Chiến sự Ukraine ngày 974: Kyiv lật tẩy đường dây trốn nghĩa vụ quân sự

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
25/10/2024 04:50 GMT+7

Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn trong ngày 24.10. Trong diễn biến khác, giới chức Kyiv tuyên bố bắt những người liên quan âm mưu chi tiền để trốn nghĩa vụ quân sự.

Nga tập kích căn cứ không quân Ukraine

Tỉnh trưởng Kharkiv của Ukraine Oleh Syniehubov ngày 24.10 cho biết quân đội Nga đã thực hiện cuộc tập kích vào thành phố tiền tuyến Kupiansk ở phía đông bắc Ukraine.

Ông Syniehubov ban đầu cho biết có 2 người chết nhưng đã cập nhật lại thương vong sau đó là 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương, theo Reuters.

Nga đang có tốc độ tiến quân nhanh nhất sau 2 năm

Nga chưa bình luận gì về tuyên bố của Ukraine nhưng trước nay phủ nhận cáo buộc nhắm vào mục tiêu dân sự.

Quân đội Nga đã kiểm soát Kupiansk vào những ngày đầu xung đột năm 2022 nhưng lực lượng Ukraine sau đó đẩy lùi. Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga được cho là đã tiếp cận thành phố này và hiện cách vùng ngoại ô phía bắc Kupiansk gần 4 km.

Chiến sự Ukraine ngày 974: Kyiv lật tẩy đường dây trốn nghĩa vụ quân sự- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine ngồi trong pháo tự hành M109 tại thành phố Chasiv Yar, tỉnh Donetsk ngày 23.10

ẢNH: REUTERS

Reuters hôm 24.10 đưa tin quân đội Nga đã tiến nhanh vào Selydove, nêu rằng việc kiểm soát thành phố này sẽ mở đường cho Moscow tấn công “huyết mạch” của quân đội Ukraine ở miền đông là thành phố Pokrovsk, trung tâm hậu cần chiến lược của Kyiv ở miền đông, cách Selydove khoảng 20 km về phía tây bắc.

Cũng liên quan tình hình ở Selydove, báo Moskovsky Komsomolets ngày 24.10 đưa tin quân đội Nga đã tiếp cận trung tâm Selydove. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các cuộc giao tranh dữ dội với Nga diễn ra ở thành phố trên. Cùng ngày 24.10, Bộ Quốc phòng Nga nói đã tấn công vào những căn cứ không quân của Ukraine và gây thiệt hại cho quân đội Ukraine tại 139 khu vực.

Trên lãnh thổ Nga, Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov ngày 24.10 cho biết quân đội Ukraine đã bắn 75 quả đạn và phóng 45 máy bay không người lái (UAV) vào thành phố này trong 24 giờ. Một số vũ khí đã rơi xuống và làm hư hại các tòa nhà, ô tô, số khác bị hệ thống phòng không của Nga đánh chặn, ông Gladkov nói, theo TASS.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin do phía Nga đưa ra.

Lầu Năm Góc khuyến khích Ukraine sử dụng UAV tự phát triển để đánh đất Nga, không cần tên lửa Mỹ

Ukraine bắt 6 người liên quan âm mưu trốn nghĩa vụ quân sự

Cục điều tra quốc gia Ukraine (SBI) ngày 24.10 cho biết đã bắt 3 quan chức phụ trách tuyển mộ tại Kyiv và 3 công dân “tổ chức kế hoạch trốn nghĩa vụ quân sự trái phép”, Hãng AFP đưa tin.

SBI tuyên bố đã phát hiện và thu giữ 45.000 euro tiền mặt cùng 1,2 triệu USD, 11 ô tô hạng sang trị giá hơn 100.000 USD mỗi chiếc. Cơ quan này nêu thêm đã phối hợp với một thường dân đóng vai trò trung gian liên lạc giữa các quan chức với những người muốn trốn nhập ngũ để thực hiện vụ lật tẩy âm mưu trốn nghĩa vụ.

Quá trình điều tra phát hiện những người đủ điều kiện nhập ngũ đã trả từ 2.000 - 15.000 USD để trốn nghĩa vụ và có thể đã có hàng ngàn người sử dụng đường dây phi pháp này.

Trước đó vào ngày 22.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban sắc lệnh giải thể ủy ban giám định y khoa, vốn chịu trách nhiệm cấp chứng nhận khuyết tật y tế, sau khi cơ quan an ninh Ukraine phát hiện bê bối ủy ban trên đã cung cấp hàng ngàn chứng nhận khuyết tật giả để công dân trốn nghĩa vụ. Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin cũng từ chức cùng ngày 22.10 sau khi có thông tin các công tố viên xin cấp chứng nhận khuyết tật bất hợp pháp, theo Kyiv Independent.

Chiến sự Ukraine ngày 974: Kyiv lật tẩy đường dây trốn nghĩa vụ quân sự- Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị UAV trinh sát Mara tại thành phố Toretsk, Donetsk ngày 23.10

ẢNH: REUTERS

Loạt quốc gia phản đối Ukraine vào NATO?

Tờ Politico ngày 23.10 đưa tin “kế hoạch chiến thắng” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp trở ngại với đề nghị Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết nạp Ukraine vào liên minh này.

Politico dẫn nguồn 4 quan chức Mỹ và NATO cho hay Đức và Mỹ là những cường quốc dè dặt với lời kêu gọi sớm kết nạp Ukraine vào liên minh NATO. Trong kế hoạch mà Tổng thống Zelensky đề ra, ông kêu gọi nhận được lời mời gia nhập ngay lập tức, song thừa nhận việc vào NATO chỉ có thể khả thi khi xung đột với Nga kết thúc.

Tổng thống Ukraine dọa tìm vũ khí hạt nhân để tự vệ nếu không được vào NATO?

Ông Zelensky nói bản thân có quan hệ tốt với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Berlin cũng là nhà cung cấp vũ khí hỗ trợ Ukraine lớn thứ hai sau Mỹ. “Tuy nhiên, thực tế là phía Đức hoài nghi với việc chúng tôi vào NATO. Chúng tôi sẽ có nhiều việc phải làm với Đức. Ngoài ra, Mỹ cũng có ảnh hưởng lên vấn đề này”, ông Zelensky nói.

Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith nhấn mạnh liên minh quân sự NATO đến nay chưa đạt đến thời điểm sẵn sàng trao tư cách thành viên hay gửi lời mời đến Ukraine.

Không chỉ Mỹ và Đức hoài nghi về ý tưởng kết nạp Ukraine vào NATO. Danh sách này còn có Hungary và Slovakia. Thủ tướng Hungary Viktor Orban được cho là người có quan hệ tốt với Moscow. Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico hồi đầu tháng 10 cảnh báo việc để Ukraine gia nhập NATO sẽ tạo tiền đề cho Thế chiến 3 và ông sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó.

Ngoài ra, hai quan chức NATO nói với Politico rằng các nước như Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha cũng lưỡng lự. Bề ngoài, các nước này thể hiện sự ủng hộ nhưng khi có dấu hiệu kế hoạch Ukraine vào NATO dần trở thành hiện thực, họ sẽ phản đối công khai hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.