Chiến sự Ukraine ngày 913: Kyiv sẽ buộc Moscow chấm dứt xung đột

Văn Khoa
Văn Khoa
25/08/2024 04:15 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra cảnh báo mới với Nga và gửi thông điệp tới Tổng thống Vladimir Putin trong Ngày Độc lập của Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Kyiv vào Ngày Độc lập của Ukraine (24.8), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ làm mọi cách để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột thông qua ngoại giao, theo Reuters.

Khi được hỏi nhìn nhận thế nào về hồi kết của cuộc xung đột với Nga, vốn đã kéo dài hơn 2 năm, ông Zelensky nhắc lại lập trường của mình rằng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được khôi phục.

Ông Putin đã quyết định cách đáp trả Ukraine sau chiến dịch Kursk

Tổng thống Zelensky còn tuyên bố hoạt động của Ukraine ở tỉnh Kursk thuộc Nga là cuộc tấn công phòng ngừa nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga ở phía bắc và hướng tới thành phố Sumy của Ukraine. Ông thừa nhận chiến dịch ở Kursk rất khó khăn nhưng đánh giá có tiến triển tích cực.

Chiến sự Ukraine ngày 913: Kyiv sẽ buộc Moscow chấm dứt xung đột- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kyiv ngày 24.8

Ảnh: Reuters

Đến khuya 24.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Quân đội Ukraine tuyên bố tấn công hệ thống tên lửa S-300 ở Nga

Ukraine sẽ sớm có thể tấn công "bất kỳ điểm nào" của Nga?

Trong bài phát biểu nhân Ngày Độc lập của Ukraine, Tổng thống Zelensky nói rằng Nga muốn "phá hủy" Ukraine nhưng xung đột đã "trở về nhà". Ông cảnh báo rằng Ukraine sẽ sớm có thể tấn công "bất kỳ điểm nào" của Nga là "nguồn nguy hiểm" đối với đất nước và người dân của ông, theo tờ The Telegraph.

Bài phát biểu qua video dài 13 phút nói trên của ông Zelensky được ghi lại tại khu vực biên giới mà Kyiv đã phát động cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk hôm 6.8, và được công bố để đánh dấu 33 năm Ukraine độc lập khỏi Liên Xô.

Chiến sự Ukraine ngày 913: Kyiv sẽ buộc Moscow chấm dứt xung đột- Ảnh 2.

Khói bốc lên từ vụ nổ trong cuộc không kích vào sở chỉ huy trung đội ở tỉnh Kursk của Nga mà Không quân Ukraine tuyên bố được thực hiện bằng bom GBU-39 do Mỹ sản xuất, trong ảnh từ video được phát hành ngày 22.8

Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 24.8, Tổng thống Zelensky đã ký một số luật nhắm vào Nga, bao gồm luật cấm chi nhánh Moscow của Giáo hội Chính thống giáo Ukraine.

Kyiv đã tìm cách tách mình khỏi giáo hội Nga kể từ năm 2014 và tăng tốc nỗ lực này kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022. Nga chỉ trích động thái này của Ukraine là "bất hợp pháp".

Ukraine tấn công sân bay Nga, tuyên bố phá hủy chiến đấu cơ, kho bom lượn

Ông Zelensky ngày 24.8 cũng đã phê chuẩn Quy chế Rome, mở đường cho Ukraine gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế và có thể làm tăng khả năng Nga bị truy tố vì tội ác chiến tranh kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo The Telegraph.

Đến khuya 24.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cảnh báo và động thái mới của ông Zelensky.

Xem thêm: Tổng thống Zelensky: Một nước NATO có thể bắn hạ tên lửa Nga ở Ukraine

Ukraine tuyên bố tấn công kho đạn ở Nga

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine ngày 24.8 tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công vào một kho đạn dược ở tỉnh Voronezh thuộc miền nam Nga, theo AFP.

"Vào ngày 24.8, các quân nhân của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã tấn công thành công một kho đạn dược dã chiến nằm gần Ostrogozk thuộc tỉnh Voronezh của Nga", DIU tuyên bố.

Trước đó, Tỉnh trưởng Alexander Gusev của tỉnh Voronezh viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại huyện Ostrogozhsky để ứng phó với hậu quả sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm 23.8 và rạng sáng 24.8, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga thì tuyên bố 5 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở tỉnh Voronezh trong đêm đó.

Nga, Ukraine trao đổi 230 tù binh

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.8 còn tuyên bố lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn các cuộc tấn công của những đội tấn công thuộc quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk, theo TASS.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc ngăn chặn của lực lượng Nga đã gây thương vong cho 60 quân nhân Ukraine, phá hủy một xe tăng, 7 xe bọc thép và 2 xe cơ giới.

Cũng trong ngày 24.8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị thuộc Nhóm chiến đấu phía Đông đã đẩy lùi 4 cuộc phản công của quân đội Ukraine. Bộ này còn nói rằng lực lượng vũ trang Nga đã bắn hạ 3 tên lửa ATACMS, 12 quả rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và 44 máy bay không người lái của Ukraine.

Đến khuya 24.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của bên kia.

Xem thêm: Ukraine tấn công căn cứ không quân Nga, làm gián đoạn khả năng phóng UAV??

Nga phản kích mạnh tại Kursk, đưa lực lượng tinh nhuệ hơn đến

Chỉ huy có biệt hiệu Cold của trung đoàn 14 của Ukraine nói với tờ The Wall Street Journal rằng các đơn vị của ông đang gặp khó khăn trước một nhóm khoảng 80 binh sĩ Nga tại Kursk trong tuần này. Nhóm binh sĩ Nga tấn công sau khi một loạt 21 quả bom lướt được thả xuống ngôi làng do Ukraine kiểm soát.

Binh sĩ của chỉ huy Cold nằm trong số những đơn vị đầu tiên đến Kursk vào đầu tháng 8. Hiện tại, họ đang cố thủ trong các căn hầm ở phía bắc thị trấn Sudzha trong khi triển khai các máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công để hỗ trợ bước tiến của toàn quân.

Nga đã điều thêm quân tinh nhuệ đến Kursk, kìm chân lực lượng Ukraine

Ông Cold nói rằng Nga đã tái triển khai các lực lượng được trang bị tốt hơn và có kinh nghiệm chiến đấu hơn đến khu vực. Thông qua hình ảnh quay được từ UAV, ông thấy binh sĩ Nga đang gia cố và thiết lập các vị trí phòng thủ dọc theo tiền tuyến, chờ đợi một cuộc xung đột kéo dài.

Chưa rõ số lượng binh sĩ Nga được điều đến Kursk từ các vùng khác ở miền đông Ukraine nhưng các quan chức Mỹ tuần trước nói rằng con số có thể lên đến hàng ngàn người.

Xem thêm: Ông Putin phái cựu vệ sĩ giám sát chiến dịch chống lực lượng Ukraine tại Kursk??

Thành công của Ukraine tại Kursk khiến Mỹ khó xử

Cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga đang buộc Mỹ phải cân nhắc có nên dỡ bỏ hạn chế liên quan việc sử dụng vũ khí tầm xa tấn công đất Nga hay không.

Thành công của Ukraine trong cuộc tiến công tại tỉnh Kursk của Nga đang tạo áp lực mới lên Mỹ để dỡ bỏ giới hạn về việc sử dụng vũ khí tầm xa trong lãnh thổ Nga, theo tờ Politico ngày 23.8.

Các quan chức Ukraine đã nỗ lực vận động giới lập pháp và hành pháp Mỹ để kêu gọi Tổng thống Joe Biden đổi ý. Theo Politico, Ukraine đang trấn an Tổng thống Biden và các cố vấn cấp cao rằng không nên lo lắng về sự leo thang của Nga và cho phép Kyiv chiến đấu theo cách của mình.

Xem thêm: Tấn công Kursk khiến Ukraine đối mặt thêm áp lực Nga tiến quân ở miền đông

Nga, Ukraine trao đổi tù binh chiến tranh

Nga và Ukraine ngày 24.8 tuyên bố mỗi bên đã trao trả 115 tù binh chiến tranh, chỉ hơn hai tuần sau khi lực lượng Ukraine bất ngờ tấn công vào tỉnh Kursk của Nga.

Cả hai bên đều cảm ơn Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, quốc gia cho hay đã làm trung gian cho thỏa thuận trao đổi tù binh nói trên.

"115 người bảo vệ khác của chúng tôi đã trở về nhà hôm nay. Đây là những người lính của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, Lực lượng Vũ trang, Hải quân, Cục Biên phòng Nhà nước", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay.

Kyiv tuyên bố lực lượng Ukraine đã bắt giữ hàng trăm binh sĩ Nga trong cuộc tấn công Kursk vào ngày 6.8.

Moscow đã xác nhận cuộc trao đổi tù binh mới Kyiv. "Kết quả của quá trình đàm phán là 115 quân nhân Nga bị bắt làm tù binh ở tỉnh Kursk đã được trả lại từ các vùng lãnh thổ do chính quyền Kyiv kiểm soát", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Kyiv và Moscow đã tổ chức nhiều vòng trao đổi tù binh trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm.

Xem thêm: Nga, Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.