Chiến trường Donbass ngày càng nóng

23/04/2022 05:23 GMT+7

Chiến sự đang diễn ra ác liệt tại miền đông Ukraine, trong lúc phương Tây chạy đua để tiếp thêm vũ khí cho Kyiv.

Tướng Rustam Minnekayev, phó chỉ huy Quân khu miền trung Nga ngày 22.4 nói rằng Nga có kế hoạch kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và miền nam Ukraine trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự, theo TASS. Ông Minnekayev cũng tuyên bố Nga có kế hoạch tạo ra một vành đai trên bộ giữa bán đảo Crimea và vùng Donbass. Trong cuộc họp báo sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về phát biểu của ông Minnekayev.

Một tòa nhà bị hư hỏng nặng ở Mariupol ngày 21.4

Reuters

Mariupol chưa hạ nhiệt

Theo báo cáo tình báo quân đội Anh công bố ngày 22.4, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine. Nga đang tiến công vào các thành phố gồm Krasnyy Lyman, Buhayikva, Barvinkove, Lyman và Popasna. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo tiếp tục phá hủy nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm hệ thống tên lửa S-300. Trước đó, trợ lý Olena Symonenko của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga ngày 21.4 đã kiểm soát 42 ngôi làng ở tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ giành lại những nơi này.

Xem nhanh: Ngày 58 chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga hé lộ mục tiêu lớn

Hôm 21.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Mariupol đã được “giải phóng”, trừ nhà máy thép Azovstal nơi lực lượng Ukraine đang cố thủ. Tuy vậy, Mỹ cho rằng binh sĩ Ukraine vẫn còn chống trả ở Mariupol và nhận định rằng tuyên bố của ông Putin được đưa ra nhằm đánh lạc hướng đối phương. Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin của Mỹ. Tổng thống Ukraine Zelensky thì cho biết Nga hiện kiểm soát phần lớn Mariupol nhưng quân đội Ukraine vẫn đang cố thủ. Ông Zelensky nói khoảng 120.000 dân thường đang kẹt lại ở Mariupol. Theo Reuters, Thị trưởng Vadym Boichenko của Mariupol ngày 22.4 tiếp tục kêu gọi sơ tán người dân thành phố. Song Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo không hành lang nhân đạo nào được mở ra ngày 22.4 vì chiến sự phức tạp.

Một quan chức quốc phòng cấp cao Ukraine thừa nhận nước này đang đối mặt với cuộc chiến khó khăn do lực lượng Nga đông hơn và được trang bị tốt hơn, theo Interfax. Trong khi đó, tình báo quân đội Anh đánh giá dù Nga đang dồn lực cho Donbass, lực lượng nước này phải đối mặt những tổn thất đã hứng chịu hồi đầu chiến dịch quân sự và phải đưa những thiết bị không thể hoạt động về nước sửa chữa. Dù vậy, Reuters dẫn lời các quan chức phương Tây hôm 21.4 nhận định rằng Nga đã giải quyết một số vấn đề nước này gặp phải trước đó.

UAV bí ẩn có trong gói viện trợ vũ khí trị giá 800 triệu USD của Mỹ cho Ukraine

Tổng thống Ukraine đã kêu gọi phương Tây gửi thêm vũ khí hạng nặng cho Kyiv và áp thêm lệnh cấm vận lên Nga. Ngày 21.4, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 800 triệu USD gồm pháo hạng nặng, 144.000 quả đạn pháo cùng nhiều thiết bị bay không người lái, theo AFP. Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo sẽ viện trợ kinh tế 500 triệu USD để giúp chính phủ Ukraine trả lương cho nhân viên.

Lực lượng thân Nga tại Mariupol ngày 21.4

Chạy đua chi viện cho Ukraine

Reuters đưa tin Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 21.4 đã đến Kyiv gặp Tổng thống Ukraine. Ông Sanchez cho biết hải quân Tây Ban Nha đang chở 200 tấn khí tài quân sự đến Ba Lan để chuyển cho Ukraine. Bà Frederiksen cũng cam kết sẽ viện trợ quân sự thêm 90 triệu USD cho Kyiv.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 21.4 đáp trả những lời chỉ trích nói Đức không gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine và cho biết Berlin không kiêng kỵ điều gì. Trước đó, bà Baerbock hôm 20.4 nói Đức không công khai số khí tài gửi cho Ukraine để việc vận chuyển diễn ra thuận lợi. Ngoài Đức, Pháp cũng không công bố số vũ khí nước này hỗ trợ cho Ukraine. Giới quan sát nhận định động thái này không chỉ nhằm đảm bảo an ninh cho tuyến đường vận chuyển mà còn để tránh khiến Nga tức giận.

Nỗi kinh hoàng khi mất cha trong cuộc xung đột ở Ukraine

Thiệt hại nặng nề

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass ngày 21.4 cho biết Ukraine đã thiệt hại khoảng 60 tỉ USD cơ sở vật chất và hạ tầng kể từ khi chiến sự nổ ra, theo Reuters. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng GDP của nước này có thể giảm 30 - 50%, với tổng thiệt hại trực tiếp và gián tiếp lên tới 560 tỉ USD cho đến nay. Tổng thống Zelensky cũng nói nước này cần 7 tỉ USD mỗi tháng để bù đắp thiệt hại kinh tế do chiến sự gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.