Chiến sự Ukraine ngày 858: Hàng loạt UAV tấn công Nga, giao tranh ở Kherson

Khánh An
Khánh An
01/07/2024 04:00 GMT+7

Nga tuyên bố đã phá hủy hàng loạt UAV của Ukraine tấn công 6 vùng trên lãnh thổ Nga, đồng thời đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tả ngạn sông Dnieper ở Kherson.

Chiến sự Ukraine ngày 858: Hàng loạt UAV tấn công Nga, giao tranh ở Kherson- Ảnh 1.

Lực lượng phòng không Nga cho biết đã hạ nhiều UAV của Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Hãng TASS ngày 30.6 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 36 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Vùng liên bang Trung tâm Nga, trong đó có 15 chiếc tại vùng Kursk gần biên giới.

"Đêm qua, âm mưu của chính quyền Kyiv nhằm sử dụng UAV cánh cố định để tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị thất bại. Các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã tiêu diệt 15 UAV trên vùng Kursk, 9 UAV trên vùng Lipetsk, 4 UAV trên vùng Voronezh và Bryansk cũng như 2 UAV trên vùng Oryol và Belgorod", theo thông cáo.

Nga nói UAV do thám của Mỹ trên biển Đen làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp

Bộ Quốc phòng Nga chưa nêu chi tiết về thiệt hại hay thương vong liên quan, trong khi phía Ukraine chưa đưa ra bình luận.

Theo trang tin The Kyiv Independent, giới chức Nga thường đưa ra thông tin sai lệch về việc ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Ukraine.

Phía Nga còn cho biết phải đối phó mối đe dọa từ các UAV phương Tây. Quân đội Nga được chỉ đạo phát triển các biện pháp đối phó "sự khiêu khích" của các UAV chiến lược Mỹ trên biển Đen.

Trong thông cáo hôm 28.6, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các UAV đó được sử dụng để do thám và tìm mục tiêu cho "các vũ khí chính xác được phương Tây cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine".

Tuy nhiên, các UAV của NATO hoạt động ở biển Đen không phải là điều bí mật và được các trang theo dõi bay công khai thông tin.

Diễn biến ở Zaporizhzhia, Kherson

The Kyiv Independent ngày 30.6 dẫn lời tỉnh trưởng Ivan Fedorov thuộc chính quyền của Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia cáo buộc Nga tấn công thị trấn Vilniansk ở tỉnh này khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, bên cạnh ít nhất 31 người bị thương.

Thị trấn này có gần 15.000 dân trước cuộc xung đột và cách thành phố Zaporizhzhia khoảng 30 km. Nhiều vụ nổ xảy ra sau khi còi báo động không kích vang lên.

Lầu Năm Góc không rõ 'tung tích' 62 triệu USD vũ khí viện trợ cho Ukraine

Cảnh sát vùng Zaporizhzhia cho hay Nga phóng 2 tên lửa vào Vilniansk, trúng một cơ sở hạ tầng trọng yếu, một cửa hàng và các nhà dân.

Nga chưa bình luận về diễn biến trên nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc rằng lực lượng nước này nhằm vào dân thường Ukraine.

Tại Kherson, quan chức Vladimir Saldo do Nga bổ nhiệm cho hay khu vực này xảy ra giao tranh trên các đảo, trong bối cảnh lực lượng Ukraine bị đẩy lùi khỏi tả ngạn sông Dnieper.

"Cuộc giao tranh đã chuyển sang các đảo và quân đội Nga đã tăng cường hoạt động. Địch đã bị đẩy lui khỏi bờ trái", TASS ngày 30.6 dẫn lời ông Saldo cho biết.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, hãng RIA ngày 30.6 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát thêm 2 ngôi làng Spirne và Novooleksandrivka ở vùng Donetsk.

Ukraine chưa lập tức bình luận về những thông tin trên của Nga.

Căng thẳng biên giới Belarus - Ukraine

Không quân Belarus và lực lượng phòng không nước này ghi nhận tình hình căng thẳng trên không phận giữa các chuyến bay gia tăng của các UAV Ukraine, theo ông Andrey Severinchik, Tư lệnh Lực lượng tên lửa phòng không thuộc quân đội Belarus.

"Gần đây, chúng tôi ghi nhận sự tăng mạnh các chuyến bay của UAV tiến hành trinh sát ở các khu vực biên giới của Cộng hòa Belarus. Tình hình trên không phận rất căng thẳng. Không phận trên khu vực biên giới của chúng tôi liên tục bị xâm phạm", TASS dẫn lời ông cáo buộc.

Ông Putin gợi ý sản xuất loại tên lửa từng bị cấm

Một sĩ quan quân sự cấp cao khác của Belarus cho biết căng thẳng đang gia tăng ở biên giới Belarus - Ukraine.

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc Ukraine tập trung quân đội, vũ khí và thiết bị quân sự dọc biên giới. Đặc biệt, các phương tiện chiến đấu bộ binh, bệ phóng tên lửa đa năng và hệ thống pháo hạng nặng do Mỹ sản xuất đã được triển khai tới vùng Zhytomir", theo sĩ quan Vadim Lukashevich thuộc Bộ Tư lệnh đặc nhiệm Belarus.

Ukraine chưa lập tức bình luận về diễn biến trên.

Ukraine tháo gỡ bom mìn

Các chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã tháo gỡ bom mìn trên diện tích 30.000 km2 tại Ukraine trong 2 năm qua, khu vực tương đương diện tích của Bỉ hoặc Moldova. Thông tin được The Kyiv Independent trích lời đại tá Ruslan Berehulia tại Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Kể từ năm 2022, khoảng 174.000 km2 đất tại Ukraine đã bị hứng các loại chất nổ, khiến 144.000 km2 đất có khả năng trở nên nguy hiểm.

Vào tháng 4.2022, Ukraine đã thành lập Quân đoàn rà phá bom mìn. Đến năm 2024, các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Ukraine gia nhập tổ chức này để làm việc tại các khu vực không bị Nga giành quyền kiểm soát.

Các đơn vị này hiện hoạt động ở khu vực Mykolaiv, Kherson và Kharkiv. Nhiều nước đã và đang hỗ trợ Ukraine tháo gỡ bom mìn, cũng như cung cấp thiết bị và huấn luyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.