Chiến sự Ukraine ngày 878: Nga phóng 4 tên lửa đạn đạo, Ukraine không chặn được?

Văn Khoa
Văn Khoa
21/07/2024 04:19 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.7 tuyên bố lực lượng Nga đã phá hủy hai bệ phóng thuộc hệ thống tên lửa Patriot ở Ukraine.

Các quan chức ở Ukraine ngày 20.7 cáo buộc các máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga đã tấn công vào Ukraine trong đêm 19.7 và rạng sáng 20.7, khiến hai dân thường thiệt mạng, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 878: Nga phóng 4 tên lửa đạn đạo, Ukraine không chặn được?- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là một tên lửa do Nga phóng

Chụp màn hình TASS

Trong đó, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov của tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine nói rằng tên lửa Iskander của Nga nhắm vào một cơ sở hạ tầng ở thị trấn nhỏ Barvinkove ở phía đông bắc, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Ông Syniehubov không cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở bị tấn công nhưng viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng hơn 50 ngôi nhà dân cư và tòa nhà hành chính và thương mại cũng bị hư hại trong cuộc tấn công.

Nga bác tin chiến dịch tấn công Kharkiv thất bại

Không quân Ukraine thì nói rằng lực lượng Nga đã phóng 4 tên lửa đạn đạo Iskander trong cuộc tấn công vào đêm 19.7 và rạng sáng 20.7. Lực lượng phòng không Ukraine đã không bắn hạ được số tên lửa đó, theo Reuters.

Cũng theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 13 trong số 17 UAV của Nga trong 5 khu vực thuộc miền đông, bắc và trung Ukraine.

Ukrenergo, công ty năng lượng của Ukraine, nói rằng UAV đã tấn công các cơ sở phân phối điện ở tỉnh Poltava thuộc miền trung, tỉnh Sumy ở phía đông bắc và tỉnh Chernihiv ở phía bắc.

Các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ tháng 3, làm mất khoảng một nửa nguồn năng lượng hiện có và khiến hàng triệu người mất điện kéo dài, theo Reuters.

Đến khuya 20.7 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Ukraine.

Xem thêm: Nga bị tố tiến hành cuộc tấn công chết người hiếm thấy vào Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy 2 bệ phóng Patriot ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.7 tuyên bố trong 24 giờ, lực lượng Nga đã phá hủy hai bệ phóng thuộc hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất và radar của hệ thống này ở Ukraine, theo TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, Nhóm tác chiến phía Bắc đẩy lùi ba cuộc phản công của Ukraine ở tỉnh Kharkiv, Nhóm tác chiến miền Trung đẩy lùi 8 đợt phản công của Ukraine và Nhóm tác chiến miền Đông khiến Ukraine mất tới 110 quân.

Châu Âu thổi phồng khả năng sản xuất khi hứa cung cấp đạn pháo cho Ukraine

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến phía Nam đã di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, khiến Ukraine mất tới 640 quân.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 2 tên lửa ATACMS và 74 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ, theo TASS.

Đến khuya 20.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga.

Xem thêm: Mỹ tuyên bố gửi hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine, rồi làm gì nữa?

Ukraine tăng chi tiêu quốc phòng thêm 12 tỉ USD

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 19.7 thông báo chính phủ nước này đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 495,3 tỉ UAH (gần 12 tỉ USD), cung cấp kinh phí cho tất cả các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

"Tài trợ cho các nhu cầu của lực lượng Ukraine là ưu tiên hiện nay. Kinh phí bổ sung cho vũ khí, công sự và tiền lương cho quân nhân là một phần quan trọng trong việc chống lại hành động quân sự gây hấn của Nga đối với Ukraine", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuryi Dzhyhyr nhấn mạnh.

Nhuệ khí giảm vì xung đột kéo dài, Ukraine khó huy động binh sĩ mới

Theo thông báo, 373,7 tỉ UAH (gần 9 tỉ USD) sẽ được phân bổ cho Bộ Quốc phòng Ukraine, trong đó có 269,5 tỉ UAH (gần 6,5 tỉ USD) sẽ được chi cho lương quân nhân và hỗ trợ tài chính một lần trong trường hợp binh sĩ nhập ngũ tử vong hoặc bị thương.

Chính phủ Ukraine cũng phân bổ 47 tỉ UAH (gần 1,1 tỉ USD) để mua và hiện đại hóa vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược, và 4,7 tỉ UAH (gần 113 triệu USD) sẽ được chi cho hậu cần.

Hơn 40 tỉ UAH (gần 965 triệu USD) sẽ được phân bổ cho việc xây dựng các công sự của Lực lượng vũ trang Ukraine và Cơ quan an ninh nhà nước, trong khi 8,9 tỉ UAH (gần 215 triệu USD) sẽ được chuyển cho Cơ quan Vận tải Đặc biệt của nhà nước.

Trong tháng trước, Bộ Tài chính Ukraine báo cáo rằng chi tiêu ngân sách nhà nước cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng lên tới 732,8 tỉ UAH (gần 17,6 tỉ USD) từ tháng 1-5, tương đương 58,3% tổng chi tiêu, theo The Kyiv Independent.

Ông Trump nói có cuộc gọi 'rất tốt' với Tổng thống Zelensky

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.7 đã có cuộc gọi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 19.7, ông Trump cho biết mình đã có cuộc gọi “rất tốt” với ông Zelensky, trong đó nhấn mạnh tuyên bố sẽ giúp kết thúc cuộc chiến tại Ukraine thông qua đàm phán.

Ông Trump nói có cuộc gọi ‘rất tốt’ với Tổng thống Zelensky

Ông nói sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trước khi nhậm chức, nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cựu Tổng thống Trump còn cho rằng nếu ông còn tại nhiệm thì Moscow đã không phát động cuộc tấn công vào tháng 2.2022, Reuters đưa tin.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine muốn ông Trump chứng minh tuyên bố làm xung đột kết thúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.