Chi tiết đáng chú ý trong tài liệu mật bị rò rỉ về xung đột Ukraine

13/04/2023 07:53 GMT+7

Tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho thấy Serbia hứa hoặc đã gửi vũ khí cho Ukraine dù là nước ủng hộ Nga. Serbia sau đó bác bỏ thông tin trên.

Tờ The Guardian ngày 12.4 trích dẫn một tài liệu mật được cho là của Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho thấy Serbia đã cam kết hoặc có thể đã gửi vũ khí cho Ukraine.

Tài liệu này tổng hợp quan điểm của châu Âu về việc cung cấp vũ khí và huấn luyện cho Ukraine từ đầu tháng 3. Serbia được đánh giá trong tài liệu là đã cung cấp hoặc cam kết cung cấp viện trợ sát thương. Nước này cũng được đánh giá là có năng lực quân sự và ý chí chính trị để cung cấp vũ khí trong tương lai.

Vụ rò rỉ tài liệu mật Lầu Năm Góc: Đã biết được gì?

Bộ Quốc phòng Serbia ngay lập tức phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trang Euronews.rs dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Milos Vucevic nhấn mạnh Serbia chưa và sẽ không bán vũ khí cho bên nào trong xung đột tại Ukraine.

Serbia đã cung cấp vũ khí cho Ukraine? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine chiến đấu gần Bakhmut ngày 12.4

REUTERS


"Mục đích của ai đó rõ ràng là gây bất ổn nước ta và kéo nước ta vào một cuộc xung đột. Luôn có khả năng một số vũ khí bằng một cách thần kỳ nào đó được đưa đến vùng xung đột nhưng việc đó tuyệt đối không liên quan Serbia. Đây là vấn đề của những nước không tôn trọng quy tắc quốc tế, các hiệp ước", ông Vucevic nói.

Tuy nhiên, thông tin trong tài liệu mật dự kiến sẽ gây tranh cãi tại Serbia, nước có truyền thống ủng hộ Nga. Trong một cuộc khảo sát năm ngoái, 66% người Serbia tin rằng Nga là bạn lớn nhất của Serbia.

Rò rỉ tài liệu mật: gần 100 lính đặc nhiệm NATO đã đến Ukraine, nhiều nhất từ Anh

Serbia cũng là nước tại châu Âu phản đối toàn bộ các lệnh cấm vận đối với Nga. Tuy tìm cách duy trì quan hệ với Moscow nhưng chính quyền Tổng thống Aleksandar Vucic đã nhiều lần bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Tài liệu cho thấy đại đa số các nước châu Âu đang cung cấp vũ khí hoặc đang huấn luyện cho Ukraine nhưng các tài liệu khác gợi ý Kyiv đang gặp khó khăn trong việc vận động phần còn lại của thế giới và đang bị thiếu hụt vũ khí nghiêm trọng.

Tài liệu về đóng góp của châu Âu được đóng dấu "Secret/Noforn", nghĩa là mật và không được chia sẻ cho nước ngoài, kể cả đồng minh. Tài liệu cho thấy chỉ có 2 nước Áo và Malta là từ chối viện trợ sát thương hoặc huấn luyện.

Hungary, cũng giống Serbia, là nước có quan hệ gần gũi với Nga đã hỗ trợ huấn luyện quân y Ukraine và "có năng lực quân sự để cung cấp viện trợ sát thương trong tương lai".

Tài liệu mật rò rỉ: Ukraine chủ động tấn công mục tiêu bên trong Belarus, Nga?

The Guardian lưu ý rằng chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của các tài liệu, nhưng các quan chức Mỹ đến nay mới chỉ chỉ ra một tài liệu duy nhất về số thương vong của Nga và Ukraine là giả mạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.