Chiến sự Ukraine ngày 931: Nga phản công mạnh ở Kursk, Anh cấm vận 'tàu ma'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
12/09/2024 04:15 GMT+7

Quân đội Nga được cho là đã tổ chức các đợt phản công đẩy lùi lực lượng Ukraine tại vùng Kursk.

Reuters ngày 11.9 dẫn thông tin từ một chỉ huy cấp cao của Nga cho biết các đơn vị nước này đã bắt đầu cuộc phản công lớn tại vùng Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đã xâm nhập hồi đầu tháng 8.

Ông Apti Alaudinov, người chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya (Nga) chiến đấu ở Kursk, cho biết quân đội Nga đã tấn công và đẩy lùi quân Ukraine ở khoảng 10 khu định cư tại Kursk, TASS đưa tin.

Điểm xung đột: Trump-Harris tranh luận về Ukraine và Gaza; Hải quân Nga tập trận cực lớn

"Tình hình đang tốt cho chúng tôi", ông Alaudinov nói trên kênh Telegram. Theo The Kyiv Independent, ông Alaudinov tiết lộ Nga đã triển khai Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 cho kế hoạch phản công và đã đạt bước tiến tại khu Snagost, cách biên giới Ukraine 10 km về phía bắc. Tài khoản Telegram thân Nga mang tên Two Majors chuyên cập nhật tin chiến sự cũng nêu các đơn vị thuộc Trung đoàn dù 51 đã tham gia chiến dịch.

Chiến sự Ukraine ngày 931: Nga phản công mạnh ở Kursk, Anh cấm vận 'tàu ma'- Ảnh 1.

Binh sĩ Nga khai hỏa lựu pháo

ẢNH: TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.9 nói Ukraine tổn thất hơn 350 binh sĩ và 13 thiết giáp tại Kursk trong 24 giờ, và đã tổn thất hơn 12.200 binh lính cùng gần 100 xe tăng kể từ khi phát động chiến dịch nhằm vào Kursk.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về hoạt động quân sự của Nga tại vùng Kursk.

Thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov cho hay khu vực này, vốn dựa vào kinh tế nông nghiệp, ước tính thiệt hại gần 1 tỉ USD do các cuộc giao tranh tại đây.

Thông tin Nga phản công diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh David Lammy có mặt tại Kyiv ngày 11.9, được xem là dịp để các bên thảo luận về khả năng phương Tây gỡ bỏ hạn chế và cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công đất Nga.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông muốn nghe trực tiếp từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những người khác về mục tiêu của Kyiv trong cuộc chiến là gì và Washington có thể làm gì để giúp đỡ. Ông Zelensky đã kêu gọi “có quyết định mạnh mẽ hơn” trong việc dỡ hạn chế.

Nga bắt đầu phản công, đánh bật quân Ukraine khỏi 10 khu định cư Kursk

Theo các nguồn tin phương Tây, ngoại trưởng Mỹ và Anh sẽ muốn Kyiv cung cấp thông tin chi tiết về các mục tiêu chiến lược, trước khi cân nhắc về quy định sử dụng vũ khí. Trong ngày 10.9, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói chính quyền ông đang xem xét về kịch bản dỡ bỏ hạn chế để Kyiv có thể sử dụng vũ khí tầm xa tấn công đất Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói sẽ có "phản ứng phù hợp" nếu Ukraine được dùng tên lửa tầm xa như ATACMS của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga.

Còi cảnh báo không kích vang lên tại Kyiv trong hơn 30 phút khi ông Blinken và ông Lammy có mặt. Không quân Ukraine cho hay có một tên lửa di chuyển về hướng vùng Poltava từ vùng Sumy ở miền bắc Ukraine. Giới chức khu vực nói tên lửa đã bị bắn hạ và báo cáo ban đầu không ghi nhận thương vong về người và của.

Có mặt tại Kyiv, Ngoại trưởng Anh Lammy ngày 11.9 cho biết London sẽ viện trợ thêm 600 triệu bảng Anh (781 triệu USD) cho Ukraine. Trong đó, 242 triệu bảng Anh sẽ được tài trợ cho Kyiv và hơn 480 triệu bảng Anh sẽ bảo lãnh cho khoản vay mà Ngân hàng Thế giới cho Ukraine vay trước cuối năm nay.

Anh cũng nêu thêm sẽ viện trợ tên lửa phòng không, đạn dược và thiết giáp cho Ukraine vào cuối năm nay.

Chiến sự Ukraine ngày 931: Nga phản công mạnh ở Kursk, Anh cấm vận 'tàu ma'- Ảnh 2.

Từ trái sang, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Anh David Lammy gặp nhau tại Kyiv ngày 11.9

ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky hé lộ “kế hoạch chiến thắng”

Phát biểu tại sự kiện thường niên mang tên "Nền tảng Crimea" được tổ chức ở Kyiv ngày 11.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine phải trình bày với các đối tác phương Tây về những điều mà ông gọi là “kế hoạch chiến thắng”, trước khi tổ chức hội nghị hòa bình lần thứ 2.

“Kế hoạch này sẽ tăng cường năng lực cho Ukraine và theo ý kiến của tôi, nó sẽ có tác động về mặt chính trị và tâm lý khiến Nga phải quyết định sẽ chấm dứt cuộc chiến”, ông Zelensky nói, cho biết kế hoạch này sẽ buộc Nga kết thúc xung đột theo con đường ngoại giao.

Ukraine tạo thế phản công ở thành phố chiến lược Pokrovsk?

Tổng thống Zelensky lần đầu đề cập kế hoạch này là vào tháng 8, cho biết thêm ông muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden và 2 ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ là Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump.

Ukraine đang thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ 2. Kyiv nói muốn Nga tham dự vì nhiều quốc gia muốn thấy sự xuất hiện của phái đoàn cả 2 bên tham chiến. Moscow trước đó khẳng định không đàm phán chừng nào quân đội Ukraine vẫn còn hiện diện trên lãnh thổ Nga.

Anh cấm vận “đội tàu bóng ma” của Nga

Chính phủ Anh hôm 11.9 đã công bố lệnh cấm vận đối với "đội tàu bóng ma" của Nga mà Moscow sử dụng để xuất khẩu dầu. Theo Hãng AFP, các chuyên gia nói rằng cái gọi là đội tàu ma gồm các tàu chở dầu có quyền sở hữu không rõ ràng hoặc không có bảo hiểm phù hợp, cho phép Moscow tiếp tục xuất khẩu bất chấp nhiều lệnh cấm vận.

Đây là lần thứ 3 Anh có động thái với các tàu dầu mà London cho là nguồn thu quan trọng nhằm tài trợ cho hoạt động của Nga tại Ukraine. Có 10 tàu bị cấm vận trong lần này, nâng tổng số con tàu bị cấm vận lên 25 chiếc. Theo đó, các con tàu nêu trên sẽ bị cấm cập cảng ở Anh và không được đăng ký ở nước này.

"Các lệnh cấm vận này làm suy yếu thêm khả năng buôn bán dầu mỏ của Nga thông qua đội tàu bóng ma của họ", Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết trong một tuyên bố.

Moscow không lập tức phản hồi thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.