LHQ thông qua nghị quyết mới về bảo vệ dân thường, tiếp cận viện trợ ở Ukraine

La Vi
La Vi
25/03/2022 12:17 GMT+7

Theo hãng tin AFP, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 24.3 đã thông qua một nghị quyết liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo đó nghị quyết kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Nghị quyết do Ukraine và các đồng minh soạn thảo nhận được sự ủng hộ của 140 nước, có 5 nước phản đối là Nga, Syria, Triều Tiên, Eritrea và Belarus. Có 38 quốc gia bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết yêu cầu bảo vệ dân thường, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ, nhà báo, bệnh viện và các công trình hạ tầng dân sự khác. Nghị quyết cũng đòi hỏi ngừng ngay hành động bao vây các thành phố, đặc biệt là Mariupol.

Sau một tháng chiến sự, đàm phán vẫn chưa mang lại kết quả tích cực, trong khi hai bên đều phải hứng chịu nhiều tổn thất.

Xe tăng Nga bị hư hại sau giao tranh

reuters

Đến ngày 23.3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói kể từ khi phát động chiến dịch quân sự, lực lượng Nga đã phá hủy 184 máy bay và trực thăng của Ukraine, 189 hệ thống tên lửa phòng không, 1.558 xe tăng và các loại xe thiết giáp chiến đấu, 56 dàn phóng rốc két đa nòng và 624 khẩu pháo các loại, theo TASS.

Trong khi đó, quân đội Ukraine thông báo đến ngày 24.3, họ đã phá hủy 108 máy bay, 124 trực thăng của Nga, 47 tên lửa đối không, 530 xe tăng, 1.597 xe thiết giáp, 280 hệ thống pháo và 82 dàn phóng rốc két đa nòng, theo trang The Kyiv Independent.

Mới đây nhất, Ukraine nói đã phá hủy tàu đổ bộ "Orsk" của Nga đậu tại cảng Berdyansk. Phía Nga chưa bình luận về thông tin này. Trong khi đó, 3 quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Mỹ đánh giá một số vũ khí dẫn đường chính xác của Nga có tỉ lệ phóng lỗi lên đến 60% tại Ukraine.

Những người tị nạn từ Ukraine tại nhà ga Przemysl Glowny, Ba Lan

reuters

Liên Hiệp Quốc thông báo kể từ khi chiến dịch quân sự nổ ra, có 977 dân thường thiệt mạng, 1.594 người bị thương, 3,6 triệu người phải tị nạn và hơn 10 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa. UNICEF cũng ước tính rằng hơn một nửa số trẻ em Ukraine đã phải rời nhà đi sơ tán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.