Chiến sự Ukraine ngày 929: Nga tấn công Ukraine dồn dập

Văn Khoa
Văn Khoa
10/09/2024 04:09 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9.9 công bố tổn thất mới của lực lượng Ukraine trong cuộc giao tranh tại tỉnh Kursk của Nga.

Trong bản tin hằng ngày về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng trong vòng 24 giờ trước đó, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 2 cuộc phản công của các lữ đoàn tấn công đường không thuộc Ukraine, theo Hãng tin TASS.

"Các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào quân nhân và thiết bị quân sự của đối phương ở 148 khu vực", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Cũng theo bộ này, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 4 quả rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và 45 máy bay không người lái.

Nga bị hơn 140 UAV tấn công, 1 người thiệt mạng

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tối 9.9 tuyên bố rằng trong vòng 24 giờ trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 240 quân nhân và 13 xe bọc thép, trong đó có 2 xe tăng, tại tỉnh Kursk của Nga, theo TASS.

Tính tổng cộng, lực lượng Ukraine đã mất hơn 11.400 quân nhân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở tỉnh Kursk vào ngày 6.8, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 929: Nga tấn công Ukraine dồn dập- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là xe tăng Nga trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

Ảnh: Chụp màn hình TASS

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine vào một số khu định cư thuộc Kursk.

Đến tối 9.9 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga.

Xem thêm: Ukraine kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kursk, Nga tập kích Kyiv?

Bom chùm gây thương vong lớn ở Ukraine

Liên minh bom chùm (CMC) ngày 9.9 khẳng định bom chùm đã được cả hai bên sử dụng ở Ukraine và loại vũ khí này đã giết chết, làm bị thương hơn 1.000 người ở đó kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.2022, theo AFP.

Cũng theo CMC, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự nói trên, Ukraine đã ghi nhận số lượng thương vong do bom chùm mỗi năm cao nhất thế giới. Trước khi có xung đột với Nga, Ukraine không có thương vong do bom chùm trong nhiều năm.

Tại Ukraine, hiện nay đất nông nghiệp bị ô nhiễm bởi bom chùm còn sót lại nhiều hơn là bom mìn, theo CMC.

Ukraine biến UAV thành 'súng phun lửa' tấn công mục tiêu Nga

Với tình trạng cả Nga và Ukraine tiếp tục sử dụng bom chùm, CMC cho hay không thể ghi chép và xác định một cách có hệ thống bên nào chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công hoặc thương vong liên quan.

Đến tối 9.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine về báo cáo mới của CMC.

Xem thêm: Mỹ đánh giá cuộc phản công, hứa gửi cho Ukraine loại đạn hơn 100 nước cấm

Điện Kremlin phản ứng về tin Iran cung cấp tên lửa cho Nga

Liên minh châu Âu (EU) ngày 9.9 nói rằng các đồng minh của họ đã chia sẻ thông tin tình báo "đáng tin cậy" rằng Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, theo AFP.

"Chúng tôi biết thông tin đáng tin cậy do các đồng minh cung cấp về việc Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga. Chúng tôi đang xem xét sâu hơn với các quốc gia thành viên của mình và nếu được xác nhận, việc chuyển giao này sẽ là sự leo thang đáng kể trong việc Iran ủng hộ cuộc chiến bất hợp pháp của Nga chống lại Ukraine", phát ngôn viên EU Peter Stano nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ các cáo buộc. "Chúng tôi cực lực bác bỏ những cáo buộc về vai trò của Iran trong việc xuất khẩu vũ khí cho một bên trong cuộc xung đột", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9.9.

Ngoại trưởng Mỹ tố Iran chuyển tên lửa cho Nga, cảnh báo trừng phạt

Báo chí Mỹ trong tuần trước loan tin Mỹ tin rằng Iran đã chuyển vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Khi được hỏi cụ thể về thông tin từ tờ The Wall Street Journal rằng Iran đã gửi tên lửa cho Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9.9 trả lời: "Chúng tôi đã xem báo cáo này, không phải lúc nào thông tin kiểu như thế cũng đúng".

"Iran là đối tác quan trọng của chúng tôi, chúng tôi đang phát triển quan hệ thương mại và kinh tế, chúng tôi đang phát triển hợp tác và đối thoại trong mọi lĩnh vực có thể, trong đó có cả những lĩnh vực nhạy cảm nhất", ông Peskov nhấn mạnh.

Xem thêm: Rộ tin Iran cung cấp tên lửa cho Nga, Mỹ cảnh báo, Tehran lên tiếng

Thụy Điển sẽ viện trợ 443 triệu USD cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson ngày 9.9 thông báo nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 443 triệu USD cho Ukraine, theo Reuters.

Gói viện trợ mới sẽ bao gồm đạn dược cho xe chiến đấu bộ binh mà Thụy Điển đã tài trợ, cũng như các khoản mua sắm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen trong tương lai, dù vẫn chưa có quyết định chuyển giao nào như thế.

Ông Jonson cho biết thêm gói hỗ trợ mới còn bao gồm thêm tàu chiến, tên lửa và thiết bị ngụy trang cũng như phần tài trợ để hỗ trợ mua sắm quốc phòng cho Ukraine.

Xem thêm: NATO sắp hủy bỏ kế hoạch viện trợ quân sự đầy tham vọng cho Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.