Chiến sự Ukraine ngày thứ 132: Ukraine lập phòng tuyến mới ở Donetsk

06/07/2022 06:45 GMT+7

Ukraine đang lập phòng tuyến mới ở Donetsk để chuẩn bị đón cuộc tiến công của Nga sau khi Moscow tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát được tỉnh Luhansk .

Khói bốc lên ở Donetsk sau một trận pháo kích ngày 5.7

Nga chuyển hướng sang Donetsk

Nga được cho là sẽ nhắm đến việc giành quyền kiểm soát Donetsk sau khi đã thành công ở tỉnh Luhansk. Dự báo được tình hình, các lực lượng Ukraine đã thiết lập tuyến phòng thủ mới ở các thành phố lớn nước này còn kiểm soát tại tỉnh Donetsk như Sloviansk, Kramatorsk và Bakhmut. Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai ngày 5.7 cho biết lực lượng Ukraine đã rút khỏi Lysychansk giờ đang giữ phòng tuyến giữa Bakhmut và Sloviansk, chuẩn bị chống đỡ cuộc tấn công mới của Nga.

Xem nhanh: Ngày 132 chiến dịch quân sự Nga, Ukraine tự tin "rút lui chiến thuận" về vị trí phòng thủ tốt

Hiện Nga đã bắt đầu cuộc tiến công của mình. AFP dẫn lời Thị trưởng Sloviansk Vadim Lyakh cho biết trung tâm cùng phía bắc thành phố đang bị bắn phá và kêu gọi người dân đến nơi trú ẩn. Cuộc pháo kích ngày 5.7 tại đây đã khiến ít nhất 1 người chết và 7 người bị thương, theo CNN.

Trong khi đó, hãng tin nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối lệnh ngừng bắn cho biết các lực lượng Ukraine đã nã pháo vào thành phố Donetsk ở Donbass ngày 5.7.

"Mười quả đạn pháo cỡ 155mm đã được bắn ra", người đại diện cho biết.

Đạn cỡ 155mm được sử dụng bởi các nước NATO, bao gồm Mỹ, chứ không phải loại đạn mà Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ khác như Ukraine thường sử dụng và sản xuất. Điều này cho thấy số đạn trên được bắn từ vũ khí do phương Tây cung cấp.

Các quan chức Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, các video đăng trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ trung tâm Kamaz ở Donetsk, trong cùng khu vực xảy ra các cuộc pháo kích mà giới chức DPR thông báo.

Ukraine hứng pháo của Nga

Ukraine ngày 5.7 cho biết lực lượng Nga tiếp tục phóng tên lửa vào một số khu vực ở Ukraine.

Theo Thị trưởng Oleksandr Sienkevych của thành phố cảng Mykolaiv phía nam Ukraine, tên lửa Nga ngày 5.7 đã bắn trúng thành phố. Ngoài ra, tỉnh trưởng Valentyn Reznichenko của tỉnh Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine khẳng định lực lượng Nga đã nhắm vào tỉnh bằng cách phóng tên lửa vào những giờ đầu của ngày 5.7.

Bộ Quốc phòng Anh nói quân Nga đã phối hợp hiệp đồng chiến đấu tốt hơn ở Lysychansk

Xem thêm: Nga phóng tên lửa vào Ukraine, Mỹ tìm cách tăng tốc chuyển vũ khí cho Kyiv

NATO bắt đầu phê chuẩn hồ sơ gia nhập liên minh của Thụy Điển, Phần Lan

AFP ngày 5.7 dẫn lại tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết quá trình phê chuẩn Phần LanThụy Điển trở thành thành viên mới nhất của liên minh đã được phát động chính thức. “Đây là một ngày tốt lành đối với Phần Lan và Thụy Điển và là một ngày tốt lành đối với NATO”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Ông Stoltenberg đưa ra tuyên bố trên trước thềm một cuộc gặp mà trong đó đại sứ của 30 quốc gia thành viên NATO ký biên bản chấp nhận ắt đầu quá trình phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan và Thụy Điển. Quá trình dự kiến kéo dài khoảng một năm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói không muốn “xóa bỏ” nước Nga

Việc ký biên bản trên đồng nghĩa Phần Lan và Thụy Điển có thể tham dự các cuộc họp của NATO và tiếp cận sâu hơn thông tin tình báo của liên minh. Tuy nhiên, hai nước chưa được Điều 5 của hiệp ước bảo vệ. Điều này nêu rằng “một cuộc tấn công chống lại một hay một số thành viên đều bị xem là cuộc tấn công chống lại toàn bộ liên minh”.

Phương Tây tổ chức hội nghị tái thiết Ukraine

Theo AFP, các quan chức Ukraine, đại diện của các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế ngày 4.7 đã tụ họp tại thành phố Lugano (Thụy Sĩ) để tham dự Hội nghị Phục hồi Ukraine kéo dài 2 ngày nhằm thảo luận về cách thức tái thiết Ukraine.

Trong Tuyên bố Lugano kết thúc hội nghị được đưa ra ngày 5.7, các bên đã nêu rõ khuôn khổ cho quá trình tái thiết lâu dài, bao gồm sự cần thiết phải dập tắt tham nhũng và duy trì pháp quyền, đồng thời lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

EU bàn "kế hoạch Marshall" tái thiết Ukraine, Kyiv nói cần 750 tỉ USD để hồi phục

Tại hội nghị, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết thiệt hại về cơ sở hạ tầng trực tiếp của nước này lên tới hơn 100 tỉ USD. Ông Shmyhal cũng vạch ra kế hoạch tái thiết Ukraine gồm 3 giai đoạn và cho biết Ukraine cần hơn 750 tỉ USD để thực hiện kế hoạch trên.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 4.7 nói Liên minh châu Âu sẽ thiết lập một nền tảng để điều phối việc tái thiết Ukraine. Nền tảng sẽ xác định nhu cầu đầu tư Ukraine cần, phân chia nguồn lực, định hình các lựa chọn chiến lược và điều phối các cơ quan đa phương cũng như các công ty tư nhân.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.