Chiến sự Ukraine ngày 841: Nga tấn công hơn 100 khu vực, ra cảnh báo mới?

Văn Khoa
Văn Khoa
14/06/2024 05:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.6 tuyên bố quân đội nước này tấn công các đơn vị quân đội và thiết bị quân sự Ukraine ở 103 khu vực trong 24 giờ.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 13.6 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng trong ngày, các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 169 quả đạn vào tỉnh, khiến hai người bị thương, theo Hãng tin TASS.

Trong đó, huyện Grayvoronsky bị pháo kích nhiều nhất, theo ông Gladkov. "Tại huyện Grayvoronsky, các khu định cư Gorkovsky và Sovkhozny, cũng như các làng Golovchino, Kozinka, Bezymeno, Novostroyevka-Pervaya, Novostroyevka-Vtoraya và Spodariushino đã bị tấn công bằng 16 UAV (máy bay không người lái) và 80 quả đạn trong 10 đợt pháo kích. 7 ngôi nhà riêng... 2 ô tô và đường dây điện đã bị thiệt hại", ông Gladkov viết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đánh giá tình hình mặt trận Kharkiv ra sao?

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.6 tuyên bố quân đội Nga đã tấn công các đơn vị quân đội và thiết bị quân sự Ukraine ở 103 khu vực trong 24 giờ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc phản công của quân đội Ukraine và cải thiện các vị trí tiền tuyến của họ ở khu vực Donetsk, tấn công ba lữ đoàn Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia, bắn hạ 33 máy bay không người lái và phá hủy 4 rốc két thuộc hệ thống rốc két phóng loạt Vampire và HIMARS.

Chiến sự Ukraine ngày 841: Nga tấn công hơn 100 khu vực, ra cảnh báo mới?- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là lực lượng thuộc Nga khai hỏa trong xung đột với Ukraine

Chụp màn hình TASS

Đến khuya 13.6 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine và Nga đối với cáo buộc và tuyên bố từ phía đối phương.

Xem thêm: Ukraine tiếp tục tấn công đất Nga sau cảnh báo từ ông Putin??

Ukraine tấn công trạm liên lạc mới của Nga?

Quân đội Ukraine ngày 13.6 tuyên bố Lực lượng đặc nhiệm (SOF) của nước này đã tấn công trạm liên lạc chuyển tiếp vô tuyến kỹ thuật số R-416GM mới nhất của Nga lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo trang tin The Kyiv Independent.

R-416GM là trạm được thiết kế để nâng cao hiệu quả của các đơn vị chuyển tiếp vô tuyến tại hiện trường. Nga bắt đầu sử dụng R-416GM vào năm 2018.

Những người điều hành từ trung đoàn SOF thứ ba được cho là đã phát hiện ra trạm R-416GM trên tiền tuyến và tấn công nó bằng một trong những vũ khí mới nhất của họ. SOF không tiết lộ vị trí của thiết bị bị ảnh hưởng.

Nga 'dương oai' tập trận hạt nhân cùng Belarus

Cũng theo quân đội Ukraine, do trạm R-416GM bị tấn công, việc liên lạc giữa sở chỉ huy và các đơn vị quân đội Nga đã bị gián đoạn.

Đến khuya 13.6 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Ukraine đã dùng vũ khí Mỹ viện trợ tấn công cơ sở quân sự ở Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đánh giá tình hình của lực lượng Nga ở Kharkiv

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 13.6 nói rằng bước tiến của lực lượng Nga tại tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine đang chậm lại và tiền tuyến đang ổn định sau khi một số đồng minh cho phép Kyiv sử dụng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga.

"Những gì tôi thấy là bước tiến của quân Nga đang chậm lại và sự ổn định của một phần mặt trận đó", ông Austin nói với các phóng viên bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ), theo Reuters.

"Nhưng một lần nữa, cách đây vài tuần, có lo ngại rằng chúng tôi sẽ thấy một bước đột phá đáng kể từ phía Nga. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ thấy điều đó tiếp diễn", Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, khẳng định Ukraine đang sử dụng tốt vũ khí viện trợ.

Ngoại trưởng Nga nói Pháp "dối trá" về chuyên gia huấn luyện quân sự ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tháng trước đã cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ cung cấp tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga vốn được sử dụng để tấn công Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm gần biên giới Nga. Moscow đã lên án quyết định đó là một hình thức leo thang của phương Tây.

Hôm 11.6, Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov nói với Reuters rằng quân đội Ukraine trong thời gian này đã tấn công các vị trí phóng tên lửa ở Nga, giúp giảm số vụ tấn công vào thành phố Kharkiv.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.6 tuyên bố quân đội Nga đã đẩy lùi 8 cuộc phản công của quân đội Ukraine và gây thương vong cho 2 lữ đoàn Ukraine ở Kharkiv trong 24 giờ.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của quân đội Ukraine trên hướng Kharkiv trong 24 giờ lên tới 305 người, 5 phương tiện cơ giới, một khẩu lựu pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo D-20 152mm và một bệ phóng rốc két phóng loạt BM-21 Grad.

Xem thêm: Binh sĩ Ukraine được NATO huấn luyện bất ngờ vì thực tế khắc nghiệt ở Kharkiv

 G7 đồng ý cho Ukraine vay 50 tỉ USD từ tài sản Nga bị đóng băng

Những nhà lãnh đạo của các nước G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản) ngày 13.6 đã đồng ý một thỏa thuận cung cấp khoản vay 50 tỉ USD cho Ukraine sử dụng tiền lãi từ khoảng 300 tỉ USD từ các quỹ của Nga bị phương Tây đóng băng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo Reuters.

Ông Hun Sen: Đừng trách Trung Quốc khi Campuchia không dự hội nghị hòa bình Ukraine

Thỏa thuận chính trị này là tâm điểm của ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo G7 ở Ý, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky năm thứ hai liên tiếp.

Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố những nỗ lực của phương Tây nhằm lấy đi thu nhập từ tài sản bị đóng băng của Nga là phạm tội, sẽ dẫn đến phản ứng từ Moscow và gây tổn hại rất lớn cho Liên minh châu Âu, theo Reuters.

Xem thêm: Vài tỉ phú Nga không còn cố giữ tài sản ở phương Tây, mang tiền về nước?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.