Chiến sự Ukraine ngày 969: Nga phóng 100 UAV và tên lửa vào Ukraine?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
20/10/2024 05:10 GMT+7

Không quân Ukraine ngày 19.10 cho biết quân đội Nga đã phóng loạt máy bay không người lái và tên lửa không đối đất tập kích nhiều vùng ở Ukraine.

Nga tuyên bố đạt thêm lợi thế ở miền đông Ukraine

Trong ngày 19.10, Nga tuyên bố đã kiểm soát làng Zoriane ở miền đông Ukraine, tạo điều kiện cho quân đội nước này tiếp cận trung tâm công nghiệp Kurakhove, Hãng TASS đưa tin. Thành phố Kurakhove nằm ở phía tây thành phố Donetsk, nơi hiện do Nga kiểm soát.

Moscow đã tập trung tấn công vào Kurakhove, nơi sinh sống của khoảng 20.000 người trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Kurakhove nằm ở phía nam thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng và là mục tiêu mà Moscow muốn kiểm soát.

Điểm xung đột: Ukraine cân nhắc vũ khí hạt nhân? UAV tập kích nhà thủ tướng Israel

Trong khi đó, quân đội Nga cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào khu vực tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, theo AFP.

Trong khi đó, báo Ukraineska Pravda ngày 19.10 đưa tin Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã triển khai hơn 100 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong tối 18 và ngày 19.10, gồm 98 UAV và 6 tên lửa không đối đất Kh-59. Quân đội Ukraine thông tin 4 tên lửa và 42 UAV Nga đã bị đánh chặn ở nhiều vùng tại Ukraine, bao gồm thủ đô Kyiv, ngoài ra 46 UAV biến mất khỏi radar.

Chiến sự Ukraine ngày 969: Nga phóng 100 UAV và tên lửa vào Ukraine?- Ảnh 1.

Những vụ nổ được nhìn thấy trên bầu trời ở Kyiv khi Nga tấn công bằng UAV ngày 19.10

ẢNH: REUTERS

Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của Ukraine.

Theo báo cáo tình báo hằng ngày của Bộ Quốc phòng Anh ngày 19.10, quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công ở tỉnh Kharkiv, với việc binh sĩ Moscow cách thành phố Kupiansk khoảng 20 km về phía nam. Phía Anh đề cập các cuộc tấn công của Nga có khả năng cản trở các hoạt động quân sự của Ukraine ở bờ đông sông Oskil.

“Nga có thể sẽ tiếp tục giành được lợi thế trong khu vực này vào những tuần tới. Lực lượng Nga đã nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Kupiansk kể từ khi mất quyền kiểm soát vào tháng 9.2022. Thành phố này nằm trên sông Oskil và là trung tâm tuyến đường sắt hỗ trợ các hoạt động của Ukraine trong khu vực", Bộ Quốc phòng Anh đề cập.

Cũng trong ngày 19.10, Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine đã tổn thất hơn 270 binh sĩ tại tỉnh Kursk. Moscow cho biết binh sĩ nước này đã đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine tại khu Leonidovo ở Kursk. Nga tuyên bố Ukraine đã tổn thất hơn 24.000 binh sĩ và 167 xe tăng kể từ khi phát động chiến dịch xâm nhập Kursk từ tháng 8. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga.

Trong diễn biến liên quan tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã có chuyến thăm Kyiv hôm 19.10. Ông Barrot kêu gọi có những hành động thúc đẩy kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

EU, NATO cam kết ủng hộ Ukraine nhưng không tán thành 'kế hoạch chiến thắng'

Khai mạc hội nghị bộ trưởng quốc phòng G7

Bộ trưởng Quốc phòng nhóm 7 nền kinh tế phát triển (G7) đã bắt đầu các cuộc hội đàm vào ngày 19.10 tại thành phố Naples (Ý), trong bối cảnh tình hình leo thang ở Trung Đông và áp lực ngày càng gia tăng đối với Ukraine.

Liên quan tình hình Ukraine, các bộ trưởng sẽ thảo luận việc Kyiv sẽ trải qua mùa đông thứ 3 chìm trong chiến sự, những tổn thất ở mặt trận miền đông Ukraine, cùng với đó là viễn cảnh hỗ trợ của Mỹ, quốc gia đến nay viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, có thể giảm nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử. Đây cũng là cuộc họp cấp bộ trưởng về vấn đề quốc phòng đầu tiên của nhóm G7.

Nga - Ukraine trao đổi 190 tù binh

Nga và Ukraine ngày 18.10 đã trao trả 95 tù binh mỗi bên, theo thỏa thuận được Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) làm trung gian.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tù binh Nga được kiểm tra y tế tại Belarus. Video được đăng trên tài khoản Telegram của Tổng thống Ukraine Zelensky cho thấy những người đàn ông quấn cờ Ukraine bước xuống xe buýt gặp người thân. Trong khi đó, quân đội Nga cũng đăng video cho thấy cảnh những binh sĩ tươi cười lên xe buýt, Reuters đưa tin.

Chiến sự Ukraine ngày 969: Nga phóng 100 UAV và tên lửa vào Ukraine?- Ảnh 2.

Tù binh Ukraine gặp người thân trong ngày 18.10

ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky cho biết những tù nhân Ukraine được trả tự do đã phục vụ trên nhiều mặt trận, bao gồm một số quân nhân đã bảo vệ thành phố cảng Mariupol hồi năm 2022.

Ủy viên quốc hội Ukraine về vấn đề nhân quyền, ông Dmytro Lubinets, cho biết đây là lần trao đổi tù binh thứ 58 kể từ khi chiến sự bùng phát, và 3.767 tù nhân Ukraine đã được trở về. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao UAE cho hay đây là lần thứ 9 nước này làm trung gian hòa giải cho chiến sự Ukraine. Trước vụ trao đổi ngày 18.10, hai bên đã trao đổi 103 tù binh mỗi bên hồi tháng 9.

Đến lượt xe tăng Leopard được Ukraine 'độ' giáp chống UAV

Ông Putin nêu địa điểm phù hợp để hòa đàm

Đài RT ngày 18.10 đưa tin trong buổi phỏng vấn, một phóng viên Ả Rập Xê Út đã hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin về các nỗ lực hòa giải của quốc gia Trung Đông này, và liệu Moscow có tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình nếu Riyadh tổ chức sự kiện như vậy vào cuối năm hay không.

Ông Putin tái khẳng định lập trường của Nga xem Ả Rập Xê Út là “quốc gia thân thiện”. Ông hoan nghênh lãnh đạo Riyadh với nỗ lực chân thành nhằm mang lại hòa bình.

"Nếu một sự kiện như vậy được tổ chức tại Ả Rập Xê Út, rõ ràng là địa điểm tổ chức sẽ khá thoải mái cho chúng tôi", Tổng thống Putin nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh bất kỳ giải pháp cuối cùng nào cũng phải dựa trên bản dự thảo từ các cuộc đàm phán hòa bình tại thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2022.

Theo ông Putin, phái đoàn Ukraine ban đầu đã chấp thuận một dự thảo hiệp ước sẽ biến Ukraine thành một quốc gia trung lập và hạn chế quy mô quân đội của nước này, nhưng sau đó đột ngột rời khỏi bàn đàm phán. Ukraine chưa bình luận thông tin này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hòa bình chỉ có thể đạt được theo các điều khoản của Kyiv, bao gồm cả việc khôi phục lãnh thổ Ukraine về biên giới năm 1991. Moscow từng khẳng định "công thức hòa bình" của ông Zelensky là không thể chấp nhận được và Kyiv phải công nhận "thực tế lãnh thổ" mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.