Chiến sự Ukraine ngày thứ 25: Nga phóng tên lửa, giao tranh ác liệt tiếp diễn

Văn Khoa
Văn Khoa
21/03/2022 05:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.3 tuyên bố phóng tên lửa bội siêu thanh và tên lửa hành trình vào Ukraine, trong khi Kyiv nói sẽ nhận lô hàng vũ khí mới từ Mỹ trong vài ngày tới.

Binh sĩ Ukraine ngày 19.3 tìm kiếm thi thể tại một trường quân sự bị trúng phải rốc két Nga, ở Mykolaiv, Ukraine hôm 18.3

AFP

Tối 20.3 (theo giờ Việt Nam), tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của tỉnh Pavlo Kyrylenko Donetsk thuộc miền đông Ukraine nói rằng giao tranh giữa lực lượng nước này và Nga đang diễn ra tại thành phố Mariupol, theo Reuters. Nhiều người trong số 400.000 dân bị mắc kẹt trong hơn 2 tuần qua, khi lực lượng Nga tìm cách giành quyền kiểm soát Mariupol.

Trước đó cùng ngày, Đài NHK đưa tin giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở miền đông và nam Ukraine. Lực lượng Nga đang phóng tên lửa nhắm vào Mariupol và thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine.

Xem nhanh: Diễn biến mới nào trong chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày thứ 25?

Nga lại phóng tên lửa bội siêu thanh

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.3 tuyên bố rằng lực lượng nước này một lần nữa phóng tên lửa bội siêu thanh tối tân, phá hủy một kho nhiên liệu ở miền nam Ukraine.

Cũng trong ngày 20.3, các lực lượng Nga đã phóng tên lửa hành trình về phía Ukraine từ tàu ở Biển Đen và Biển Caspi, theo Reuters dẫn lại thông tin từ hãng tin Interfax. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với thông tin Nga phóng tên lửa.

Xem thêm: Nga lại phóng tên lửa bội siêu thanh tối tân vào Ukraine

Nga sử dụng vũ khí bội siêu thanh ở Ukraine?

Ukraine nói Nga mất đà tiến quân

Trong khi đó, Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych ngày 20.3 tuyên bố rằng các tiền tuyến giữa lực lượng Ukraine và Nga trên thực tế "bị đóng băng” vì lực lượng Nga không có đủ sức mạnh tác chiến để tiến quân xa hơn, theo Reuters.

Giới chức quốc phòng Mỹ và Anh cũng đánh giá rằng lực lượng Nga đang gặp khó khăn do gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ binh sĩ Ukraine, theo Đài NHK hôm nay.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) ngày 20.3 cho hay ít nhất 902 người thiệt mạng và 1.459 người bị thương, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2. OHCHR cho rằng số thương vong thực tế có thể cao hơn đáng kể vì OHCHR không thể nhận được hoặc xác minh các báo cáo thương vong từ những thành phố có giao tranh ác liệt như Mariupol, theo Reuters.

Cuộc sống dưới ga tàu điện ngầm Kyiv suốt 4 tuần chiến sự ra sao?

Xem thêm: Ukraine nói Nga mất đà tiến quân, 10 triệu người phải bỏ nhà vì chiến sự

Ukraine sắp nhận thêm vũ khí từ Mỹ

Reuters ngày 20.3 dẫn lời ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine, cho biết quân đội nước này sẽ sớm tiếp nhận lô hàng vũ khí mới từ Mỹ. Trong số này, Ukraine đang rất cần những dòng tên lửa như Javelin và Stinger.

Vài ngày trước, Đài NBC dẫn lời một số quan chức quốc hội Mỹ cho hay Washington đang cân nhắc việc cung cấp cho Ukraine những thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công kiểu cảm tử, chẳng hạn như Switchblade.

Xem thêm: Mỹ bổ sung vũ khí cho Ukraine, gợi ý Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao S-400 cho Kyiv

Mỹ sẽ điều một đạo quân đến Bulgaria

Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov mới đây thông báo Mỹ sẽ gửi một đạo quân đến Bulgaria để củng cố sườn phía đông của NATO, trong lúc chiến sự đang diễn ra ở Ukraine.

Thủ tướng Petkov đưa ra thông báo trên sau cuộc gặp với Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ở thủ đô Sofia vào ngày 19.3, theo hãng tin DPA. Đạo quân Mỹ định gửi đến Bulgaria sẽ là một phần trong nhóm tác chiến của NATO, theo Bộ Quốc phòng Bulgaria.

Những loại UAV Nga đã sử dụng ở Ukraine

Xem thêm: Mỹ sẽ điều một đạo quân đến Bulgaria

Ông Zelensky nói sẵn sàng đàm phán với ông Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20.3 cho hay ông sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm kết thúc chiến sự đang diễn ra, nhưng cảnh báo rằng nếu nỗ lực đàm phán thất bại, "điều đó đồng nghĩa đây là Thế chiến III", theo CNN.

Cũng trong ngày 20.3, Tổng thống Zelensky ký ban hành luật kéo dài thiết quân luật thêm 30 ngày, từ ngày 26.3 đến ngày 25.4, theo hãng tin Interfax. Thiết quân luật được ban hành ở Ukraine từ ngày 24.2.

Kinh tế toàn cầu tổn thất vì chiến sự Ukraine

Chiến sự tại Ukraine đang kéo theo những hậu quả lớn cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt gây ảnh hưởng đối với lĩnh vực năng lượng, làm tăng giá lương thực – thực phẩm, kích thích lạm phát tăng và khiến đói nghèo lan rộng.

Trong cuộc phỏng vấn được AFP đăng ngày 20.3, bà Beata Javorcik, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD), đã liệt kê những ảnh hưởng của chiến sự đang diễn ra tại Ukraine đối với kinh tế thế giới.

Xem thêm: EBRD: Kinh tế toàn cầu tổn thất vì chiến sự Ukraine

Xem thêm tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.