Chiến sự Ukraine ngày 895: Nga tuyên bố ngăn quân Ukraine xâm nhập biên giới

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/08/2024 04:10 GMT+7

Nga trong ngày 6.8 tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine tại biên giới, trong khi Kyiv cáo buộc Moscow tập kích thành phố Kharkiv bằng tên lửa Iskander.

Lãnh đạo vùng Kursk của Nga cho biết 2 người thiệt mạng sau khi lực lượng Ukraine cố gắng xâm nhập biên giới. "Hôm nay (6.8) chúng tôi nhận được thông tin từ các quận Sudzha và Korenevo của Nga (nằm gần vùng Sumy ở đông bắc Ukraine) về các nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột nhập vào vùng Kursk", quyền thống đốc Alexei Smirnov viết trên kênh Telegram.

Vài giờ sau khi ông Smirnov nói cuộc tấn công đã được đẩy lùi, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố thông báo giao tranh vẫn tiếp diễn, nêu thêm Moscow đã sử dụng máy bay chiến đấu để tấn công thiết giáp Ukraine và điều lực lượng dự bị vào khu vực giao tranh, Reuters đưa tin.

Ukraine bất ngờ tấn công vùng Kursk của Nga

Moscow cho biết gần 300 tay súng Ukraine, được hỗ trợ bởi xe tăng, đã phát động cuộc xâm nhập vào biên giới Nga. Ukraine không bình luận về thông tin của Nga nhưng người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Sumy Oleksiy Drozdenko đã yêu cầu người dân chú ý đến các cảnh báo không kích. Kênh Telegram The Mash, được biết đến như nơi nắm nhiều thông tin và thân với lực lượng an ninh Nga, viết rằng các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào Kursh bắt đầu vào sáng sớm 6.8.

Chiến sự Ukraine ngày 895: Nga tuyên bố ngăn quân Ukraine xâm nhập biên giới- Ảnh 1.

Một khu vực tại thị trấn Sudzha, vùng Kursk của Nga hư hại do đạn pháo từ Ukraine ngày 6.8

AFP

Trong khi đó ở miền nam Ukraine, giới chức Nga cho biết lực lượng Kyiv đã cố gắng đổ bộ bằng đường biển vào bãi cạn Tendra Spit do Nga kiểm soát. Ông Vladimir Saldo, Thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm, cho biết theo thông tin sơ bộ, 12 tàu cao tốc đã được Ukraine sử dụng. Ba tàu bị Nga phá hủy trong khi những chiếc khác đã quay đầu, theo AFP.

Tờ Ukrainska Pravda ngày 6.8 đưa tin quân đội Nga ngày 6.8 đã tấn công vào thành phố Kharkiv, miền bắc Ukraine bằng tên lửa Iskander khiến 8 người bị thương. Cuộc tấn công của Nga cũng làm hư hại một số cơ sở hạ tầng dân sự như trung tâm y tế, các tòa nhà văn phòng, ký túc xá, ngoài ra đã gây ra hỏa hoạn ở trung tâm thành phố Kharkiv. Moscow chưa bình luận thông tin này.

Tại miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày 6.8 thông tin quân đội đã kiểm soát được một khu định cư Timofiyivka. Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cũng đã thị sát các khu vực ở vùng Donetsk do Moscow kiểm soát.

CH Czech kết án binh sĩ tội cướp bóc ở Ukraine

Tòa án tại Prague (CH Czech) đã tuyên án 7 năm tù với một binh sĩ tình nguyện, bị kết tội cướp bóc khi tham gia quân đội Ukraine, Hãng AFP đưa tin.

Binh sĩ được truyền thông CH Czech xác định là Filip Siman, 27 tuổi, đã đến Ukraine hồi tháng 3.2022 và trải qua khóa huấn luyện trước khi gia nhập quân đội Ukraine. Khi được điều đến thành phố Irpin và Bucha, người này đã ăn cắp từ dân thường và lấy đồ trên những binh sĩ thiệt mạng.

“Người đàn ông đã bị kết tội cướp bóc tại một khu vực diễn ra hoạt động quân sự và anh ta phải nhận mức án 7 năm tù”, phát ngôn viên tòa án Prague Adam Wenig cho biết.

Chiến sự Ukraine ngày 895: Nga tuyên bố ngăn quân Ukraine xâm nhập biên giới- Ảnh 2.

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa tại thành phố Kharkiv ngày 6.8

AFP

Đài phát thanh CH Czech cho hay Siman bị kết tội dựa trên những video anh này tự quay cảnh ăn cắp những đồ vật có giá trị, tiền mặt, đồ điện tử và vũ khí. Anh bị quân đội Ukraine bắt giam vào tháng 4.2022 và bị trục xuất về nước sau khi đăng các video trên lên mạng xã hội.

Cảnh sát Czech đã buộc tội Siman tội cướp bóc và phục vụ trái phép trong quân đội nước ngoài, song anh được tuyên trắng án ở tội danh thứ hai, mặc dù anh không có sự đồng ý từ tổng thống Czech để có thể gia nhập quân đội Ukraine theo quy định.

Mali cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau vụ tấn công lính đánh thuê Wagner

EU phê duyệt gói tài chính 4,6 tỉ USD cho Ukraine

Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) ngày 6.8 đã thông qua kế hoạch giải ngân 4.6 tỉ USD cho Ukraine như khoản thanh toán đầu tiên theo Cơ chế Ukraine.

Cơ chế Ukraine là kế hoạch của EU kéo dài trong 4 năm, sẽ huy động 36 tỉ USD dưới dạng cho vay và 18 tỉ USD tài trợ để chính phủ Kyiv thực hiện những cải cách trong nước, theo Kyiv Independent.

EU đã phê duyệt Cơ chế Ukraine vào tháng 2 và Hội đồng EU đã phê duyệt thỏa thuận khung vào giữa tháng 5, đặt ra các mục tiêu để Kyiv sử dụng nguồn tiền nhằm phục hồi, tái thiết và hiện đại hóa đất nước. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko cảm ơn EU với gói giải ngân 4,2 tỉ USD, nói thêm với thông tin mới nhất này thì ngân sách EU hỗ trợ Ukraine năm nay sẽ hơn 12 tỉ USD.

Hungary, Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, cho biết quyết định của khối sẽ hỗ trợ Ukraine ổn định tài chính vĩ mô và các hoạt động của cơ quan hành chính công.

Thực hư thông tin Nga đưa xe chống tăng Bulsae-4 của Triều Tiên tham chiến tại Ukraine

Nhóm tàu chiến Nga cập cảng Ấn Độ

Hãng TASS ngày 6.8 đưa tin nhóm tàu hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, bao gồm tàu tuần dương Varyag và khinh hạm Nguyên soái Shaposhnikov đã cập cảng Cochin của Ấn Độ theo lịch trình công tác.

Trong thời gian neo đậu tại Ấn Độ, các tàu Hải quân Nga sẽ bổ sung nhiều vật dụng, trong khi thủy thủ sẽ tham quan thành phố và tham gia các sự kiện thể thao cùng thủy thủ Ấn Độ.

Đội tàu Nga có chuyến thăm Ấn Độ trong chuyến triển khai đường dài từ ngày 22.1. Vài ngày trước, nhóm tàu Hạm đội Thái Bình Dương đã rời cảng Salalah ở Oman. Đội tàu Nga cũng đã có chuyến thăm và công tác tại các cảng Sri Lanka, Iran, Qatar và Eritrea.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.