Chiến sự Ukraine ngày 914: Nga tăng viện, Kyiv mất gần 6.000 quân tại Kursk?

26/08/2024 04:30 GMT+7

Quân đội Nga đã tăng cường lực lượng pháo binh đến tỉnh Kursk trong khi bị tố cáo thực hiện nhiều cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine tổn thất 5.800 binh sĩ tại Kursk?

Chiến sự Ukraine ngày 914: Nga tăng viện, Kyiv mất gần 6.000 quân tại Kursk?- Ảnh 1.

Trực thăng quân sự Nga phóng rốc két về phía lực lượng Ukraine tại Kursk

ẢNH: AFP

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.8 thông báo đã điều thêm các hệ thống tên lửa và pháo đến tỉnh Kursk, nơi đang bị lực lượng Ukraine kiểm soát một phần sau cuộc tấn công xuyên biên giới hôm 6.8.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết hơn 300 binh sĩ Ukraine đã thương vong trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số thiệt hại của Kyiv tại Kursk lên 5.800 binh sĩ, theo hãng tin Sputnik.

Ukraine không bình luận về những con số trên.

Ông Putin đã quyết định cách đáp trả Ukraine sau chiến dịch Kursk

Trang The Kyiv Independent cùng ngày tổng hợp thông tin từ quân đội Ukraine cho biết sau gần 3 tuần, lực lượng Ukraine đã tiến sâu 35 km vào lãnh thổ Nga, kiểm soát thị trấn Sudzha và hơn 90 khu định cư, bắt giữ hàng trăm binh sĩ. Ukraine còn phá hủy toàn bộ 3 cây cầu qua sông Seim để bao vây lực lượng Nga trong khu vực.

Nga, Ukraine tấn công lãnh thổ nhau

Quân đội và các quan chức Ukraine ngày 25.8 cho biết Nga đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong đêm để tấn công các khu vực miền bắc và miền đông, làm bị thương ít nhất 29 người, theo Reuters.

Không quân Ukraine nói rằng hầu hết tên lửa không đến được mục tiêu. Một tên lửa rơi xuống tỉnh Sumy giáp với Kursk làm một người thiệt mạng và ít nhất 16 người bị thương. Nga còn phóng đến 9 UAV và Ukraine phá hủy 8 chiếc trong số đó.

Trong khi đó, giới chức Nga cho biết 5 dân thường thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau cuộc tấn công của Ukraine tại thị trấn Rakitnoe, tỉnh Belgorod (Nga) vào rạng sáng 25.8, theo đài RT. Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov thông báo 9 người đã nhập viện, trong đó có 6 người bị thương nghiêm trọng.

Một đường ống khí đốt và một đường dây điện bị hư hại sau vụ nã pháo. Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự về hành vi khủng bố về vụ việc.

Kế hoạch đánh Kursk được giữ kín đến phút chót, binh sĩ Ukraine tưởng chuyện cá tháng Tư

Tỉnh trưởng Gladkov nói rằng trong 24 giờ qua, Belgorod đã hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV, bắn phá của Ukraine. Nhiều nhà dân, xe cộ và cơ sở dân sự bị hư hại.

Nhóm phóng viên Reuters bị tấn công

Một phóng viên của Reuters mất tích và hai đồng nghiệp phải nhập viện sau khi khách sạn của họ lưu trú tại thành phố Kramarosk ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine bị tấn công vào tối 24.8.

Reuters thông báo nhóm đưa tin của hãng này gồm 6 người, lưu trú tại Khách sạn Sapphire. "Một trong những đồng nghiệp của chúng tôi vẫn chưa được tìm thấy, trong khi hai người khác đã được đưa đến bệnh viện để điều trị", hãng tin Anh cho biết.

"Ba đồng nghiệp khác đã được tìm thấy. Chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm thêm thông tin, làm việc với chính quyền ở Kramatorsk và hỗ trợ các đồng nghiệp cùng gia đình của họ. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin", Reuters cho biết thêm.

Chiến sự Ukraine ngày 914: Nga tăng viện, Kyiv mất gần 6.000 quân tại Kursk?- Ảnh 2.
Chiến sự Ukraine ngày 914: Nga tăng viện, Kyiv mất gần 6.000 quân tại Kursk?- Ảnh 3.
Chiến sự Ukraine ngày 914: Nga tăng viện, Kyiv mất gần 6.000 quân tại Kursk?- Ảnh 4.

Hiện trường vụ tấn công khách sạn tại Kramatorsk

ẢNH: REUTERS

Tỉnh trưởng Donetsk Vadym Filashkin thông báo trên Telegram rằng "người Nga đã tấn công Kramatorsk", và hai nhà báo đã bị thương, trong khi một người mất tích sau một cuộc tấn công vào một khách sạn.

"Nhà chức trách, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Hoạt động dọn dẹp mảnh vỡ và cứu hộ đang được tiến hành", ông Filashkin cho biết.

Trong một thông báo sau đó, ông Filashkin nói số người bị thương tăng lên 4 và toàn bộ đều là phóng viên của Reuters. Trong đó, một người mang quốc tịch Ukraine và những người còn lại là người Mỹ, Latvia và Đức. Một phóng viên người Anh có thể còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lập tức bình luận.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã mở một "cuộc điều tra trước khi xét xử" về cuộc tấn công nghi là bằng tên lửa Iskander-M của Nga.

Kramatorsk là thành phố lớn cuối cùng tại Donetsk còn do Ukraine kiểm soát. Thành phố là nơi mà các nhà báo thường di chuyển đến trước khi ra tiền tuyến ở miền đông.

Nga, Ukraine trao đổi 230 tù binh

Ukraine muốn Ấn Độ tổ chức hội nghị hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra với Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ liên quan đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai, theo Reuters. Thông tin được nhà lãnh đạo chia sẻ trong cuộc trò chuyện với các nhà báo Ấn Độ, được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của ông vào ngày 25.8.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng ông sẽ ủng hộ New Delhi tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai vì Kyiv hy vọng sẽ tìm được một quốc gia đăng cai trong số các quốc gia thuộc Global South, một khái niệm lỏng lẻo chỉ các nước chủ yếu ở phía nam của trái đất và thường có nền kinh tế ít phát triển hơn.

Chiến sự Ukraine ngày 914: Nga tăng viện, Kyiv mất gần 6.000 quân tại Kursk?- Ảnh 5.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv hôm 23.8

ẢNH: REUTERS

"Nhưng tôi muốn thẳng thắn, và điều này không chỉ áp dụng cho Ấn Độ mà còn cho bất kỳ quốc gia nào muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Chúng tôi sẽ không thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở một quốc gia chưa tham gia thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh hòa bình (trước đó)", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine nói thêm rằng ông đã thảo luận tất cả các điểm từ thông cáo chung và hội nghị thượng đỉnh hòa bình trước đó trong cuộc họp với Thủ tướng Modi vào ngày 23.8.

Hội nghị hòa bình Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ hồi tháng 6. Nga không được mời trong khi Trung Quốc từ chối tham dự vì lý do này.

Pháp bắt giữ CEO Telegram

CEO Telegram bị bắt tại Pháp

Tỉ phú Pavel Durov, nhà sáng lập và là Tổng giám đốc (CEO) của ứng dụng Telegram, đã bị bắt tại Pháp liên quan cáo buộc thiếu kiểm soát dẫn đến hoạt động của tội phạm trên ứng dụng, theo AFP.

Telegram là ứng dụng đặc biệt có ảnh hưởng ở Nga, Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ, được xếp hạng là một trong những nền tảng truyền thông xã hội lớn sau Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok và Wechat.

Ông Durov, cũng có quốc tịch Pháp, dự kiến hầu tòa trong ngày 25.8. Giới chức Nga đã đề nghị tiếp cận lãnh sự nhưng chưa nhận được phản hồi từ Pháp. Đại sứ quán Nga tại Paris đề nghị Pháp giải thích lý do bắt người và yêu cầu bảo vệ quyền của ông Durov.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.