S-300 gần Yevpatoriya và Chornomorske thuộc Crimea. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, nguồn tin quân sự Ukraine tiết lộ với Sky News rằng một tiêm kích Ukraine lần đầu tiên khai hỏa vũ khí vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Vũ khí phương Tây đang đến tiền tuyến, binh sĩ Ukraine nói vẫn chưa đủ

Nguồn tin cho biết mục tiêu bị phá hủy là một trụ sở chỉ huy Nga ở tỉnh Belgorod, miền tây Nga và giáp biên giới đông bắc của Ukraine.

Chưa rõ tiêm kích Ukraine đã khai hỏa loại đạn dược hoặc tên lửa gì, cũng như phải chăng đây là vũ khí do phương Tây viện trợ cho chính quyền Kyiv.

Còn theo TASS hôm 10..6, vũ khí Mỹ đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Đó là thông tin do cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan xác nhận trong chương trình của Đài CBS. "Ngài tổng thống đã phê chuẩn việc này", theo ông Sullivan.

Nga dọa tấn công F-16 và căn cứ ngoài Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 838: Nga mở rộng kiểm soát Donetsk, dọa tấn công ra ngoài Ukraine- Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) đứng gần một tiêm kích F-16 tại căn cứ Melsbroek của Bỉ hôm 28.5

REUTERS

Hôm 10.6, TASS dẫn lời ông Andrei Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga cảnh báo các tiêm kích F-16 và những sân bay quân sự ngoài lãnh thổ Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga nếu những nơi này can dự vào các chiến dịch chống lại quân đội của chính quyền Moscow.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Đài Fox News dẫn lời Chuẩn tướng Serhii Holubtsov của Không quân Ukraine cho hay nước này có thể "gửi" một số tiêm kích F-16 được phương Tây viện trợ tại các căn cứ nước ngoài để tránh nguy cơ bị Nga bắn phá.

Hiện Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy cam kết cung cấp cho chính quyền Kyiv hơn 60 tiêm kích F-16 do Mỹ viện trợ. Các phi công Ukraine vẫn trên đường hoàn thành khóa huấn luyện lái máy bay chiến đấu của Mỹ.

Tướng Holubtsov cho biết số tiêm kích F-16 "được cất giữ" ở nước ngoài có thể được dùng để thay thế những máy bay bị hư hại, cũng như dùng cho mục đích huấn luyện các phi công Ukraine. Tướng Ukraine cho rằng số tiêm kích sẽ tỷ lệ thuận với số phi công có thể lái dòng F-16.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 cảnh báo các nước phương Tây không nên cung cấp căn cứ không quân để chứa máy bay F-16 viện trợ cho chính quyền Kyiv. Nếu không, những căn cứ đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga, theo chủ nhân Điện Kremlin.

Nhà lãnh đạo thêm rằng do F-16 có thể mang theo vũ khí hạt nhân, nên Nga sẽ cân nhắc yếu tố này trong lúc hoạch định hoạt động tác chiến.

Ngoại trưởng Nga nói Pháp "dối trá" về chuyên gia huấn luyện quân sự ở Ukraine

Chuẩn tướng Holubtsov cho hay tiêm kích Mỹ sẽ giúp bảo vệ tiền tuyến và các vùng biên giới, thậm chí cả Kharkiv, trước nguy cơ tấn công từ bom lượn của Nga.

"Nếu chúng tôi xoay xở đẩy lùi (phạm vi tấn công của bom lượn) cách xa thêm 30-50 km, điều này có thể được tính là bước ngoặt và thành tựu, nếu không muốn nói là ưu thế trước khi giành lại thế quân bình trên không phận Ukraine", theo vị tướng.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Thụy Sĩ hôm 10.6 thông báo đến nay đã có 90 quốc gia và tổ chức đăng ký dự hội nghị hòa bình Ukraine từ ngày 15-16.6, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.