Chiến sự Ukraine ngày 902: Ukraine kiểm soát ít nhất 800 km2 lãnh thổ Nga?

Khánh An
Khánh An
14/08/2024 03:28 GMT+7

Phân tích của AFP cho thấy Ukraine kiểm soát ít nhất 800 km2 lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk sau khi bắt đầu đưa quân sang tấn công từ ngày 6.8.

Chiến sự Ukraine ngày 902: Ukraine kiểm soát ít nhất 800 km2 lãnh thổ Nga?- Ảnh 1.

Xe tăng T-72 của Ukraine tại tỉnh Sumy gần biên giới với tỉnh Kursk của Ukraine hôm 12.8

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 13.8 đăng phân tích dữ liệu được cung cấp bởi Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ) cho thấy Ukraine kiểm soát ít nhất 800 km2 lãnh thổ Nga tại vùng Kursk.

Ukraine bất ngờ tấn công qua biên giới Nga hôm 6.8 và kiểm soát hơn 24 khu dân cư, trong cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất vào đất Nga kể từ Thế chiến 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội của mình "đánh đuổi" quân đội Ukraine, trong khi chính quyền cho biết hơn 120.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm.

Điểm xung đột: Canh bạc của ông Zelensky tại Kursk; Hamas bắn chết con tin Israel

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 12.8 rằng quân đội nước này hiện kiểm soát khoảng 1.000 km2 lãnh thổ Nga và đang tiếp tục "các hoạt động tấn công".

Đến ngày 13.8, Ukraine cho biết lực lượng của họ đã kiểm soát 74 khu vực ở tỉnh Kursk và cuộc tấn công tiến triển thêm 1-3 km trong 24 giờ trước đó.

Trong cuộc họp báo trực tuyến với Tổng thống Zelensky, ông Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine đã chiếm được 40 km2 lãnh thổ mới trong 24 giờ trước đó. Nga chưa lập tức bình luận về thông tin này.

Trang The Kyiv Independent ngày 13.8 dẫn thông cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay giới chức nước này hạn chế người dân đi lại tại khu vực ở tỉnh Sumy cách biên giới Nga lên đến 20 km. Tỉnh Sumy của Ukraine giáp với tỉnh Kursk của Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 902: Ukraine kiểm soát ít nhất 800 km2 lãnh thổ Nga?- Ảnh 2.

Một nông dân Ukraine sơ tán bò tại làng Basivka ở tỉnh Sumy gần biên giới Nga

ẢNH: REUTERS

Biện pháp này là cần thiết do "mức độ thù địch gia tăng" và sự kích hoạt của các nhóm phá hoại và trinh sát của Nga trong khu vực, theo thông cáo.

Thông cáo cho biết thêm rằng biện pháp này chỉ là tạm thời và người dân trong khu vực mới bị hạn chế vẫn có thể vào nhà bằng cách xuất trình bằng chứng đăng ký.

Ukraine tấn công Belgorod

Hãng TASS ngày 13.8 dẫn lời Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod của Nga cho hay quân đội Ukraine đã thực hiện 30 cuộc tấn công pháo kích và 11 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào các khu dân cư ở tỉnh này trong vòng 24 giờ.

"Đối phương đã thực hiện 30 cuộc tấn công pháo kích và 11 cuộc tấn công bằng UAV vào khu vực Belgorod trong ngày qua. Thật không may, một người đã bị thương nặng nhưng hiện đang trong tình trạng ổn định", ông cho biết.

Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Nga tố Ukraine tấn công

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng Ukraine và Nga trước nay đều bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào dân thường trong cuộc xung đột.

Trong một diễn biến khác, văn phòng khu vực của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết một nữ nhân viên đơn vị quân sự tại Quân khu miền Nam Nga vừa bị bắt về cáo buộc phản quốc.

"Người phụ nữ, sống tại thành phố Rostov-on-Don, đã duy trì liên lạc với một sĩ quan của Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine thông qua tin nhắn trên ứng dụng Signal. Theo lệnh từ Ukraine, cô ta đã vào phục vụ tại một trong những đơn vị của Quân khu miền Nam, nơi cô bắt đầu thu thập dữ liệu về kho vũ khí, căn cứ và nhà kho của quân khu. Sau đó, người phụ nữ này đã chuyển dữ liệu thu thập được cho một cơ quan tình báo nước ngoài trong quá trình trao đổi thư từ qua dịch vụ nhắn tin. Nghi phạm đã bị bắt giữ", theo TASS dẫn nội dung thông cáo.

Nga đẩy mạnh tấn công ở Donetsk

Hãng Reuters ngày 13.8 dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào mặt trận Pokrovsk ở tỉnh Donetsk trong 24 giờ qua, với số lượng các cuộc giao tranh lớn nhất trong một ngày tại đây.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã có 52 trận chiến trên mặt trận Pokrovsk, tăng mạnh so với con số từ 28 đến 42 trận mỗi ngày được ghi nhận trong tuần qua.

Các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua tập trung xung quanh các ngôi làng Hrodivka và Zhelanne, cách Pokrovsk khoảng 20 km, bộ tổng tham mưu cho biết.

Ukraine sẽ mạo hiểm hệ thống Patriot để đánh bại bom lượn 3.000 kg của Nga?

Theo số liệu của Ukraine, các trận chiến trên mặt trận Pokrovsk chiếm hơn 1/3 trong tổng số các trận chiến được báo cáo dọc theo mặt trận dài 1.000 km.

Trong khi đó, hãng TASS dẫn lời một quan chức an ninh Nga cho rằng việc kiểm soát khu vực Lisichnoye ở Donetsk giúp quân đội Nga đẩy tiền tuyến hướng về một trung tâm lớn hơn của Ukraine là Dimitrov (Ukraine gọi là Mirnograd).

Nga phản ứng mạnh về F-16

Reuters ngày 13.8 đưa tin Nga triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Moldova để bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về thông tin trên truyền thông cho rằng Moldova có thể chứa các máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại trước những đồn đoán rằng F-16 có thể được triển khai tại các sân bay của Moldova và được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Moldova khẳng định nước này không có kế hoạch tiếp nhận máy bay đến Ukraine. "Moldova không và sẽ không tiếp nhận vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm cả máy bay gửi đến Ukraine", cơ quan này cho biết trong một thông cáo.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 13.8 đưa tin Ba Lan vừa ký thỏa thuận 10 tỉ USD để mua 96 trực thăng tấn công của Hãng Boeing (Mỹ), động thái nâng cấp sức mạnh quân sự mới nhất của Warsaw.

"Đây là thương vụ mua sắm mang tính bước ngoặt của Ba Lan cho lực lượng vũ trang của mình... 96 trực thăng tấn công AH-64E Apache hiện đại", Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz phát biểu với các phóng viên.

Hôm 9.8, Ba Lan thông báo thỏa thuận mua hàng trăm tên lửa không đối không AIM-120C AMRAAM, sau đó là hợp đồng mua 48 bệ phóng Patriot của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.