Chiến sự Ukraine ngày 934: Nga tấn công 7 lữ đoàn tại Kursk, cảnh báo hạt nhân

15/09/2024 05:00 GMT+7

Chiến sự giữa Ukraine và Nga tiếp tục căng thẳng song hai bên tiếp tục có đợt trao đổi tù binh nhờ sự trung gian của UAE.

Nga phản công mạnh tại Kursk

Ngày 14.9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong vòng 24 giờ đã tấn công đội hình của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk, đồng thời tấn công vào lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn ở khu vực Sumy (Ukraine). Trước đó, Nga tuyên bố đã giành lại được 10 khu định cư tại Kursk trong một tuần, theo TASS.

Tiêm kích ném bom Su-34 của Nga phá hủy điểm tập trung binh sĩ và thiết bị của Ukraine tại tỉnh Kursk. Quân đội Nga cũng phá hủy một khẩu pháo tự hành Krab của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) Lancet.

Ông Putin: Nga sẽ 'phản ứng phù hợp' khi NATO can dự trực tiếp xung đột Ukraine

Tổng thương vong của Ukraine tại Kursk đến này được cho là 13.100 người, gồm hơn 300 người trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine và tuyên bố giành được làng Zhelanne Pershe ở tỉnh Donetsk.

Ukraine không bình luận về những thông tin trên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 13.9 tuyên bố chiến dịch tại Kursk đã giúp Ukraine làm chậm bước tiến của Nga tại mặt trận miền đông, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 934: Nga tấn công 7 lữ đoàn tại Kursk, cảnh báo hạt nhân- Ảnh 1.

Nga tuyên bố đã giành lại 10 khu định cư tại Kursk trong vòng một tuần qua

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Ông cho biết Nga có khoảng 40.000 binh sĩ tại Kursk và đã bắt đầu phản công nhưng không đạt thành công lớn nào.

UAV Nga lại oanh tạc Ukraine

Quân đội Ukraine ngày 14.9 thông báo Nga đã tiến hành đợt tấn công lớn bằng UAV trong đêm, theo Reuters. Phòng không Ukraine bắn rơi 72/76 UAV Shahed tại 12 tỉnh. Không có báo cáo thương vong nhưng vụ tấn công gây thiệt hại nhà cửa tại nhiều vùng. Mảnh vỡ UAV rơi xuống một tòa nhà thị chính cấp quận tại Kyiv nhưng không gây cháy.

Các vụ tấn công trên khắp Ukraine trong 24 giờ làm ít nhất 6 người thiệt mạng và ít nhất 25 người bị thương, theo trang The Kyiv Independent.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine cần tăng cường lá chắn phòng không và năng lực tấn công tầm xa.

Ukraine trả thêm tù binh bắt được ở Kursk, căng thẳng vũ khí tầm xa tăng nhiệt

Nga - Ukraine trao đổi tù binh

Nga và Ukraine ngày 14.9 thông báo đã thực hiện đợt trao đổi tù binh mới, trong đó mỗi bên nhận về 103 người theo thỏa thuận do Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) làm trung gian.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ Nga được thả đợt này là những người bị bắt trong cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk từ ngày 6.8.

"Hiện tại, tất cả quân nhân Nga đều đang ở trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus, nơi họ được cung cấp hỗ trợ tâm lý và y tế cần thiết, cũng như có cơ hội liên lạc với người thân của họ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Chiến sự Ukraine ngày 934: Nga tấn công 7 lữ đoàn tại Kursk, cảnh báo hạt nhân- Ảnh 2.

Tù binh Ukraine sau khi được thả ngày 14.9

ẢNH: REUTERS

Chiến sự Ukraine ngày 934: Nga tấn công 7 lữ đoàn tại Kursk, cảnh báo hạt nhân- Ảnh 3.

Tù binh Nga được thả

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Zelensky nói 103 tù binh Ukraine đã trở về nhà. Trong số đó gồm những người tham gia bảo vệ nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol vào thời gian đầu chiến sự.

Theo The Kyiv Independent, đây là đợt trao đổi tù binh lần thứ 57 từ khi xung đột bùng phát. Tổng cộng 3.672 người Ukraine đã được đưa về nước.

Ông Biden nói không ngại ông Putin nhưng chưa cho Ukraine bắn tên lửa tầm xa vào Nga

Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 13.9 đã có cuộc hội đàm tại Washington D.C, song không có thông báo mới nào được đưa ra sau đó liên quan việc bật đèn xanh cho Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây viện trợ.

Trong khi đó, các quan chức Nga đồng loạt đưa ra những cảnh báo gay gắt nếu diễn biến trên trở thành hiện thực.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng phương Tây thực tế đã cho phép Ukraine tấn công tầm xa và cảnh báo "Nga sẽ đáp trả theo cách tàn bạo". "Có yếu tố rủi ro ở đây bởi các đối thủ tại Washington, London và những nơi khác rõ ràng đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của trò chơi mà họ tiếp tục chơi", ông Ryabkov nói.

Theo TASS, ông Ryabkov đã nói với báo chí rằng Nga biết phương Tây đã đưa ra quyết định về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và đã chuyển tín hiệu liên quan cho Kyiv.

Chiến sự Ukraine ngày 934: Nga tấn công 7 lữ đoàn tại Kursk, cảnh báo hạt nhân- Ảnh 4.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Moscow có lý do để sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng đã kiềm chế

ẢNH: REUTERS

Ngày 14.9, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã có những bình luận liên quan khả năng phương Tây cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí viện trợ. Ông Medvedev cho rằng trong suốt xung đột, Nga đã có nhiều lý do để sử dụng vũ khí hạt nhân, ví dụ như việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk.

Tuy nhiên, ông tuyên bố Nga đã kiềm chế vì một đợt đáp trả bằng hạt nhân là "quyết định cực kỳ khó khăn với hậu quả không thể đảo ngược", theo đài RT. Vị chính trị gia nhấn mạnh không ai muốn xung đột hạt nhân bởi đó là câu chuyện rất tồi tệ với kết cục rất khó khăn.

Tuy vậy, ông đưa ra cảnh báo: "Nga đang kiên nhẫn... nhưng bất kỳ sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.