Chiến sự Ukraine tối 13.4: Chưa thể có đàm phán hòa bình trong năm nay?

13/04/2023 18:15 GMT+7

Một trong những tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ cho thấy chiến sự Ukraine sẽ kéo dài sang năm 2024.

Tờ The Washington Post ngày 13.4 trích dẫn một bản đánh giá của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine dự kiến kéo dài sang năm 2024 khi không bên nào giành được chiến thắng, và cả hai đều từ chối đàm phán. Đánh giá này là một trong những tài liệu mật của chính phủ Mỹ bị rò rỉ trên mạng trong thời gian gần đây.

Xem nhanh: Ngày 413 chiến dịch, Nga tiếp tục đánh lấn, chặn viện ở Bakhmut; Ukraine xây sức mạnh UAV

DIA kết luận rằng ngay cả khi Ukraine giành lại phần lớn lãnh thổ và gây tổn thất không thể duy trì cho lực lượng Nga - diễn biến khó có khả năng xảy ra, điều đó cũng không dẫn đến cuộc đối thoại hòa bình. "Cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột khó xảy ra trong năm 2023 theo mọi diễn biến được xem xét", báo cáo nêu.

Chiến sự Ukraine đến tối 13.4: chưa có đàm phán hòa bình trong năm nay? - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine gần Bakhmut ngày 12.4

REUTERS

Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ và đại diện chính quyền Nga, Ukraine không bình luận về thông tin trên.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 13.4 nói rằng hòa bình thực sự nghĩa là khôi phục toàn bộ biên giới của Ukraine, bao gồm toàn bộ các thành phố và bán đảo Crimea.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 12.4 gợi ý rằng vụ rò rỉ thông tin có thể là âm mưu của Mỹ để đánh lừa đối thủ chính là Nga. Trong khi đó, Ukraine đang đánh giá thiệt hại tiềm tàng từ việc rò rỉ. 

Ukraine: Không có ‘ngày thần kỳ’ cho chiến dịch phản công

Theo The Guardian, các tài liệu mô tả 12 lữ đoàn mới thành lập của Ukraine, được trang bị xe tăng và thiết giáp do phương Tây cung cấp. Một quan chức Ukraine nói đương nhiên là nước này không hài lòng về việc rò rỉ từ phía Mỹ. Vị quan chức cũng nói còn sớm để cho rằng vụ việc sẽ ảnh hưởng kế hoạch phản công của Ukraine.

Mìn nổ gần lò phản ứng hạt nhân?

Công ty điện hạt nhân Energoatom của Ukraine ngày 13.4 tuyên bố rằng một quả mìn của Nga đã phát nổ gần một trong số các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất tại châu Âu, bị lực lượng Nga kiểm soát từ tháng 3.2022 và đang được nhân viên người Ukraine vận hành.

Energoatom dẫn nguồn tin nói rằng vụ nổ xảy ra gần buồng máy của lò phản ứng số 4. Lực lượng Nga sau đó nói với các nhân viên rằng quả mìn của họ bị nổ và cố gắng xoa dịu, đồng thời che giấu sự thật khỏi các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Nga chưa lập tức phản ứng về thông tin này.

Ukraine phủ nhận tuyên bố của Wagner ở Bakhmut, Nga nói đang tiến lên

Về tình hình chiến sự, quân đội Ukraine ngày 13.4 thông báo đã đẩy lùi 45 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua, chủ yếu tại Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka ở vùng Donetsk. Đài Suspilne đưa tin Nga tấn công thành phố Sloviansk ở Donetsk trong đêm bằng tên lửa S-300 và tấn công tỉnh Kherson 46 lần bằng pháo hạng nặng và từ các loại máy bay.

Nga nêu tên đạo diễn vụ ám sát ở quán cà phê 

Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngày 13.4 thông báo công dân Ukraine Yury Denisov (sinh năm 1987) là người đạo diễn vụ ám sát blogger quân sự Vladlen Tatarsky tại Saint Petersburg hồi đầu tháng 4.

Theo lệnh của tình báo Ukraine, ông Denisov đi từ Kyiv qua Latvia và đến Nga vào tháng 2, thu thập thông tin về mục tiêu. Ông bị cho là người đã cung cấp thiết bị nổ dùng để ám sát ông Tatarsky. FSB cho biết ông Denisov nhờ một người trung gian giao thiết bị nổ cho cô Darya Trepova, người mang nó đến quán cà phê và đưa cho blogger. Sau vụ nổ khiến ông Tatarsky thiệt mạng và hàng chục người bị thương, ông Denisov rời khỏi Nga ngay ngày hôm sau để sang Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine tăng tốc phát triển vũ khí UAV thay đổi cuộc chơi

Nga lại đe dọa thỏa thuận ngũ cốc

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13.4 ra thông báo tuyên bố sẽ không có cuộc đàm phán nào để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc sau ngày 18.5 nếu không có tiến triển trong việc giải quyết 5 vấn đề mà Nga đưa ra. 

Các vấn đề này gồm tái kết nối ngân hàng Rosselkhozbank vào hệ thống thanh toán SWIFT, khôi phục cung cấp máy móc nông nghiệp, dỡ bỏ hạn chế về bảo hiểm và tiếp cận các cảng biển, khôi phục đường ống dẫn amoniac Tolyatti-Odessa và dỡ bỏ lệnh đóng băng tài sản nước ngoài, tài khoản của công ty Nga liên quan việc sản xuất và vận chuyển lương thực, phân bón.

Vụ rò rỉ tài liệu mật Lầu Năm Góc: Đã biết được gì?

Lộ diện người đứng sau vụ rò rỉ tài liệu mật

Tờ The Washington Post ngày 13.4 đưa tin người đứng sau vụ rò rỉ hàng trăm tài liệu mật của Lầu Năm Góc được cho là một thanh niên trẻ, mê súng, phân biệt chủng tộc, làm việc tại một căn cứ quân sự.

Nhân vật bị tình nghi có tên viết tắt là O.G và đang tìm cách gây ấn tượng với hơn 20 thành viên của một nhóm kín của các game thủ mê súng trên mạng.

Ukraine cần xe bọc thép vận chuyển quân hơn là xe tăng?

Serbia bác tin cấp vũ khí cho Ukraine

Tờ The Guardian ngày 12.4 trích dẫn một tài liệu mật được cho là của Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho thấy Serbia đã cam kết hoặc có thể đã gửi vũ khí cho Ukraine. Thông tin được cho là gây tranh cãi khi Serbia được cho là một trong những nước có quan hệ gần gũi với Nga tại châu Âu và phản đối cấm vận Moscow. Bộ Quốc phòng Serbia ngay lập tức phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.