Chiến sự Ukraine ngày 915: Nga tấn công hạ tầng năng lượng, Ukraine cắt điện khẩn cấp

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
27/08/2024 05:00 GMT+7

Các quan chức Ukraine ngày 26.8 cho biết Nga đã phóng hàng trăm tên lửa và UAV nhằm vào hạ tầng năng lượng, khiến hệ thống điện ở Ukraine gián đoạn.

AFP đưa tin đây là đợt tấn công lớn nhất của Moscow trong nhiều tuần qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận có những thiệt hại về hạ tầng năng lượng và công việc khôi phục đang được tiến hành.

Hãng UNIAN của Ukraine cho hay nhà máy thủy điện Kyiv đã bị thiệt hại nặng nề sau vụ nổ ngày 26.8. Trong khi đó, Công ty cung cấp điện Ukrenergo thông báo cắt điện khẩn cấp để ổn định hệ thống sau vụ tấn công của Nga. Nhiều tuyến xe lửa phải tạm dừng. Tại Kyiv, các nhân chứng nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vào sáng 26.8, được cho là đến từ hệ thống phòng không.

Điểm xung đột: Ukraine hứng "mưa" tên lửa, UAV Nga; Hamas tập kích căn cứ tình báo Israel

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine tại nhiều khu vực, tuyên bố bắn trúng toàn bộ mục tiêu được chỉ định.

Vào thời điểm diễn ra các cuộc tấn công, Ba Lan cho hay không phận nước này đã bị vật thể lạ xâm phạm đến từ phía Ukraine, nhiều khả năng là máy bay không người lái (UAV).

Giới chức Ukraine thông tin Nga tổ chức các cuộc tấn công tại vùng Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Volyn và Sumy, khiến 4 người thiệt mạng.

Chiến sự Ukraine ngày 915: Nga tấn công hạ tầng năng lượng, Ukraine cắt điện khẩn cấp- Ảnh 1.

Người dân trú ẩn tại ga tàu điện ngầm ở Kyiv ngày 26.8

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Zelensky nói Nga đã dùng hơn 100 tên lửa và 100 UAV để tấn công Ukraine. Moscow chưa phản hồi thông tin này.

“Tại nhiều khu vực ở Ukraine, chúng tôi có thể bảo vệ sinh mạng tốt hơn nếu không quân các nước láng giềng châu Âu phối hợp với tiêm kích F-16 và hệ thống phòng không của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine tại Kursk

Ở vùng Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine thực hiện chiến dịch xâm nhập từ đầu tháng 8, Moscow ngày 26.8 cho biết đã tấn công Lữ đoàn cơ giới số 22 và 115 của Ukraine, cùng Lữ đoàn tấn công đổ bộ số 82. Ngoài ra, Nga nói đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine tại nhiều địa điểm ở Kursk. Tổng thống Zelensky hôm 25.8 nói Ukraine đã tiến thêm 3 km tại Kursk.

Các quan chức Nga nói rằng dù chiến dịch của Kyiv tại Kursk đã gây chú ý, cuộc tấn công sẽ không phân tán lực lượng Nga ra khỏi mặt trận miền đông Ukraine, nơi Moscow tuyên bố đạt được những bước tiến.

Ông Putin đã quyết định cách đáp trả Ukraine sau chiến dịch Kursk

Những quan chức này cho rằng tấn công Kursk khiến hàng ngàn quân Ukraine mắc kẹt tại một mặt trận mới mà không có nhiều quan trọng về mặt chiến lược hay chiến thuật.

Trong ngày 26.8, Điện Kremlin nói Nga sẽ có phản ứng sau vụ xâm nhập của Ukraine, và tuyên bố rằng những ý tưởng về đàm phán với Kyiv sẽ không còn phù hợp.

Chiến sự Ukraine ngày 915: Nga tấn công hạ tầng năng lượng, Ukraine cắt điện khẩn cấp- Ảnh 2.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine làm việc tại vùng Odesa ngày 26.8

ẢNH: REUTERS

Quân đội Nga tuyên bố Ukraine đã tổn thất 73 xe tăng, 61 xe bọc thép chở quân và 404 xe bọc thép chiến đấu trong hoạt động tại Kursk. Thống kê này chưa được xác minh độc lập.

Trong diễn biến khác, Hãng TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu trích ngân sách liên bang tài trợ cho các đơn vị phòng thủ lãnh thổ ở các vùng miền tây nam Nga gần biên giới Ukraine, gồm Belgorod, Bryansk và Kursk.

Điện Kremlin lên tiếng về thông tin cố vấn Reuters thiệt mạng

Truyền thông phương Tây đưa tin Nga đã tấn công khách Sapphire ở thành phố Kramatorsk của Ukraine ngày 24.8 khiến một cố vấn của Hãng Reuters thiệt mạng và 2 phóng viên bị thương. Reuters cho biết đội ngũ của họ phụ trách đưa tin về xung đột Nga-Ukraine có 6 người tại khách sạn vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Đến ngày 26.8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói chưa có thông tin rõ ràng về vụ tấn công, trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng đây là vụ tấn công “có chủ ý”.

“Tôi sẽ nói lại lần nữa. Các vụ tấn công của Nga là nhằm vào hạ tầng quân sự hoặc mục tiêu liên quan đến quân sự”, ông Peskov nói. Thành phố Kramatorsk nằm cách chiến tuyến miền đông Ukraine khoảng 20 km.

F-16 Ukraine sẽ được phóng tên lửa hành trình tầm xa của Mỹ?

Cháy kho dầu tại Nga, 7 người bị thương

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Omsk của Nga ngày 26.8, khiến 7 người phải nhập viện, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch, Reuters đưa tin.

Đám cháy sau đó đã được khống chế. Đơn vị vận hành nhà máy cho biết hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Nhà máy thuộc sở hữu của Gazprom Neft, công ty con của Tập đoàn dầu khí Gazprom (Nga).

Hai nguồn thạo tin tiết lộ một trong hai phân xưởng chưng cất dầu thô chính của nhà máy đã bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ. Nhà máy này nằm gần vùng Siberia của Nga và cách xa nơi xảy ra xung đột Nga-Ukraine.

Nhà máy này chiếm khoảng 8% sản lượng lọc dầu của Nga. Hồi năm 2022, nhà máy Omsk đã xử lý 420.000 thùng dầu mỗi ngày.

Tình báo Nga nghi Mỹ lên kế hoạch “cách mạng màu” ở Georgia

Hãng TASS đưa tin Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc Mỹ dường như đang chuẩn bị dàn dựng một cuộc “cách mạng màu” để ngăn đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10.

SVR cho rằng Nhà Trắng “không hài lòng về bối cảnh ở Georgia” trước cuộc bầu cử ngày 26.10. Cơ quan tình báo Nga cáo buộc Mỹ chuẩn bị cách mạng màu ở Georgia và lên kế hoạch tung những “bằng chứng giả” về việc bỏ phiếu, thông báo không công nhận kết quả bầu cử và yêu cầu thay đổi quyền lực.

Cũng theo SVR, Mỹ dường như đang cân nhắc các phương án chính trị và kinh tế mạnh mẽ sẽ áp dụng nếu chính quyền Georgia sử dụng vũ lực cứng rắn với người biểu tình. Ngoài ra, theo cơ quan này, để chuẩn bị cho cuộc cách mạng màu, các tổ chức phi chính phủ thân phương Tây của Georgia đang tuyển dụng một số lượng lớn người để theo sát quá trình bỏ phiếu.

Cả Mỹ và Georgia chưa bình luận về thông tin từ cơ quan tình báo Nga.

Hồi tháng 5, Quốc hội Georgia thông qua luật kiểm soát “đặc vụ nước ngoài”. Luật này sẽ yêu cầu các tổ chức nhận được hơn 20% vốn tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký làm “đại diện có ảnh hưởng nước ngoài” nếu không sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt.

Mỹ và châu Âu quan ngại động thái này và cho rằng đạo luật tương tự luật ở Nga, trong khi Điện Kremlin nhấn mạnh không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.