Chiến thuật Nga nhằm phá đòn phản công của Ukraine

28/08/2022 07:14 GMT+7

Nga vài ngày qua được cho là đã tăng cường các cuộc tấn công ở Donetsk nhằm thu hút binh lực Ukraine và tìm cách hóa giải kế hoạch phản công lớn của đối phương.

Trong bản tin tình báo ngày 27.8, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga trong 5 ngày vừa qua có thể đã gia tăng các đợt tấn công dọc theo khu vực Donetsk thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine, theo tờ The Guardian. Đây được cho là chiến thuật nhằm thu hút binh lực Ukraine và từ đó ngăn quân Ukraine mở cuộc phản công. Tình báo Anh ghi nhận các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt gần những thị trấn Siversk và Bakhmut, phía bắc TP.Donetsk hiện do Nga kiểm soát. “Có khả năng cao trên thực tế Nga đang gia tăng các nỗ lực ở Donbass nhằm thu hút hoặc ngăn chặn Ukraine tăng quân, trong bối cảnh Ukraine có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công lớn”, theo bản tin.

Lực lượng Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S7-Pion gần tiền tuyến ở Kharkiv ngày 26.8

AFP

Cùng ngày, quân đội Ukraine thông báo các lực lượng của mình đã đẩy lùi những đợt tấn công của quân Nga ở hướng Soledar, Zaitseve và Mayorsk thuộc vùng Donetsk, Reuters đưa tin. Còn Bộ Tư lệnh miền nam Ukraine cho biết đã tổ chức một đợt không kích phá hủy hệ thống phòng không của Nga ở Kherson. Bên cạnh đó, hai cây cầu Antonivskyi và Daryivskiy bắc qua sông Dnipro, hiện do Nga kiểm soát, tiếp tục trong tình trạng không thể sử dụng vì trúng pháo kích liên tiếp từ quân Ukraine. Điều này gây ảnh hưởng đáng kể cho hoạt động tiếp viện và hậu cần của Nga ở Kherson.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 185, Nga tấn công mạnh Donbass, Mỹ nói lý do chưa giao Ukraine tên lửa tầm xa

Chính quyền Kyiv đang lên kế hoạch mở rộng số huyện bắt buộc người dân phải sơ tán khỏi các khu vực dọc theo tiền tuyến, một phần do thiếu năng lượng sưởi trong mùa đông. Trong khi đó, Ukraine nghi ngờ chính quyền Moscow có ý định dẫn nguồn năng lượng từ nhà máy điện hạt nhân đến bán đảo Crimea, nơi sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Hãng AFP cũng dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Anh phát hiện lực lượng Nga đang tăng cường sự hiện diện tại nhà máy. Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy nhiều xe bọc thép chở quân được triển khai trong vòng 60 m xung quanh một lò phản ứng.

Ở Crimea, xe tăng, lựu pháo, pháo tự hành, xe bọc thép bộ binh và những phương tiện, thiết bị hạng nặng của bộ binh được tập kết ở nhà ga đường sắt Taman, không xa cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch, theo trang The Kyiv Independent hôm qua. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho biết chuẩn bị chuyển giao 6 thiết bị dưới nước không người lái cho Ukraine, hỗ trợ nỗ lực của chính quyền Kyiv rà soát thủy lôi dọc theo bờ biển và bảo đảm an toàn cho các tàu hàng chở ngũ cốc. Tính đến ngày 26.8, Ukraine đã xuất khẩu thành công 1 triệu tấn nông sản đầu tiên kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2.

Cựu Tổng thống Medvedev nói dù Ukraine không gia nhập NATO, Nga vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự

Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang Nga, ngày 26.8 tuyên bố Moscow sẽ không ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cho dù Kyiv chính thức từ bỏ ý định gia nhập NATO, theo TASS. Ông Medvedev cũng cho biết Nga đang chuẩn bị nối lại đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dựa trên những điều kiện cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.