Chiến sự Ukraine ngày 881: Ngoại trưởng Ukraine đến Trung Quốc tìm hướng hòa đàm

24/07/2024 05:59 GMT+7

Ngày 23.7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát thêm 1 làng ở Donetsk, trong lúc Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đến Bắc Kinh đối thoại trực tiếp với Trung Quốc về các phương án nhằm dàn xếp cuộc xung đột với Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 881: Ngoại trưởng Ukraine đến Trung Quốc tìm hướng hòa đàm- Ảnh 1.

Binh sĩ Nga tại một chiến hào ở vùng chiến dịch đặc biệt Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga nói kiểm soát thêm làng ở đông Ukraine

Hôm 23.7, quân đội Nga cho biết đã kiểm soát thêm một ngôi làng thuộc Donetsk, miền đông Ukraine. Ngôi làng tên Ivano-Dariivka, có cộng đồng dân cư nhỏ trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022, theo AFP.

Ivano-Dariivka cách thành phố Bakhmut mà Nga đang kiểm soát khoảng 30 km về hướng đông bắc.

Ngoại trưởng Ukraine nói sẵn sàng đàm phán với Nga

Cùng ngày, lực lượng phòng không Nga nói trong vòng 24 giờ đã bắn hạ 151 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và 15 tên lửa HIMARS (hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ sản xuất). Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Trong khi đó, giới chức tỉnh Krasnodar (Nga) tố cáo các UAV đã tấn công một chiếc phà ở cảng Kavkaz, bên kia bán đảo Crimea, khiến ít nhất 1 người chết, 5 người bị thương.

Reuters dẫn thông báo của quân đội Ukraine xác nhận đã thực hiện vụ tấn công phà vì lý do đây là phương tiện chuyên chở toa xe lửa, xe cộ, xe container phục vụ cho mục đích quân sự của Nga.

Trong một diễn biến khác, Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo từ Tập đoàn Rostec cho biết lực lượng Nga đã mở rộng việc sử dụng tên lửa dẫn đường Vikhr ở Ukraine. Dòng tên lửa này đang được sử dụng để bắn hạ những điểm khai hỏa và vật thể nghi binh của quân đội Ukraine.

Moscow tăng lương cho binh sĩ đến Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 881: Ngoại trưởng Ukraine đến Trung Quốc tìm hướng hòa đàm- Ảnh 2.

Duyệt binh ở Quảng trường Đỏ (Moscow) nhân kỷ niệm ngày chiến thắng Phát xít Đức hôm 9.5.2024

AFP

Cư dân Moscow đăng ký tham gia lực lượng chiến đấu ở Ukraine đầu tiên sẽ nhận được khoản tiền trả trước trị giá 1,9 triệu rúp (hơn 552 triệu đồng) từ chính quyền thành phố.

Như vậy, tổng số tiền mà họ nhận được trong năm đầu tiên tham gia quân ngũ sẽ là 5,2 triệu rúp, theo Reuters hôm 23.7 dẫn thông báo của văn phòng thị trưởng Moscow.

Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết việc chi trả khoản tiền trên sẽ lập tức có hiệu lực, bên cạnh lương nhận được bộ quốc phòng, cũng như phụ cấp từ chính quyền cấp địa phương và liên bang.

Mỹ lo Trung Quốc nắm được điểm mạnh yếu của vũ khí đã viện trợ cho Ukraine

Quyết định mới cho phép lương trả cho quân nhân đến từ Moscow cao gấp 5 lần so với mức lương trung bình của thủ đô.

Giới chức Nga cho biết từ đầu năm đến nay đã có khoảng 190.000 người tự nguyện nhập ngũ và chiến đấu ở Ukraine. Trong năm 2023, Nga thu hút được khoảng 490.000 người đi lính.

Hiện chưa có dữ liệu chính thức về số binh sĩ Moscow tự nguyện đến Ukriane, nhưng giới chức thành phố cho hay tính đến ngày 13.6 đã có 45.000 cư dân thủ đô tham chiến ở Ukraine.

Ukraine muốn đối thoại trực tiếp với Trung Quốc

Chiến sự Ukraine ngày 881: Ngoại trưởng Ukraine đến Trung Quốc tìm hướng hòa đàm- Ảnh 3.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tham gia hội nghị BRICS ở Nizhny Novgorod (Nga) ngày 10.6

REUTERS

Cũng trong ngày 23.7, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng Kyiv và Bắc Kinh cần thảo luận trực tiếp về những phương án tiến tới giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

"Điều vô cùng quan trọng là Kyiv và Bắc Kinh đối thoại trực tiếp và trao đổi quan điểm với nhau", Ngoại trưởng Kuleba phát biểu trong đoạn video được ghi hình sau khi đến Trung Quốc.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Kuleba, kéo dài đến ngày 26.7, là chuyến công du đầu tiên đến nước này của một quan chức cấp cao thuộc chính quyền Kyiv kể từ tháng 2.2022. Dự kiến Ngoại trưởng chủ nhà Vương Nghị sẽ tiếp người đồng cấp Ukraine trong dịp này, nhưng chưa rõ ngày nào.

Trung Quốc xem bản thân là bên trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine và khẳng định không gửi vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào của cuộc xung đột.

Cùng ngày, chính quyền mới ở Estonia tuyên bố sẽ ủng hộ Ukraine cho đến khi nào Kyiv giành chiến thắng trước Nga, theo Thủ tướng Kirsten Michal trả lời phỏng vấn Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.