Chiến sự Ukraine ngày 920: NATO ủng hộ Ukraine tấn công Kursk, công khai bên gửi F-16

Khánh An
Khánh An
01/09/2024 04:05 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lần đầu lên tiếng về việc lực lượng Ukraine xâm nhập vào tỉnh Kursk của Nga, khi cho rằng điều đó là 'hợp pháp và quyền tự vệ'.

Trang The Kyiv Independent dẫn lời Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho hay các máy bay chiến đấu F-16 do nước này viện trợ đang hoạt động tại Ukraine và bà "cực kỳ tự hào về điều đó".

Trả lời câu hỏi tại hội nghị Globsec ở Prague (Cộng hòa Czech) ngày 31.8, bà nói rằng mình đã muốn gửi các máy bay F-16 cho Ukraine ngay từ đầu chiến sự. "Chúng tôi đã thảo luận rất lâu về việc liệu đó có phải là ý tưởng tốt hay không", bà phát biểu, đề cập việc các nước phương Tây chần chừ trong việc cung cấp mẫu chiến đấu cơ này cho Kyiv.

Không quân Ukraine thay tướng sau khi máy bay F-16 rơi giữa trận tập kích từ Nga

Theo bà Frederiksen, các phi công Ukraine rất giỏi trong việc điều khiển F-16, nhưng không may là "chúng tôi đã mất một chiếc gần đây".

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận vào ngày 29.8 rằng một chiếc F-16, mới được chuyển giao cho nước này và đang được phi công Oleksii Mes điều khiển, đã bị rơi khi đang phòng thủ chống lại một đợt tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga nhằm vào nước này hôm 26.8. Phi công Mes đã thiệt mạng.

Chiến sự Ukraine ngày 920: NATO ủng hộ Ukraine tấn công Kursk, công khai bên gửi F-16- Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F-16 của Ukraine tại một địa điểm chưa được tiết lộ

ẢNH: REUTERS

Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8, một năm sau khi các đồng minh của nước này thành lập liên minh máy bay chiến đấu tại hội nghị thượng đỉnh NATO để hỗ trợ Kyiv về máy bay và huấn luyện.

Khi được hỏi liệu máy bay F-16 của Đan Mạch có thể được sử dụng trên lãnh thổ Nga ở tỉnh Kursk hay không, Thủ tướng Frederiksen cho biết chính phủ của bà "không áp đặt hạn chế đối với máy bay F-16 miễn là điều đó nằm trong phạm vi luật pháp quốc tế".

"Tôi sẽ không bình luận về các hoạt động cụ thể", bà nói thêm.

NATO lên tiếng về việc Ukraine tấn công Kursk

Tuần báo Welt am Sonntag của Đức mới đây dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng việc Ukraine xâm nhập vào tỉnh Kursk của Nga là hợp pháp và là quyền tự vệ.

"Ukraine có quyền tự vệ. Và theo luật pháp quốc tế, quyền này không dừng lại ở biên giới", ông Stoltenberg lần đầu lên tiếng về động thái của Ukraine ở Kursk, đồng thời nói thêm rằng NATO không được thông báo trước về các kế hoạch của Ukraine và không tham gia vào đó.

Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận Nga không rút quân từ điểm nóng Donetsk về 'cứu' vùng Kursk

Tổng thư ký NATO cho biết Ukraine đang gặp rủi ro khi tiến vào lãnh thổ Nga nhưng Kyiv sẽ quyết định cách tiến hành chiến dịch quân sự của mình.

"Tổng thống Ukraine (Volodymyr) Zelensky đã nói rõ rằng chiến dịch này nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Nga từ bên kia biên giới. Giống như mọi hoạt động quân sự khác, điều này đi kèm với rủi ro. Nhưng Ukraine sẽ quyết định cách tự vệ", ông phát biểu trong nội dung được Reuters trích đăng lại.

Chiến sự ác liệt

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31.8 cho hay lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát khu định cư Kirove thuộc vùng Donetsk phía đông Ukraine, theo Reuters.

Donetsk là một trong 4 khu vực của Ukraine mà Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập dù không kiểm soát hoàn toàn tại các khu vực này, một yêu sách lãnh thổ mà Kyiv và phương Tây đã bác bỏ là bất hợp pháp và Ukraine đã tuyên bố sẽ đảo ngược bằng vũ lực.

Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể trong khu vực Donetsk vào thời điểm quân đội Ukraine tìm cách tiến vào khu vực Kursk của Nga sau một cuộc tấn công bất ngờ xuyên biên giới bắt đầu vào ngày 6.8.

Tại tỉnh Belgorod của Nga, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov cho hay 5 người thiệt mạng và 46 người bị thương do Ukraine tấn công tại thành phố Belgorod vào tối 30.8.

CIA nói gì về ý định của Ukraine tại vùng Kursk?

Bộ Ngoại giao Nga lên án vụ tấn công và kêu gọi "tất cả các chính phủ có trách nhiệm và các tổ chức quốc tế có liên quan lên án mạnh mẽ vụ tấn công". Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng "hoạt động quân sự đặc biệt" sẽ tiếp tục cho đến khi nước này đạt được tất cả các mục tiêu bao gồm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraine.

Ukraine chưa lập tức đưa ra bình luận về diễn biến trên. Nga và Ukraine trước nay đều luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào dân thường trong chiến sự.

Tại Ukraine, lực lượng phòng không nước này ngày 31.8 cho biết đã bắn rơi 24 trong số 52 UAV do Nga tấn công trong đêm tại 8 tỉnh. Giới chức tỉnh Cherkasy cho biết những mảnh vỡ UAV đã gây thiệt hại một số nhà dân.

Không quân Ukraine còn cho biết lực lượng Nga cũng đã phóng 5 tên lửa trong cuộc tấn công, nhưng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.