Mỹ nói tên lửa 'chính xác' của Nga có tỷ lệ phóng hỏng rất cao ở Ukraine

26/03/2022 08:30 GMT+7

Hãng Reuters hôm 24.3 dẫn lời 3 quan chức Mỹ đánh giá rằng tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao mà nước này sử dụng ở Ukraine đang có tỷ lệ phóng hỏng đến 60%.

Theo giới chức quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc cho rằng Nga đã phóng hơn 1.100 tên lửa các loại trong 1 tháng chiến sự qua. Họ không tiết lộ số lượng tên lửa Nga trúng mục tiêu.

Một tên lửa ở Kharkiv, Ukraine sau đợt pháo kích

reuters

Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên dựa vào thông tin tình báo cho biết ước tính tỷ lệ thất bại của tên lửa Nga thay đổi mỗi ngày, phụ thuộc vào loại tên lửa được phóng và đôi khi có thể vượt quá 50%. Hai quan chức nói tỷ lệ này thậm chí có thể lên tới 60%.

Theo một quan chức, thông tin tình báo cho thấy tên lửa hành trình phóng từ trên không của Nga có tỷ lệ thất bại khoảng 20-60%, tùy thuộc vào thời điểm.

Các quan chức này không cung cấp bằng chứng cho những đánh giá trên và không tiết lộ lý do khiến tỷ lệ phóng hỏng tên lửa Nga tăng cao như vậy.

Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các đánh giá của Mỹ.

Theo dự án phòng thủ tên lửa của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Nga đã sử dụng hai loại tên lửa hành trình phóng từ trên không là Kh-555 và Kh-101 ở Ukraine.

Reuters dẫn lời hai chuyên gia cho biết với tên lửa hành trình phóng từ trên không, tỷ lệ thất bại từ 20% trở lên sẽ được coi là cao.

Thất bại trong các vụ phóng tên lửa có thể mang nghĩa rất rộng, từ sự cố khi phóng cho đến tên lửa không thể phát nổ khi va chạm.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Colin Kahl, Nga cũng sắp cạn các vũ khí dẫn đường. Với lượng vũ khí dẫn đường chính xác không còn nhiều, các lực lượng Nga có nhiều khả năng phải dựa vào bom và đạn pháo thông thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.