Chiều 28.4, dòng xe chen chúc nối đuôi nhau ở cửa ngõ TP.HCM về miền Tây

28/04/2023 18:57 GMT+7

Chiều tối 28.4 - vừa kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một ở cửa ngõ TP.HCM về miền Tây.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vừa đúng giờ tan tầm của ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, các tuyến đường ở cửa ngõ TP.HCM hướng về miền Tây bắt đầu đông đúc. Xe cộ ken đặc trên đường Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1.

Xe tải, xe máy chen nhau từng khoảng trống trên đường, các xe di chuyển chậm, dòng người cũng chen nhau dưới bụi, hơi nóng hầm hập từ mặt đường và phương tiện.

Đường Kinh Dương Vương hướng về vòng xoay An Lạc chật cứng xe chiều 28.4

Nhật Thịnh

Chiều 28.4, dòng xe chen chúc nối đuôi nhau ở cửa ngõ TP.HCM về miền Tây - Ảnh 2.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương nối với lễ 30.4 - 1.5, người lao động được nghỉ liên tiếp 5 ngày nên nhiều người chọn về quê hoặc đi du lịch "trốn nóng". Càng về tối, dòng người đổ ra Quốc lộ 1 hướng cửa ngõ TP.HCM đi miền Tây càng đông với vali, ba lô lỉnh kỉnh.

Nhật Thịnh

Chiều 28.4, dòng xe chen chúc nối đuôi nhau ở cửa ngõ TP.HCM về miền Tây - Ảnh 3.

Cùng với đó, xe khách từ Bến xe Miền Tây liên tục xuất bến chở người dân về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ. Tại một số nút giao thông trọng điểm như Vòng xoay An Lạc, cầu Bình Điền, giao lộ Quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí đã xảy ra tình trạng ùn ứ, phương tiện di chuyển khó khăn.

Nhật Thịnh

CSGT TP.HCM ra quân từ 14 giờ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là khu vực cửa ngõ, sân bay, bến xe, ga tàu

Nhật Thịnh

Chiều 28.4, dòng xe chen chúc nối đuôi nhau ở cửa ngõ TP.HCM về miền Tây - Ảnh 5.

Đang ngồi nghỉ chân tại chân cầu Bình Điền sau khi đi 20km từ Q.12, ông Huỳnh Văn Thái (52 tuổi, quê Cà Mau) cho biết: "Tết năm rồi tôi ở lại làm nên cũng 2 năm rồi tôi chưa được về quê. Đúng ra thì ngày mai tôi mới được nghỉ làm, nhưng tôi đã xin phép công ty nghỉ buổi chiều để chuẩn bị đồ về sớm. Lễ tết tuyến đường này đều kẹt xe, giờ gia đình tôi đi có khi tới khuya chưa về được nhà, ai quê miền Tây đều hiểu cảnh này”, ông Thái tâm sự

Nhật Thịnh

Chiều 28.4, dòng xe chen chúc nối đuôi nhau ở cửa ngõ TP.HCM về miền Tây - Ảnh 6.

Vì kẹt xe, nhiều người chen lên cả vỉa hè để đi khiến tình trạng ùn tắc càng trở nên trầm trọng

Nhật Thịnh

Các lực lượng tích cực điều tiết giao thông trên đường. Theo ghi nhận, giao thông cửa ngõ về miền Tây chủ yếu ùn tắc tại các giao lộ hoặc nút thắt. Ra khỏi các đoạn này, người dân di chuyển ổn định. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho rằng, việc nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông ngoài việc giúp cho người dân tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi, có một kỳ nghỉ vui tươi và hạnh phúc, mà còn góp phần đảm bảo trật tự an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong những ngày nghỉ lễ.

Nhật Thịnh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.