Chiến sự Ukraine ngày 916: Ukraine điều F-16 đối phó Nga tấn công, Belgorod diễn biến nóng

Khánh An
Khánh An
28/08/2024 04:15 GMT+7

Phía Nga cho rằng lực lượng Ukraine tìm cách đột phá vào tỉnh Belgorod, đồng thời cảnh báo Mỹ không gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine.


Trang The Kyiv Independent dẫn lời Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod (Nga) ngày 27.8 cảnh báo rằng lực lượng Ukraine tìm cách đột phá qua biên giới để tấn công vào tỉnh này.

"Có thông tin cho biết (Ukraine) đang cố gắng vượt qua biên giới của tỉnh Belgorod. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình ở biên giới vẫn khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát", ông viết trên Telegram.

Nga đã điều thêm quân tinh nhuệ đến Kursk kìm chân lực lượng Ukraine

Ukraine chưa lập tức đưa ra bình luận về thông tin trên. Phát biểu được đưa ra khi cuộc xâm nhập xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kursk kéo dài 3 tuần. Belgorod nằm giữa các tỉnh Kursk và Voronezh của Nga và giáp với các tỉnh Sumy, Kharkiv và Luhansk của Ukraine.

Thông tin về các cuộc tấn công cũng xuất hiện trên các kênh Telegram Nga. Kênh Mash đưa tin khoảng 200 binh sĩ Ukraine tấn công cửa khẩu tại khu vực Nekhoteyevka và 300 binh sĩ khác tấn công cửa khẩu ở khu vực Shebekino.

Chiến sự Ukraine ngày 916: Ukraine điều F-16 đối phó Nga tấn công, Belgorod diễn biến nóng- Ảnh 1.

Những chiếc F-16 của Ukraine trình diễn vào Ngày Không quân Ukraine tại một địa điểm chưa tiết lộ hôm 4.8

Ảnh chụp màn hình The Kyiv Independent

Một kênh khác là Shot cho rằng lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi Nekhoteyevka sau khi chịu tổn thất và khẳng định không có cuộc đụng độ nào xảy ra ở Shebekino.

Ukraine điều F-16, hé lộ tên lửa đạn đạo nội địa

Phát biểu tại Diễn đàn Độc lập Ukraine 2024 ở Kyiv hôm 27.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Ukraine đã dùng các chiến đấu cơ F-16 tham gia phòng thủ trong đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga một ngày trước đó.

Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 UAV trong số 127 tên lửa và 109 UAV do Nga phóng trong cuộc tấn công vào buổi sáng 26.8.

Ông Zelensky nói với các phóng viên rằng F-16 đã mang lại "một kết quả rất tốt". "Là một phần của cuộc tấn công lớn này, chúng tôi đã bắn hạ một số tên lửa và UAV với sự trợ giúp của F-16", The Kyiv Independent dẫn lời ông cho biết.

Ukraine lo mất điện sau đợt tập kích tên lửa, UAV ồ ạt của Nga

"Chúng tôi cảm ơn các đối tác đã cung cấp cho chúng tôi những chiếc F-16. Tất nhiên, điều này là chưa đủ, chúng tôi không có nhiều máy bay và chúng tôi vẫn cần đào tạo phi công", ông nói thêm.

Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8, một năm sau khi các đồng minh của nước này thành lập liên minh để cung cấp máy bay huấn luyện và đào tạo cho Ukraine.

Ukraine đã được hứa hẹn ít nhất 79 chiếc F-16 từ Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ. Đến nay, Ukraine được cho là đã nhận được 10 chiếc.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo nội địa đầu tiên, đồng thời chúc mừng ngành công nghiệp quốc phòng nước này, nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hôm 26.8 cho biết nước này đang chuẩn bị đáp trả các cuộc không kích của Nga bằng vũ khí tự sản xuất.

Nga lo ngại Mỹ tên lửa tầm xa cho Ukraine

Hãng TASS ngày 27.8 dẫn lời Nghị sĩ Mikhail Sheremet tại Duma Quốc gia (hạ viện) Nga cảnh báo rằng Mỹ nên suy nghĩ kỹ lưỡng về việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine, trước nguy cơ xảy ra một cuộc chiến toàn cầu.

Trước đó, Washington đã xác nhận rằng họ đang trong quá trình đàm phán với Kyiv về khả năng sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu hơn vào Nga, nhưng cho biết Mỹ không có kế hoạch công khai chi tiết các cuộc đàm phán này.

"Quả bóng hiện đang ở trong tay Mỹ nhưng rõ ràng là họ thấy khó chơi vì họ sẽ phải cân nhắc thực tế và cân nhắc cẩn thận mọi thứ trước khi chuyển cho Ukraine, quốc gia có mục tiêu kéo Mỹ và châu Âu vào một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 tiềm tàng", nhà lập pháp đại diện cho Crimea cho biết.

Ukraine thúc giục Mỹ xóa 'lằn ranh đỏ' với danh sách mục tiêu sâu trong đất Nga

Ông cũng lưu ý rằng Mỹ có thể cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraine thông qua các đồng minh châu Âu, nhưng nước cờ chính trị này có thể khiến Washington phải trả giá đắt.

Washington chưa đưa ra bình luận về phát biểu trên.

Hôm 26.8, theo The Kyiv Independent, quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell kêu gọi dỡ các hạn chế đối với Ukraine về việc sử dụng vũ khí tầm xa tấn công các mục tiêu quân sự Nga.

Ông Borrell trước đây đã ủng hộ việc dỡ bỏ việc hạn chế này đối với Ukraine, nhưng đã nêu vấn đề này một lần nữa sau cuộc tấn công gần đây của Nga vào ngày 26.8.

Ukraine mất điện kéo dài

Sau đợt tấn công trên, Chủ tịch Hội đồng Năng lượng toàn Ukraine Ivan Plachkov cho hay tình trạng mất điện và giới hạn nghiêm ngặt việc sử dụng điện có thể kéo dài 1-2 tuần, do hạ tầng năng lượng bị thiệt hại.

Nga đã phát động đợt tấn công hôm 26.8 mà Không quân Ukraine gọi là đợt tấn công lớn nhất vào Ukraine kể từ đầu chiến sự, tấn công 15 tỉnh trên cả nước. Cuộc tấn công đã phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến 7 người chết và 47 người thiệt mạng. Đến ngày 27.8, đợt tấn công vẫn tiếp diễn, theo AFP.

Trong một diễn biến khác, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi bắt đầu chuyến đi nhằm "đánh giá độc lập" tình trạng nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga.

Người phát ngôn của cơ quan hạt nhân Nga Rosatom nói với AFP rằng ông Rossi đã đến nhà máy điện và đích thân chỉ huy một phái đoàn đánh giá tình hình tại đó, đồng thời cảnh báo tình hình là "nghiêm trọng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.