Chiến thuật mới của Nga

Ngọc Mai
Ngọc Mai
21/04/2022 08:55 GMT+7

Để chuẩn bị cho trận chiến mang ý nghĩa quan trọng tại Donbass, Nga đã dành nhiều thời gian để tái bố trí lực lượng, điều động thêm khí tài lẫn các nhóm tác chiến, đồng thời bổ sung nguồn tiếp tế tới khu vực.

Binh sĩ lực lượng ly khai Donbass tiếp đạn cho xe thiết giáp

reuters

Cả phía Ukraine và phương Tây đều có chung nhận định Nga sẽ thay đổi chiến thuật so với giai đoạn một của chiến dịch quân sự, vốn dùng xe tăng và trực thăng với mục tiêu tiến công chớp nhoáng vào sâu lãnh thổ Ukraine.

Nói về lực lượng, theo ước tính mới nhất của giới chức quốc phòng Mỹ, Nga hiện triển khai 78 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn (BTG) ở miền đông Ukraine, với mỗi BTG có 800 - 1.000 quân. Trong khi đó, Ukraine được cho là có khoảng 40.000 quân ở miền đông, vốn là lực lượng có nhiều kinh nghiệm thực chiến sau nhiều năm giao tranh với phe ly khai. Bên cạnh đó, đôi bên có thể còn được bổ sung quân số từ các khu vực khác.

Xem nhanh: Ngày 56 chiến dịch quân sự Nga, Mariupol cầu cứu, tổng thống Ukraine trách phương Tây do dự

Theo các nhà phân tích quân sự, Nga có thể áp dụng chiến thuật “tiền pháo, hậu xung”. Theo đó, các màn pháo kích dữ dội sẽ bắt đầu trận chiến nhằm phá vỡ các tuyến phòng ngự kiên cố của Ukraine, trước khi bộ binh và thiết giáp xông trận. Điều này có nghĩa Nga nhiều khả năng sẽ tận dụng vũ khí hạng nặng là nhiều loại pháo, bao gồm cả pháo tự hành. Để tấn công các vị trí xa hơn, Nga có thể khai hỏa rốc két. Pháo binh thành công trong việc phá vỡ phòng tuyến đối phương sẽ mở đường thuận lợi hơn cho bộ binh và các loại xe tăng, thiết giáp để áp đảo mục tiêu. Cùng với đó, không quân cũng có thể yểm trợ hỏa lực hiệu quả cho bộ binh, theo BBC dẫn phân tích của giới chuyên gia.

Theo diễn biến cập nhật, những ngày qua Nga liên tục tập trung hỏa lực dọc theo tiền tuyến khu vực Donbass, đồng thời không kích vào các cơ sở quân sự và hậu cần, mục tiêu là phá hủy và làm suy yếu năng lực kháng cự của quân đội Ukraine tại miền đông. Nga đồng thời thúc đẩy các hướng tiến quân từ 3 hướng bắc, đông, nam nhằm siết vòng vây ở Donbass.

Đánh giá được sự khốc liệt của trận chiến mới, Ukraine đã liên tục hối thúc phương Tây cung cấp vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạng nặng, bao gồm cả pháo, tên lửa, tiêm kích, UAV…

Vũ khí phương Tây sẽ gặp khó khăn gì trong chiến sự Ukraine?

Dù Ukraine thừa nhận không có lợi thế về khí tài so với Nga lúc này nhưng theo giới phân tích, Nga cũng gặp những bất lợi riêng. Thêm vào đó, sức kháng cự của Ukraine và những tổn thất không nhỏ của lực lượng Nga trong gần 8 tuần chiến sự cũng cho thấy sự khó lường của cuộc chiến này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.