Chiến sự vẫn tiếp diễn, Mariupol nguy cấp

26/03/2022 20:30 GMT+7

Chiến sự vẫn tiếp diễn trong ngày 31 của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine . Quân đội Nga hôm nay kiểm soát thêm thị trấn Slavutych gần biên giới với Belarus, và giao tranh diễn ra tại trung tâm thành phố cảng Mariupol.

Sau hơn 4 tuần xung đột, Nga hiện vẫn chưa kiểm soát được thành phố lớn nào của Ukraine. Hôm 25.3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch, cho thấy khả năng sẽ tập trung vào vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, chưa thấy dấu hiệu giảm giao tranh trong cuộc xung đột đã khiến hàng ngàn người chết và khiến hơn 3,7 triệu người phải di tản.

Tại thành phố Mariupol đang bị vây hãm, Thị trưởng Vadym Boichenko nói tình hình vẫn rất nguy cấp và giao tranh diễn ra trên những con đường trung tâm.

Những người sống sót chôn cất người thân trong các nấm mồ tạm ở Mariupol

reuters

Các hình ảnh gần đây về Mariupol cho thấy nhà cửa đổ nát, xe cháy trụi và những người sống sót chôn cất người thân trong các nấm mồ tạm.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói Ukraine và Nga đã đạt thỏa thuận mở 10 hành lang nhân đạo cho dân sơ tán hôm 26.3.

Bà Vereshchuk nói vẫn còn hơn 100.000 người dân cần được sơ tán tại Mariupol.

Ở miền bắc Ukraine, chiến tuyến gần thủ đô Kyiv đã được giữ nguyên trong nhiều tuần.

Một báo cáo của tình báo quân đội Anh nhận định rằng Nga đang tiếp tục vây hãm một số thành phố lớn như Kharkiv, Chernihiv và Mariupol, nhưng không mở các chiến dịch bộ binh quy mô lớn để tránh các tổn thất nặng. Thay vào đó, Nga vẫn sẽ dựa vào việc pháo kích và không kích để gây sức ép lên quân phòng thủ.

Người dân ở Mariupol xếp hàng chờ nhận viện trợ nhân đạo

reuters

Moscow mở cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine hôm 24.2, với mục đích theo lời Tổng thống Vladimir Putin là để giải giới và “phi phát xít hóa” Ukraine. Kyiv và phương tây xem đây là cuộc tấn công vô cớ.

Liên Hiệp Quốc đã xác nhận được 1.081 dân thường thiệt mạng và 1.707 người bị thương tại Ukraine. Có khoảng 136 trẻ em đã thiệt mạng. Nga luôn bác bỏ cáo buộc quân đội nước này nhắm vào dân thường.

Trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Qatar, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước sản xuất dầu mỏ tăng sản lượng để gây sức ép lên Nga.

Liên quan đến nỗ lực đàm phán giữa Ukraine và Nga, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 25.3 viết trên trang Facebook rằng: “Chưa có sự đồng thuận nào trong các cuộc đàm phán. Lập trường của Ukraine rõ ràng: ngừng bắn, đảm bảo an ninh, không thỏa hiệp về tính toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng Nga vẫn bám vào các tối hậu thư”.

Đồng thời ông Kuleba cho rằng: “Để kích thích một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn, chúng tôi cần hai thứ: thêm lệnh cấm vận nhắm vào Nga và thêm viện trợ quân sự cho Ukraine”.

Cũng trong ngày 25.3, trưởng đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky nói rằng Nga có thể thấy phía Ukraine muốn kéo dài các cuộc đàm phán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.