Chiến sự Ukraine ngày 904: Giằng co tại Kursk, Nga có động thái khẩn

16/08/2024 05:35 GMT+7

Ukraine tuyên bố vẫn đang tiến lên tại tỉnh Kursk của Nga trong khi giao tranh tiếp tục căng thẳng tại miền đông Ukraine.

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại Belgorod

Chiến sự Ukraine ngày 904: Giằng co tại Kursk, Nga có động thái khẩn- Ảnh 1.

Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp liên bang tại Belgorod

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 15.8 thông báo tình trạng khẩn cấp liên bang đã được ban bố tại tỉnh Belgorod giữa lúc cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vẫn tiếp diễn. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp chính phủ tại Moscow với sự tham dự của Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov và Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov.

Ông Kurenkov nói rằng tình hình tại Belgorod vẫn "khó khăn và căng thẳng" sau các cuộc tấn công của Ukraine. Đây là tỉnh thứ hai của Nga được đặt trong tình trạng này sau Kursk, từ khi quân Ukraine mở cuộc tấn công bất ngờ vào hôm 6.8.

Ukraine đối mặt tình thế lưỡng nan ở Kursk

Quyết định cho phép người bị thiệt hại từ cuộc tấn công của Ukraine được quyền đề nghị nhà nước Nga bồi thường, theo đài RT. Trong thời gian tình trạng khẩn cấp được ban bố, nhà chức trách có quyền hạn chế người dân đến các vùng này, thực hiện sơ tán bắt buộc, trưng dụng phương tiện...

Sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Kursk ngày 9.8, giới chức Nga thông báo mở chiến dịch chống khủng bố tại 3 tỉnh giáp ranh Ukraine là Kursk, Belgorod và Bryansk.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov ngày 15.8 đã có hàng loạt cuộc họp nhằm đảm bảo an ninh về người và cơ sở hạ tầng tại các tỉnh Kursk, Bryansk và Belgorod. Theo TASS, các biện pháp tăng cường phòng thủ đã được bàn bạc.

Chiến sự Ukraine ngày 904: Giằng co tại Kursk, Nga có động thái khẩn- Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov chủ trì cuộc họp an ninh tại Moscow ngày 15.8

ẢNH: REUTERS

Căng thẳng trên lãnh thổ Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.8 cho biết Ukraine đã mất tới 340 binh sĩ và 19 phương tiện, bao gồm 5 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, trong các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới Nga trong 24 giờ qua, theo đài RT.

Tổng thể, Ukraine đã mất khoảng 2.640 binh sĩ và hàng trăm phương tiện từ khi bắt đầu cuộc tấn công, bao gồm 37 xe tăng và 32 xe bọc thép chở quân.

Tình báo Nga nói Mỹ tìm người thay thế Tổng thống Zelensky ở Ukraine

Trong ngày, Nga tuyên bố giành lại làng Krupets và Martynovka, ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine tại nhiều khu vực khác thuộc Kursk. Quân đội Nga còn phá hủy một đoàn xe và 15 bồn chở nhiên liệu của Ukraine tại tỉnh Sumy bằng một tên lửa Iskander-M.

Nga cũng nói đã sơ tán đa số người dân khỏi các vùng biên giới ở Kursk và đưa đến 360 tấn hàng nhân đạo trong ngày, nâng tổng số hàng viện trợ lên thành 1.300 tấn. Tính đến nay, hơn 9.500 người đã được sơ tán khỏi các vùng biên giới ở Kursk.

Chiến sự Ukraine ngày 904: Giằng co tại Kursk, Nga có động thái khẩn- Ảnh 3.

Xe quân sự Ukraine đi ngang một chiếc xe bị bốc cháy tại tỉnh Sumy ngày 14.8

ẢNH: AFP

Giới phân tích địa chính trị và quốc phòng cảnh báo rằng sẽ có phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine nên chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo. Theo đó, Ukraine có 2 lựa chọn là bổ sung binh sĩ để tiếp tục tiến quân vào lãnh thổ Nga hoặc rút quân để bảo toàn quân số khi Moscow chưa phản ứng mạnh. Theo CNBC dẫn lời các chuyên gia, Ukraine nên quyết định nhanh chóng.

Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 15.8 tuyên bố đã tiến thêm tại tỉnh này và đã thiết lập văn phòng chỉ huy quân sự tại đây. Bên cạnh đó, Ukraine cũng có những hành động cho thấy khả năng sẽ lưu lại lâu dài trên lãnh thổ Nga.

Miền đông Ukraine vẫn nóng rực

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.8 thông báo đã giành quyền kiểm soát làng Ivanivka tại tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Ukraine Dmytro Lykhoviy cho biết chưa có dấu hiệu sức ép quân sự của Nga giảm bớt dọc tiền tuyến miền đông bất chấp cuộc tấn công của Ukraine tại Kursk, theo Reuters. Ông Lykhoviy cho hay Nga đã điều một phần binh sĩ khỏi miền nam Ukraine đến các khu vực khác nhưng chưa phải là đợt luân chuyển lớn đến mức làm suy giảm giao tranh.

Chiến sự Ukraine ngày 904: Giằng co tại Kursk, Nga có động thái khẩn- Ảnh 4.

Quân nhân Ukraine chiến đấu gần thị trấn Chasiv Yar tại tỉnh Donetsk ngày 14.8

ẢNH: REUTERS

Sĩ quan Serhiy Tsehotskiy thuộc Lữ đoàn cơ giới 59 của Ukraine nói rằng sức ép của Nga tại Donetsk vẫn không suy giảm và lực lượng Moscow đang sử dụng mọi nguồn lực trong tay.

Giao tranh hiện tập trung tại thành phố Pokrovsk do Ukraine kiểm soát với 58 cuộc đụng độ trong vòng 24 giờ. Lãnh đạo chính quyền quân sự thành phố Serhiy Dobriak kêu gọi người dân địa phương sơ tán khi quân Nga chỉ còn cách ngoại ô hơn 10 km.

Chiến sự cũng xảy ra tại các khu vực khác ở Ukraine trong ngày. Tại tỉnh Kharkiv, các vụ tấn công bằng bom dẫn đường khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương, theo Reuters.

Đầu ngày 15.8, quân đội Ukraine thông báo đã bắn rơi toàn bộ 29 máy bay không người lái mà Nga phóng đến để tấn công trong đêm.

Cả Nga và Ukraine không bình luận về thông tin đối phương đưa ra. Nga trước nay phủ nhận tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự.

Vụ nổ đường ống Nord Stream: Ukraine phủ nhận liên quan dù Tổng thống Zelensky đã phê duyệt kế hoạch?

Ukraine bác tin liên quan vụ nổ đường ống Nord Stream

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak ngày 15.8 đã phủ nhận sự liên quan của Kyiv trong vụ nổ các đường ống Nord Stream 1 và 2 sau khi các báo cáo gần đây của truyền thông phương Tây chỉ ra công dân Ukraine là nghi phạm. Đường ống Nord Stream 1 và 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức thông qua biển Baltic, bị nổ vào ngày 26.9.2022.

"Một hành động như vậy chỉ có thể được thực hiện với các nguồn lực kỹ thuật và tài chính lớn... và ai sở hữu tất cả những thứ này vào thời điểm xảy ra vụ nổ? Chỉ có Nga", ông Podolyak trả lời Reuters. Nga chưa lập tức bình luận.

Chiến sự Ukraine ngày 904: Giằng co tại Kursk, Nga có động thái khẩn- Ảnh 5.

Bọt khí nổi lên từ đường ống Nord Stream sau vụ nổ hồi tháng 9.2022

ẢNH: REUTERS

Tuyên bố của ông Podolyak được đưa ra sau khi một số hãng thông tấn Đức loan tin rằng Berlin đã ban hành lệnh bắt giữ toàn châu Âu đối với người tên Volodymyr Z., một huấn luyện viên lặn người Ukraine bị cáo buộc có liên quan đến vụ nổ vào tháng 9.2022.

Người đàn ông này, được hãng thông tấn Thụy Điển Expressen xác định là Volodymyr Zhuravlov (44 tuổi), được cho là đã cư trú tại Ba Lan nhưng theo chính quyền Ba Lan, ông này đã về Ukraine vào đầu tháng 7.2024. Ít nhất hai công dân Ukraine khác - một nam và một nữ - cũng bị coi là nghi phạm, theo cuộc điều tra của truyền thông Đức.

Trong một bài viết riêng, tờ The Wall Street Journal (WSJ) cho rằng 6 người, bao gồm cả thợ lặn dân sự được đào tạo, đã thực hiện vụ nổ khi đang đi thuyền trên biển Baltic trên một chiếc du thuyền nhỏ được thuê.

WSJ cũng dẫn nguồn tin giấu tên cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban đầu đã phê chuẩn hoạt động này nhưng sau đó đã ra lệnh hủy bỏ. Ông Valerii Zaluzhnyi, khi đó là Tổng tư lệnh quân đội Ukraine và hiện là đại sứ tại Vương quốc Anh, vẫn tiếp tục kế hoạch này, theo WSJ.

Mặc dù cuộc điều tra của Đức hiện tập trung vào ông Zaluzhnyi và các trợ lý của ông, nhưng các nhà điều tra không có bằng chứng nào về sự liên quan của họ có thể trình lên tòa án. Ông Zaluzhyni đã phủ nhận các cáo buộc. Ông Podolyak cũng nhấn mạnh Ukraine không liên quan và không được lợi ích chiến lược hay chiến thuật gì từ vụ nổ.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đã tiến hành điều tra riêng về vụ việc, mặc dù Đan Mạch và Thụy Điển đã hủy bỏ cuộc điều tra vào đầu năm nay.

Máy bay ném bom Nga rơi

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.8 thông báo một máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3 đã bị rơi tại tỉnh Irkutsk ở vùng Đông Siberia trong một chuyến bay thường lệ, theo TASS. Tổ bay nhảy dù thoát ra an toàn. Máy bay rơi xuống vùng hẻo lánh và không gây thiệt hại trên mặt đất. Theo dữ liệu ban đầu, máy bay rơi do lỗi kỹ thuật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.