Chiến sự Ukraine ngày 911: Ông Putin tố Kyiv tính tấn công nhà máy hạt nhân Kursk

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/08/2024 04:30 GMT+7

Cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk thuộc Nga đã dấy lên lo ngại về an toàn cho một trong những nhà máy điện hạt nhân quan trọng của Nga tại khu vực này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22.8 cáo buộc quân đội Ukraine có ý định tấn công nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Kursk, TASS đưa tin.

“Đối thủ đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân vào ban đêm. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã được thông báo về việc này”, ông Putin nói trong cuộc họp chính phủ được phát sóng trên truyền hình Nga.

Nguy cơ thảm họa hạt nhân giữa xung đột Nga - Ukraine

Kyiv và Moscow đã cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công đe dọa an toàn hạt nhân trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua.

Sau khi Ukraine tiến hành tấn công vũ trang vào Kursk, IAEA đã kêu gọi cả Nga và Ukraine thực hiện "kiềm chế tối đa" để tránh một tai nạn hạt nhân có khả năng gây ra hậu quả phóng xạ nghiêm trọng. Giám đốc IAEA Rafael Grossi có kế hoạch đến nhà máy hạt nhân Kursk vào tuần tới.

Chiến sự Ukraine ngày 911: Ông Putin tố Kyiv tính tấn công nhà máy hạt nhân Kursk- Ảnh 1.

Tổng thống Putin chủ trì cuộc họp với các quan chức Nga ngày 22.8

ẢNH: REUTERS

Cũng trong cuộc họp ngày 22.8, Tổng thống Putin đã trao đổi với các quan chức cấp cao nhằm đánh giá tình ở Kursk.

Phó thủ tướng Nga Denis Manturov cho biết Nga đang đánh giá thiệt hại đối với ngành nông nghiệp và công nghiệp ở khu vực biên giới sau vụ xâm nhập của Ukraine. Quyền Tỉnh trưởng Kursk Alexei Smirnov thông tin hơn 130.000 người đã sơ tán khỏi khu vực này, báo cáo ông Putin rằng đã có sự phối hợp hiệu quả với lực lượng thực thi pháp luật và các cơ quan quân sự. Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk của Nga Alexander Bogomaz cho biết lực lượng biên giới đã đẩy lùi bước tiến của quân đội Ukraine.

Nga điều tra phóng viên Đài CNN tác nghiệp tại Kursk

Reuters đưa tin Cơ quan an ninh Liên Bang Nga (FSB) ngày 22.8 đã mở cuộc điều tra hình sự đối với một nhà báo làm việc cho Đài CNN, người mà FSB cho rằng đã vượt biên trái phép sang Nga để quay phóng sự ở vùng Kursk sau vụ xâm nhập của Ukraine.

Đến phút chót các đơn vị Ukraine mới biết sẽ tấn công Kursk

FSB nêu tên nhà báo là Nick Paton Walsh, công dân Anh. Đài CNN hôm 16.8 đã phát bản tin được ghi hình từ thị trấn Sudzha của Nga, nằm sát biên giới Ukraine. Trong bản tin, các phóng viên đã đi cùng một đoàn xe của quân đội Ukraine, đi từ Ukraine đến Sudzha. FSB cũng đã mở vụ điều tra tương tự đối với 2 phóng viên Ukraine.

Trong tuyên bố, FSB thông báo Moscow sẽ sớm ban hành lệnh bắt giữ quốc tế liên quan vụ án của 3 phóng viên trên. Án phạt tối đa đối với bất kỳ ai bị kết tội vượt biên trái phép tại Nga là 5 năm tù.

Ngoài ra, Nga đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Moscow vào đầu tuần này để phản đối điều mà Nga coi là “hành động khiêu khích” của các phóng viên Mỹ khi đưa tin từ khu vực Kursk.

Nga điều Su-34 ném bom lượn tấn công lực lượng Ukraine tại Kursk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.8 cho biết tiêm kích đa nhiệm Su-34 của nước này đã thực hiện cuộc tập kích quân đội Ukraine tại Kursk bằng bom lượn. Moscow cho biết chiến đấu cơ đã sử dụng bom được nâng cấp nhằm vào các mục tiêu kiên cố. Sau khi trinh sát xác nhận vụ ném bom thành công, Su-34 đã quay về căn cứ an toàn.

Chiến sự Ukraine ngày 911: Ông Putin tố Kyiv tính tấn công nhà máy hạt nhân Kursk- Ảnh 2.

Cột khói và vụ nổ sau khi Ukraine tập kích khu Glushkovo ở vùng Kursk ngày 21.8

ẢNH: REUTERS

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên của Nga.

Tại miền bắc Ukraine, giới chức vùng Sumy ngày 22.8 cho hay Nga đã dùng bom dẫn đường tấn công khu vực này, khiến 2 người thiệt mạng. Báo cáo của Moscow tiết lộ đã không kích vào vùng Sumy, song không đề cập thương vong.

Ukraine đảo ngược thế cờ với Nga, thả bom lượn trên vùng Kursk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày 22.8 cho biết đã thị sát vùng Sumy, nêu rằng các cuộc tấn công của Nga và thương vong ở khu vực này đã giảm kể từ khi Kyiv phát động kế hoạch tấn công vùng Kursk. Trao đổi với phái đoàn Mỹ đến Ukraine hôm 21.8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết kế hoạch tấn công Kursk là nhằm bảo vệ Ukraine. “Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết các mối đe dọa của quân đội Nga ở biên giới và ngăn các cuộc tấn công nhằm vào thị trấn của chúng tôi”, ông nói.

Tại mặt trận miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.8 tuyên bố kiểm soát thêm làng Mezhove, nằm giữa hai thành phố Avdiivka và Pokrovsk. Theo AFP, Nga thường xuyên tuyên bố kiểm soát thêm các địa điểm tại miền đông Ukraine, trong khi năng lực phòng thủ của Kyiv gặp thách thức do thiếu hụt nhân lực và đạn dược.

Lần đầu một Thủ tướng Ấn Độ thăm Ukraine

AFP đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có chuyến công du Ukraine sau lịch trình thăm Ba Lan. Đây cũng là lần đầu tiên một Thủ tướng Ấn Độ thăm Ukraine kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992.

Tại Ba Lan trong ngày 22.8, ông Modi kêu gọi hai nước Nga và Ukraine chủ trương giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. “Ấn Độ tin rằng không vấn đề nào có thể được giải quyết trên chiến trường. Chúng tôi ủng hộ đối thoại và ngoại giao để khôi phục hòa bình và ổn định sớm nhất có thể”, ông Modi nói.

Giới quan sát đánh giá Ấn Độ là một trong số ít cường quốc có thể duy trì mối quan hệ cân bằng giữa Moscow và phương Tây trong thời gian xảy ra xung đột Nga-Ukraine. Thủ tướng Ấn Độ dự kiến rời thủ đô Warsaw của Ba Lan để đến Ukraine vào cuối ngày 22.8 (giờ địa phương). Tại Kyiv, ông Modi sẽ hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky và chia sẻ quan điểm về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.