Chiến sự Ukraine ngày 930: Moscow bị tấn công lớn nhất, Nga tiến nhanh tại miền đông

11/09/2024 04:00 GMT+7

Nga tuyên bố giành thêm hàng loạt khu định cư tại miền đông Ukraine trong khi thủ đô Moscow hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất bằng máy bay không người lái từ đầu xung đột.

Moscow bị oanh tạc nặng nề

Tỉnh Moscow của Nga ngày 10.9 hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine từ đầu xung đột, khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục căn nhà bị phá hủy. Khoảng 50 chuyến bay tại các sân bay ở Moscow bị chuyển hướng.

Nga nói đã phá hủy ít nhất 20 UAV Ukraine tại Moscow và 124 chiếc nữa tại 8 tỉnh khác. Giới chức Moscow cho biết một người phụ nữ thiệt mạng và 3 sân bay phải đóng cửa trong hơn 6 giờ.

Điểm xung đột: Hơn 140 UAV ồ ạt tấn công Nga; Ukraine hé lộ chi tiết vụ rơi F-16

Cư dân Moscow cho biết đã bị đánh thức bởi tiếng nổ và những vụ cháy trong đêm. "Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy quả cầu lửa. Cửa sổ bị nổ tung bởi sóng xung kích", cư dân Alexander Li sống tại thành phố Ramenskoye thuộc tỉnh Moscow nói với Reuters.

Ông Georgy cũng sống trong vùng kể đã nghe tiếng UAV bên ngoài tòa nhà vào đầu ngày. "Tôi kéo rèm và thấy nó lao vào tòa nhà ngay trước mắt. Tôi chứng kiến toàn bộ. Tôi đưa gia đình chạy ra ngoài", ông Georgy nói.

Chiến sự Ukraine ngày 930: Moscow bị tấn công lớn nhất, Nga tiến nhanh tại miền đông- Ảnh 1.

Nhiều căn hộ trong tòa chung cư tại Ramenskoye, tỉnh Moscow bị phá hủy sau cuộc tấn công ngày 10.9

ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói rằng cuộc tấn công là lời nhắc nhở về bản chất thật sự của giới lãnh đạo chính trị Ukraine. "Không thể nào cuộc tấn công ban đêm vào các khu dân cư đó lại liên kết với hành động quân sự. Chế độ Kyiv tiếp tục thể hiện bản chất. Họ là kẻ thù của chúng tôi và chúng tôi phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ mình trước những hành động như vậy", ông Peskov nói.

Ukraine chưa lập tức bình luận về vụ tấn công ngày 10.9. Cả Nga và Ukraine lâu nay đều bác bỏ cáo buộc tấn công cơ sở dân sự.

Chiến sự Ukraine ngày 930: Moscow bị tấn công lớn nhất, Nga tiến nhanh tại miền đông- Ảnh 2.

hiện trường vụ tấn công ngày 10.9 tại Ramenskoye

ẢNH: AFP

Cũng trong ngày 10.9, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng tại 8 tỉnh trong 24 giờ qua. Các vụ tấn công gây hư hại đường dây điện cao thế và các trạm biến áp.

Không quân Ukraine bắn hạ 38/46 UAV được Nga phóng đến trong dêm. Nga còn sử dụng 2 quả tên lửa trong đợt tấn công. Hai người bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại tại thành phố Cherkasy.

Chiến sự Ukraine ngày 930: Moscow bị tấn công lớn nhất, Nga tiến nhanh tại miền đông- Ảnh 3.

Phòng không Kyiv dùng đèn pha tìm UAV hôm 9.9

ẢNH: REUTERS

Nga tiến nhanh tại miền đông Ukraine, từ chối đàm phán

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu ngày 10.9 cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm 1.000 km2 lãnh thổ miền đông Ukraine trong tháng 8 và những ngày đầu tháng 9.

Hôm 8.9, Nga tuyên bố đã giành được thị trấn Novohrodivka gần thành phố chiến lược Pokrovsk và ngày 9.9 nói tiếp tục kiểm soát làng Memryk cách Pokrovsk khoảng 24 km.

'Ván cược' vào Kursk: Ukraine đang mắc sai lầm chiến lược?

Đến ngày 10.9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành thêm 4 khu định cư thuộc tỉnh Donetsk trong ngày, gồm thị trấn Krasnogorivka, các làng Grygorivka, Galytsynivka, và Vodiane, theo TASS. Ukraine không bình luận về các tuyên bố trên.

Krasnogorivka có dân số trước xung đột là 16.000 người, cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 20 km về hướng tây và được cho là vị trí quan trọng của Kyiv.

Reuters dẫn dữ liệu nguồn mở và các báo cáo chiến trường cho rằng trong tháng 8, Nga đã tiến lên tại vùng Donbass (gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk) với tốc độ nhanh nhất trong khoảng 2 năm. Nga được cho là đã kiểm soát khoảng 20% diện tích Ukraine từ tháng 2.2022.

Với việc Ukraine đang chiến đấu tại tỉnh Kursk của Nga, ông Shoigu tuyên bố sẽ không đàm phán trong khi việc này chưa chấm dứt và khẳng định đó cũng là lập trường của Tổng thống Vladimir Putin.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng chiến dịch của Ukraine tại Kursk nhằm cải thiện vị thế đàm phán của Kyiv và buộc Moscow rút bớt quân khỏi mặt trận Donbass. Tuy nhiên, Ukraine đã thất bại trong việc làm phân tán Nga và có 2.000 binh sĩ Ukraine thương vong mỗi ngày, ông Shoigu nói.

Phương Tây đồng loạt viện trợ Ukraine, Mỹ chưa cho sử dụng tấn công tầm xa

Hà Lan không hạn chế tầm bắn của Ukraine vào Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Rube Brekelmans nói với báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức ngày 10.9 rằng Ukraine được phép sử dụng vũ khí của Hà Lan viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga.

"Ukraine có thể sử dụng vũ khí của chúng tôi trên lãnh thổ Nga, nhằm tự phòng vệ theo luật quốc tế. Kyiv có quyền tự vệ", ông Brekelmans nói, cho rằng Ukraine có thể tấn công các mục tiêu quân sự, tên lửa của Nga trong đất Nga.

Ông khẳng định Hà Lan không đặt ra giới hạn về tầm bắn vì "luật quốc tế không hạn chế khoảng cách" và "quyền tự vệ không dừng lại ở phạm vi 100 km từ biên giới".

Bộ trưởng Brekelmans bày tỏ sự tin cậy dành cho việc sử dụng vũ khí của Ukraine và tự tin rằng các nhà hoạch định chiến sự Ukraine sẽ tiếp tục sử dụng vũ khí phù hợp với luật quốc tế.

Vị bộ trưởng nói rằng chính phủ Hà Lan đang thuyết phục các đồng minh NATO ít nhất bật đèn xanh cho Ukraine tấn công các sân bay quân sự hoặc máy bay chiến đấu của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.