NATO sắp hủy bỏ kế hoạch viện trợ quân sự đầy tham vọng cho Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
08/06/2024 11:25 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sắp hủy bỏ kế hoạch thành lập quỹ viện trợ quân sự 5 năm cho Ukraine sau khi vấp phải sự phản đối từ những thành viên trong liên minh, theo Bloomberg.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó đã đưa ra kế hoạch viện trợ cho Ukraine với các khoản đóng góp tổng cộng 100 tỉ USD của các đồng minh trong 5 năm, nhưng các nước đồng minh đặt câu hỏi về khả năng tồn tại của kế hoạch này trong bối cảnh miễn cưỡng cam kết cấp quỹ mới và lo ngại về việc gây hiểu lầm cho Ukraine.

Với tình hình như trên, Hãng tin Bloomberg hôm nay 8.6 dẫn một số nguồn tin cho hay ông Stoltenberg sắp hủy bỏ kế hoạch thành lập quỹ viện trợ quân sự 5 năm nói trên và thay vào đó sẽ yêu cầu các nước tiếp tục đóng góp với mức hiện tại.

NATO phải gạt bỏ kế hoạch quỹ viện trợ quân sự 5 năm cho Ukraine?

Theo đề xuất mới, có thể nhận được sự ủng hô từ các bộ trưởng quốc phòng NATO khi họ họp tại Brussels (Bỉ) vào tuần tới, các đồng minh sẽ cam kết chi tổng cộng ít nhất 40 tỉ euro (43 tỉ USD) mỗi năm cho viện trợ sát thương và phi sát thương cho Ukraine. Con số đó sẽ phù hợp với mức đóng góp trung bình hằng năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo các nguồn tin.

NATO sắp hủy bỏ kế hoạch viện trợ quân sự đầy tham vọng cho Ukraine?- Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu sau cuộc gặp của các ngoại trưởng NATO ở Prague thuộc CH Czech ngày 31.5

Reuters

NATO sẽ xác định mục tiêu quyên góp của mỗi quốc gia dựa trên tỷ lệ phần trăm GDP của họ và sau đó có thể công bố tổng số trong báo cáo thường niên.

Các nguồn tin cho biết thêm đề xuất mới là nhằm mang lại sự minh bạch hơn về những gì các đồng minh hỗ trợ Ukraine, đồng thời gây áp lực nhẹ với bất kỳ thành viên nào không thực hiện các cam kết của họ. Mỹ sẽ chiếm khoảng một nửa số tiền viện trợ, còn 31 thành viên khác của NATO sẽ cung cấp phần còn lại.

NATO hy vọng kế hoạch viện trợ mới sẽ mang lại cho Kyiv khả năng dự đoán tốt hơn về mức độ hỗ trợ trong những năm tới.

Các đồng minh đã lo ngại sau khi Quốc hội Mỹ chờ đợi nhiều tháng mới thông qua một đợt viện trợ mới và cũng lo ngại về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tái đắc cử vào tháng 11 sẽ có ảnh hưởng như thế nào về nguồn tài trợ dành cho Ukraine.

"Cho đến nay, chúng tôi đã chi khoảng 40 tỉ USD mỗi năm, nhưng điều tôi yêu cầu các đồng minh làm là cam kết làm điều đó trong những năm tiếp theo. Chúng tôi phải duy trì ít nhất mức hỗ trợ này mỗi năm trong thời gian cần thiết", ông Stoltenberg phát biểu sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở thủ đô Prague của CH Czech gần đây.

Bloomberg dẫn các nguồn tin cho hay đề xuất mới nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ hầu hết các đồng minh, dù Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã yêu cầu đất nước của ông có thể từ chối bất kỳ sự hỗ trợ sâu sắc nào dành cho Ukraine.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với động thái được tiết lộ nói trên của NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.