Ukraine nói không muốn chiếm đất Nga, chỉ muốn giảm sức ép ở Donetsk

Khánh An
Khánh An
13/08/2024 22:25 GMT+7

Ukraine cho biết việc tấn công vùng Kursk nhằm làm giảm áp lực của đối phương tại miền đông, dù tác động chưa đáng kể.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 13.8 khẳng định rằng nước này không quan tâm việc chiếm đóng ở khu vực Kursk của Nga, sau khi bất ngờ đưa quân tấn công tại đây từ ngày 6.8.

Cuộc tấn công lớn xuyên biên giới sẽ làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần quân sự của Nga cũng như khả năng điều thêm các đơn vị đến chiến đấu ở miền đông Ukraine, theo Reuters dẫn lời phát ngôn viên Heorhii Tykhyi.

Tấn công vùng Kursk, Ukraine đối mặt nguy cơ gì?

"Không giống Nga, Ukraine không cần đất của người khác. Ukraine không quan tâm việc chiếm lãnh thổ của khu vực Kursk, nhưng chúng tôi muốn bảo vệ mạng sống của người dân mình", ông phát biểu với báo giới tại Kyiv.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng khu vực Kursk để tiến hành hơn 2.000 cuộc không kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Ukraine kể từ tháng 6 và lực lượng Ukraine đã kiểm soát được các khu vực được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích như vậy.

Ukraine nói không muốn chiếm đất Nga, chỉ muốn giảm sức ép ở Donetsk- Ảnh 1.

Xe quân sự Ukraine di chuyển qua khu vực cửa khẩu giữa tỉnh Sumy của Ukraine với tỉnh Kursk của Nga hôm 13.8

ẢNH: AFP

Giới chức Ukraine nhấn mạnh rằng chiến dịch ở Kursk giúp hỗ trợ tiền tuyến vì điều đó ngăn Nga đưa thêm quân đến vùng Donetsk và làm phức tạp hoạt động hậu cần của Nga.

Nga chặn đứng quân Ukraine?

Tại Kursk, lực lượng Nga cho biết đã phản công với tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và không kích. Một tư lệnh cấp cao Nga nói rằng điều này giúp ngăn đà tiến của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh máy bay ném bom Sukhoi Su-34 tấn công vào mục tiêu họ cho là quân đội Ukraine ở khu vực biên giới tỉnh Kursk và cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào những ngôi làng cách biên giới khoảng 26-28 km.

Ukraine chịu tổn thất nặng nề ở Kursk

Lực lượng Nga đã phá hủy tổng cộng 35 xe tăng, 31 xe bọc thép chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh và 179 xe bọc thép khác của Ukraine trong trận chiến kéo dài một tuần, theo Bộ Quốc phòng Nga.

"Cuộc hành trình không kiểm soát của đối phương đã bị chặn đứng. Đối phương biết rằng cuộc tấn công chớp nhoáng mà họ lên kế hoạch đã không thành công ", thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy đơn vị lực lượng đặc nhiệm Chechnya Akhmat của phía Nga cho biết.

'Chưa tác động đáng kể'

Trong khi đó, một phát ngôn viên Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 32 của Ukraine cho rằng chiến dịch tại tỉnh Kursk vẫn chưa có tác động đáng kể đến giao tranh tại khu vực Toretsk ở Donetsk.

Theo trang The Kyiv Independent dẫn lời phát ngôn viên Oleksandr Bordiian, lực lượng Nga tiếp tục tấn công Toretsk và giao tranh hiện tiến đến vùng ngoại ô thị trấn. Ông cho biết phía Nga tiếp tục gửi "các nhóm phá hoại" và tăng tần suất không kích.

"Đối với các cuộc tấn công trên bộ, đúng là cường độ đã giảm một chút... Chúng không giảm đáng kể, nhưng họ (lực lượng Nga) đang cố gắng bù đắp bằng cách tăng cường các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường trên không", theo ông Bordiian.

Phát ngôn viên này còn thông tin về các trận chiến diễn ra ngay gần Toretsk, cụ thể là ở khu vực Pivnichne-Zalizne phía đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.