'Chiến thuật' làm bài trong 3 tiếng rưỡi để giành huy chương vàng

20/07/2022 06:02 GMT+7

Tối 18.7, cuộc thi Olympic hóa học quốc tế (IChO) 2022 tại Thiên Tân ( Trung Quốc ) công bố kết quả. Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia thi trực tuyến và 4 thí sinh đều giành huy chương vàng.

Nguyễn Việt Phong, học sinh (HS) lớp 12 CH1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM - một trong các thí sinh điểm cao nhất IChO 2022, đã có những chia sẻ về quá trình học và thi vừa qua.

“Tụi em đã được ôn luyện kỹ”

Năm nay do dịch Covid-19, đội tuyển phải thi trực tuyến ngay ở Việt Nam chứ không tập trung tại Thiên Tân (Trung Quốc). Phong và các bạn đã làm bài như thế nào?

Em và các bạn đều làm bài rất nhanh, trong khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ là đã làm xong bài. Tuy nhiên tụi em không chủ quan mà đã sử dụng thời gian còn lại để kiểm tra liên tục các đáp án của mình, bảo đảm chính xác nhất trong khả năng của mình.

Nguyễn Việt Phong (thứ hai từ phải qua) trong lễ công bố kết quả cuộc thi Olympic hóa học quốc tế năm 2022

website Bộ GD-ĐT

Làm bài nhanh như vậy thì theo Phong là do đề dễ hay do mình học giỏi?

Do tụi em đã được ôn luyện kỹ. Trước ngày thi 6 tháng, ban tổ chức quốc tế đã đăng đề thi mẫu lên web, bao gồm các loại kiến thức và yêu cầu của cuộc thi năm nay, đội tuyển tụi em đã được gần 20 thầy cô của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức rất rộng và bản thân tụi em cũng tự học rất nhiều. Thầy cô và tụi em đều đánh giá đề thi năm nay dễ hơn đề của Nhật Bản tổ chức năm 2021 và khó hơn đề thi một số năm trước đây.

100% thí sinh Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế 2022

Cuộc thi Olympic hóa học quốc tế năm 2022 có 326 thí sinh đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. 4 HS Việt Nam đều đoạt huy chương vàng gồm: Nguyễn Việt Phong (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM), Trần Đức Minh (Trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam), Phan Xuân Hành (Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Phạm Nguyễn Minh Tuấn (Trường THPT chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Thời gian qua Phong và các bạn trong đội tuyển đã học như thế nào?

Đội tuyển học tập trung từ đầu tháng 5.2022 tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ăn ở tại ký túc xá và học ở giảng đường. Ngày thường tụi em học sáng và chiều, tối thường tự học. Tụi em tự học rất nhiều. Cuối tuần có lúc tự học, có lúc học tập trung, do một số thầy cô tới cuối tuần mới gặp tụi em được.

Sau thời gian học tập vất vả thì Phong và toàn bộ đội tuyển đều giành được huy chương vàng hóa học quốc tế 2022. Trước đây Phong và các bạn có đặt mục tiêu phải lấy cho được huy chương vàng không?

Thực ra sau vòng chọn 32 bạn cấp quốc gia và vòng 4 bạn thi quốc tế thì cả em và 3 bạn còn lại đều cảm thấy vui quá rồi, không ai đặt nặng chuyện có giải hay không nữa. Có lẽ do em và các bạn đều thoải mái xác định ở cấp này “thi thì thi thôi”, không bị phân tâm, 100% sức lực đều đem vào cuộc thi nên tụi em đều giành được huy chương vàng.

“Từng đặt mục tiêu vòng nguyệt quế đường lên đỉnh Olympia”

Nghe kể là Việt Phong từng muốn giành được vòng nguyệt quế của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia?

(Cười) Hồi năm em học lớp 6 thì nhà em mua ti vi. Cuối tuần nào em cũng ngồi coi các anh chị thi Đường lên đỉnh Olympia, có câu hỏi hóc búa nào em cũng trả lời hệt như mình thi trong đó, nên hồi đó em đã nói với bạn bè là sau này muốn vô chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Thời điểm nào mục tiêu của Phong thay đổi để có kết quả như hiện nay?

Đầu năm 2020, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tổ chức cuộc thi Công phá Bazooka như một bước đệm để tuyển lựa những HS có thể đi thi Đường lên đỉnh Olympia. Song song đó trong trường cũng có kỳ thi chọn HS giỏi thi Olympic 30/4, cũng là bước đệm để chọn người tham gia kỳ thi HS giỏi Quốc gia. Lúc đầu em thích Đường lên đỉnh Olympia vì được giải thấy thật là “ngầu” và vì kiến thức của em giỏi đều, nhưng sau đó em thấy các kỳ thi HS giỏi hấp dẫn hơn và em đã chấp nhận gạt qua mục tiêu kia để toàn tâm toàn ý thi HS giỏi quốc gia.

Nguyễn Việt Phong hạnh phúc với tấm huy chương vàng

NVCC

“Em cũng từng bị stress”

Nãy giờ trò chuyện toàn thấy Phong cười thật tươi, vậy trong quá trình học hành, ôn luyện để đạt kết quả như hôm nay Phong có bao giờ thấy mệt hay gặp phải vấn đề tâm lý nào không?

Nhiều lắm, phải nói là có lúc em cũng bị trầm cảm… Học đội tuyển thì em đã không được học chung với lớp, phải tự học nhiều nên có lúc em thấy cô đơn, không có ai để nói chuyện hết. Rồi dịch Covid-19 ập tới, hè năm 2021 TP.HCM bị phong tỏa, gia đình em cũng có một số khó khăn nên em bị căng thẳng, chán chường, không muốn học, không muốn làm gì nữa… Em thấy đoạt giải nhì hóa HS giỏi quốc gia là đủ rồi, thấy mình không thể tiến lên… Giờ nhìn lại em thấy giai đoạn đó quá kinh khủng.

Phong vượt qua giai đoạn đó bằng cách nào?

Tụi em không bị phân tâm, 100% sức lực đều đem vào cuộc thi nên giờ tụi em đều giành được huy chương vàng.

NGUYỄN VIỆT PHONG Huy chương vàng Hóa học quốc tế 2022

Em nghĩ tới ba mẹ nên em cố gắng. Em thấy mình đã phóng cây lao đi rồi nên mình phải lao theo, không thể rút lại được nữa (cười).

Giờ Phong đã có được những kết quả thực sự tuyệt vời sau khoảng thời gian khó khăn kia, vậy mục tiêu sắp tới của Phong là gì?

Mục tiêu đầu tiên sau khi về lại TP.HCM là em phải học tiếng Anh ngay. 3 năm THPT em đã tập trung học hóa học nhiều quá, em thấy khả năng tiếng Anh của mình chưa đủ trôi chảy như mong muốn. Sau khi tiếng Anh giỏi hơn, em muốn đi du học, muốn trở thành nghiên cứu sinh ở nước ngoài. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, hai tháng nay học ở Hà Nội em đã được học nhiều thầy cô tuyệt vời, có thầy học ở Nhật, Đức, có thầy học ở Mỹ với giáo sư được giải Nobel 2021… Thầy cô về nước dạy cho tụi em học, em muốn sau này giống như thầy cô vậy!

Cảm ơn Việt Phong đã chia sẻ thật chân tình về những gì bạn đã trải qua!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.