Chiến sự Ukraine ngày 842: Kyiv để lọt tên lửa Nga, phản đối điều kiện ngừng bắn

15/06/2024 03:50 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ ngừng bắn ngay khi Ukraine rút quân khỏi toàn bộ 4 vùng mà Moscow đã sáp nhập, điều kiện ngay lập tức bị Kyiv phản đối.

Quân đội Ukraine ngày 14.6 thông báo đã bắn rơi 7/14 tên lửa do Nga phóng đến trong đêm, theo Reuters.

Cụ thể, trong số 10 tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-555, lực lượng phòng không Ukraine chỉ ngăn chặn được 7 quả. Nga còn phóng đến 3 quả tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào tỉnh Zaporizhzhia và một quả tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Kinzhal nhằm vào tỉnh Khmelnytskyi nhưng không trúng mục tiêu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đánh giá tình hình mặt trận Kharkiv ra sao?

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia nói một quả tên lửa rơi xuống khu vực trống trải và chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại. Người phát ngôn không quân Ukraine Illia Yevlash thông báo toàn bộ 17 máy bay không người lái (UAV) được phóng đến đều bị ngăn chặn.

Một vụ tấn công gây cháy cơ sở hạ tầng nhưng không có thương vong được báo cáo. Ông Yevlash nói rằng các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị nhắm mục tiêu trong đợt tấn công.

Tại tỉnh Sumy giáp giới Nga, ít nhất 4 người bị thương và một người thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV trong khi nhiều ngôi nhà tại tỉnh Kharkiv kế bên bị cháy.

Ukraine diệt đại đội xe tăng Nga?

Lữ đoàn Jaeger 68 của Ukraine ngày 14.6 công bố video cho rằng lực lượng này đã tiêu diệt cả một đại đội tăng của Nga tại khu vực Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Báo The Kyiv Independent dẫn thông báo của lữ đoàn cho hay 8 xe tăng và 8 xe chiến đấu bộ binh của Nga đã bị phá hủy.

Chiến sự Ukraine ngày 842: Kyiv để lọt tên lửa Nga, phản đối điều kiện ngừng bắn- Ảnh 1.

Ukraine phóng rốc két từ hệ thống BM-21 Grad về phía lực lượng Nga tại Donetsk ngày 12.6

REUTERS

Người phát ngôn Nazar Voloshyn của nhóm chiến đấu Khortytsia thuộc quân đội Ukraine xác nhận thông tin nói trên, cho biết thêm rằng có 2 chiếc xe tăng nữa bị vô hiệu hóa. "Tổng cộng là 10 chiếc, bằng một đại đội tăng", ông Voloshyn nói. Phía Nga bị cho là còn thiệt hại 2 hệ thống pháo và 4 phương tiện khác tại khu vực nói trên trong cùng khoảng thời gian.

Moscow chưa lập tức bình luận về những tuyên bố trên. AFP dẫn thông báo của quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tập trung hỏa lực tại mặt trận Pokrovsk và các cuộc tấn công trong đêm khiến ít nhất 6 người bị thương.

Nga gặp khó khăn vì khả năng tác chiến điện tử và UAV của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14.6 thông báo đã bắn hạ 87 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ, trong số đó có 70 chiếc nhắm đến vùng Rostov ở miền nam Nga. Số còn lại bị hạ tại các vùng Kursk, Voronezh, Volgograd, Belgorod và bán đảo Crimea. Nhiều vùng tại Rostov bị cúp điện do ảnh hưởng từ đợt tấn công. Tại Voronezh, một kho chứa nhiên liệu bị thiệt hại nhẹ do mảnh vỡ rơi xuống.

Ukraine phản đối điều kiện ngừng bắn của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14.6 đưa ra điều kiện để ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Theo ông, Nga sẽ ngay lập tức ngừng bắn nếu Ukraine rút hết quân khỏi 4 vùng mà Nga sáp nhập hồi năm 2022, gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Crimea, được Moscow sáp nhập hồi năm 2014, cũng phải được công nhận là một phần của Liên bang Nga. Bên cạnh đó, Ukraine cũng phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO trong tương lai, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa. Tổng thống Putin còn yêu cầu phương Tây dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận đối với Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Chiến sự Ukraine ngày 842: Kyiv để lọt tên lửa Nga, phản đối điều kiện ngừng bắn- Ảnh 2.

Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow ngày 14.6

REUTERS

Phía Ukraine đã ngay lập tức bác bỏ những điều kiện mà họ gọi là "vô lý". "Ông ấy đang đề nghị Ukraine thừa nhận thất bại, từ bỏ lãnh thổ cho Nga về pháp lý và từ bỏ chủ quyền địa chính trị", cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho rằng tối hậu thư lần này không khác gì những thông điệp trước đó của Nga và tuyên bố ông không tin Moscow sẽ dừng chiến dịch quân sự nếu các điều kiện được đáp ứng, theo Reuters.

Có gì trong đề xuất ngừng bắn mới của Tổng thống Putin?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) rằng Tổng thống Putin "không ở vị trí để ra lệnh Ukraine phải làm gì để mang lại hòa bình".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng đề nghị của Nga không được đưa ra bằng sự chân thành. "Đề xuất này đồng nghĩa Nga nên đạt được mọi mục tiêu chiến tranh của họ, với kỳ vọng rằng người Ukraine nên từ bỏ phần lãnh thổ lớn hơn nhiều so với phần mà Nga đã có thể chiếm được đến nay", ông Stoltenberg nói.

Phát biểu về điều kiện ngừng bắn được Tổng thống Putin đưa ra tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow, một ngày trước khi diễn ra hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ. Nước chủ nhà thông báo 92 quốc gia và 8 tổ chức cử phái đoàn đến tham dự hội nghị, diễn ra từ ngày 15-16.6 gần thành phố Lucerne.

Nga không được mời đến dự sự kiện này và tuyên bố hội nghị hòa bình thiếu Moscow là điều vô nghĩa. Tổng thống Putin ngày 14.6 nói rằng không thể đạt giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine nếu không đàm phán với Nga.

Nga gọi thỏa thuận Mỹ-Ukraine là giấy lộn

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14.6 nói rằng thỏa thuận an ninh Mỹ-Ukraine được công bố tại hội nghị thượng đỉnh G7 trước đó một ngày "chỉ là mảnh giấy lộn", theo AFP. "Những thỏa thuận này không có ý nghĩa gì cả. Chúng không có hiệu lực pháp lý", bà Zakharova nói với truyền thông Nga.

Tổng thống Mỹ ký thỏa thuận an ninh mới với Ukraine

Trước đó một ngày, Ukraine ký thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ và Nhật Bản, sau khi làm điều tương tự với các đồng minh phương Tây như Anh, Pháp. Các thỏa thuận gồm cam kết viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine trong dài hạn.

Bà Zakharova cho rằng thỏa thuận chủ yếu nhằm cho các công dân còn ở lại Ukraine thấy rằng cộng đồng thế giới có vẻ còn ủng hộ họ. "Thực tế, chúng né tránh trách nhiệm pháp lý cho tương lai của Ukraine", người phát ngôn nói. Tổng thống Zelensky đã nói rằng thỏa thuận 10 năm với Mỹ là cầu nối để Ukraine tiến tới trở thành thành viên của NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.