Cựu tổng thống Nga nói sẽ tiếp tục chiến sự dù Ukraine không gia nhập NATO

27/08/2022 09:14 GMT+7

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang, tuyên bố Nga sẽ không dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine kể cả khi Kyiv từ bỏ ý định gia nhập NATO.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 26.8 với một hãng truyền hình Pháp, ông Dmitry Medvedev nói rằng việc từ bỏ ý định gia nhập NATO là điều quan trọng nhưng “không đủ để thiết lập hòa bình”.

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang Nga

Reuters

Cựu tổng thống Nga khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục cho đến khi những mục tiêu được hoàn thành. Ông Medvedev nhắc lại rằng Nga đã mở chiến dịch quân sự này vì những lợi ích sống còn bị đe dọa, theo TASS.

“Đó là lý do chiến dịch quân sự đặc biệt được thực hiện nhằm bảo vệ Donbass, phi quân sự hóa các lực lượng vũ trang Ukraine và phi phát xít hóa đất nước đó”, ông Medvedev nói và nhấn mạnh rằng Nga trước đó đã đối thoại với Ukraine và châu Âu, Mỹ, nhưng không được lắng nghe.

Cựu Tổng thống Medvedev nói Nga vẫn tiếp tục chiến dịch dù Ukraine không gia nhập NATO

Ông chỉ trích Mỹ, NATO và các nước phương Tây đang thực hiện cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống Nga và tìm cách đổ thêm dầu vào lửa khi cung cấp nhiều vũ khí tấn công cho Ukraine, đáng chú ý là Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Ông Medvedev nói HIMARS không đe dọa nghiêm trọng đến lãnh thổ Nga nhưng nếu nó sử dụng loại rốc két có tầm bắn 300-400 km thì lại là câu chuyện khác.

Cựu Tổng thống Medvedev cho biết Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở mức độ vừa phải. Nếu đẩy mạnh hơn, Nga có thể hoàn tất chiến dịch nhanh hơn nhưng Moscow đã không làm vậy vì lý do nhân đạo, ông Medvedev nói.

Mặt khác, ông cho hay hai thực thể ly khai ở miền đông Ukraine mà Nga đã công nhận là hai nước cộng hòa độc lập chỉ có thể sáp nhập vào Nga nếu họ thực hiện các cuộc trưng cầu dân ý theo thủ tục cần thiết. “Cuộc trưng cầu dân ý như vậy đã được thực hiện tại Crimea và mọi người đều biết kết quả”, ông Medvedev nói. Đến nay, Ukraine vẫn coi Crimea là một phần lãnh thổ và không công nhận việc độc lập của hai thực thể tại miền đông.

Xem nhanh: Ngày 184 chiến dịch Nga, tổng thống Ukraine nói vừa thoát "thảm họa phóng xạ"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.