Chiến sự Ukraine ngày 957: Nga ra điều kiện tiên quyết chấm dứt 'khói lửa' xung đột

Trí Đỗ
Trí Đỗ
08/10/2024 04:50 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 7.10 đưa ra điều kiện tiên quyết để kết thúc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 2 năm rưỡi giữa bối cảnh Kyiv và Moscow tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội lẫn nhau.

Nga nêu điều kiện kết thúc chiến sự

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Newsweek được công bố hôm 7.10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow muốn chấm dứt xung đột lâu dài thay vì chỉ đạt được lệnh ngừng bắn với Ukraine. Ông Lavrov cáo buộc liên minh quân sự NATO đã gieo mầm xung đột và kích động xung đột, đồng thời nhấn mạnh phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Điện Kremlin nói gì về khả năng ông Putin dự hội nghị G20, gặp ông Biden?

"Nga cởi mở với một giải pháp chính trị - ngoại giao nhằm loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Nga sẽ hướng đến mục tiêu chấm dứt xung đột thay vì đạt được lệnh ngừng bắn", theo ông Lavrov.

Theo kế hoạch, Ukraine phải chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời trở lại "tình trạng trung lập, không tham gia liên minh và phi hạt nhân, bảo vệ tiếng Nga và tôn trọng các quyền và tự do của người dân". Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng dù Moscow đã nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine trong hơn một thập niên, nhưng cố gắng này nhiều lần bị Kyiv và phương Tây phá hoại.

Chiến sự Ukraine ngày 957: Nga ra điều kiện tiên quyết chấm dứt 'khói lửa' xung đột- Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov

ẢNH: REUTERS

"Hiện tại, theo chúng tôi thấy, việc khôi phục hòa bình không nằm trong kế hoạch Ukraine. Ông Zelensky vẫn chưa hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Moscow. Trong khi đó, Washington và các đồng minh NATO vẫn cung cấp hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kyiv để cuộc xung đột có thể tiếp diễn", ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, các biện pháp mà Nga đang tìm kiếm phù hợp với quỹ đạo của một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, trong đó Moscow nỗ lực xây dựng quan hệ với Trung Quốc và các quốc gia đang phát triển để khẳng định vai trò cũng như tiếng nói lớn hơn trên trường quốc tế.

Bình luận về kết quả của cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, ông Lavrov cho biết: "Kết quả của cuộc bầu cử Mỹ không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, vì lưỡng đảng đã đạt được sự đồng thuận về việc chống lại đất nước chúng tôi".

Máy bay Nga phóng vội, tên lửa trúng tàu hàng ở biển Đen?

Ukraine tố Nga dùng tên lửa bội siêu thanh

Reuters dẫn thông báo của quân đội Ukraine ngày 7.10 cho biết Nga đã nhắm bắn tên lửa bội siêu thanh Kinzhal từ máy bay MiG-31K về phía vùng thủ đô Kyiv và thành phố Starokostiantyniv thuộc tỉnh Khmelnytskyi (phía tây Ukraine). Starokostiantyniv là nơi có căn cứ không quân Starokostiantyniv trọng yếu của Ukraine và được cho là nơi đóng quân của phi đội F-16 của Kyiv.

Chiến sự Ukraine ngày 957: Nga ra điều kiện tiên quyết chấm dứt 'khói lửa' xung đột- Ảnh 2.

Một máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal tại trung tâm Moscow (Nga) hồi tháng 5.2022

ẢNH: REUTERS

Lực lượng không quân Ukraine cho biết 2 tên lửa Kinzhal cũng đã bị bắn hạ ở khu vực Kyiv. Các mảnh vỡ đã rơi xuống 3 quận của Kyiv, gây ra một đám cháy và một số thiệt hại dưới mặt đất. Thống đốc khu vực Serhiy Tyurin cho biết không có thương vong về dân thường hoặc thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ông Serhiy Popko, lãnh đạo chính quyền quân sự Kyiv cho hay các mảnh vỡ đã làm hỏng mái của một tòa nhà chung cư và siêu thị ở quận Solomianskyi ở phía tây thành phố, cũng như một mảnh vỡ khác đã rơi xuống một trường học.

Lực lượng phòng không Ukraine cũng cho biết họ đã bắn hạ 32 máy bay không người lái (UAV) của Nga và 37 máy bay khác bị mất tín hiệu trên radar quân sự - có thể do bị vô hiệu hóa bởi tác chiến điện tử. "Một UAV của Nga vẫn bay trên không, trận đánh vẫn tiếp diễn", theo thông báo.

Ở phía nam Ukraine, The Kyiv Independent đưa tin ít nhất 20 người đã bị thương trong cuộc không kích của Nga nhằm vào thành phố Kherson (phía nam Ukraine) vào ngày 7.10. Phía Ukraine đã tố Nga thả hai quả bom KAB xuống khu vực ven biển của khu vực trung tâm và hai quả nữa ở phía bắc Kherson. Văn phòng công tố khu vực cho biết ít nhất sáu tòa nhà nhiều tầng đã bị hư hại trong đợt tấn công.

Trong diễn biến liên quan tình hình chiến sự, quân đội Ukraine ngày 7.10 tuyên bố tấn công một kho dầu của Nga ở thành phố Feodosia trên bán đảo Crimea, gây cháy lớn. Nga xác nhận vụ cháy ở Feodosia, song nói rằng sự cố ở đó không gây thương vong.

Hà Lan sản xuất UAV với Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 957: Nga ra điều kiện tiên quyết chấm dứt 'khói lửa' xung đột- Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans phát biểu tại Kyiv (Ukraine) vào ngày 6.10.2024

ẢNH: REUTERS

Cuộc tấn công mới nhất vào sân bay Starokostiantyniv ở khu vực Khmelnytskyi của Nga xảy ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine thêm nhiều máy bay chiến đấu F-16 trong những tháng tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans ngày 6.10 cho biết nước này sẽ đầu tư 400 triệu euro (440 USD) vào chương trình phát triển UAV tiên tiến với Ukraine, đồng thời cam kết cung cấp thêm máy bay F-16 trong những tháng tới. Chương trình tập trung phát triển các thiết bị bay không người lái để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, phòng thủ và tấn công.

Theo Bộ trưởng Brekelmans, trước đó, nước này đã giải ngân 3,76 tỉ euro (4,03 tỉ USD) trong tổng số 10 tỉ euro cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine, chuyển giao cho quốc gia Đông Âu 1 radar phòng không Patriot, 1 lô máy bay chiến đấu đầu tiên trong số 24 máy bay chiến đấu F-16. Hiện Hà Lan cũng cung cấp cho Ukraine các bộ phận dự phòng, đạn dược và nhiên liệu cho máy bay F-16, cũng như tìm cách tăng cường đào tạo phi công cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.