Chính quyền cơ sở lơi lỏng, người dân thiếu trung thực khiến dịch bệnh lây lan

22/10/2021 18:44 GMT+7

Chính quyền cơ sở ở một số nơi còn lơi lỏng cộng với một số người dân khai báo y tế thiếu trung thực là những nguyên nhân khiến dịch bệnh Covid-19 lây lan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong những ngày gần đây.

Ngày 22.10, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 24 giờ qua (tính từ 17 giờ ngày 21 đến 17 giờ ngày 22.10), tại tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 37 người mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 810 người (kể từ ngày 27.4 đến 17 giờ ngày 22.10).

Trong quá trình kiểm soát người về từ vùng dịch tại tỉnh Thanh Hóa, một số ngành, địa phương còn lơi lỏng

phúc ngư

Trong 37 người mắc ngày 22.10, có 22 bệnh nhân ghi nhận lây nhiễm trong các ổ dịch cộng đồng mới phát sinh hoặc ổ dịch cộng đồng đã khoanh vùng; 15 bệnh nhân còn lại ghi nhận trong các nơi cách ly, là người trở về từ vùng có dịch bệnh.

Cũng trong ngày 22.10, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian gần đây.

Công bố mới nhất về cấp độ dịch Covid-19 tại 63 tỉnh, thành

Theo Tỉnh ủy Thanh Hóa, những ngày qua, số lượng người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về tỉnh Thanh Hóa tăng mạnh (từ ngày 1 - 21.10 có hơn 10.000 trở về tỉnh Thanh Hóa). Tuy nhiên, trong quá trình kiểm soát dịch bệnh, một số ngành, địa phương còn tồn tại hạn chế, thiếu sót, có biểu hiện lơi lỏng khi theo dõi, giám sát người dân về từ các tỉnh.

Đối với người dân từ vùng dịch trở về, xuất hiện tình trạng khai báo y tế không nghiêm túc, không khai báo hoặc khai báo không trung thực, che dấu thông tin, gây khó khăn cho công tác truy vết của các lực lượng chức năng.

Trong quá trình thực hiện cách ly người về từ vùng có dịch, ở một số địa phương, việc quản lý người cách ly, nhất là cách ly tại gia đình chưa đúng quy định; việc tổ chức truy vết, lấy mẫu, gửi mẫu xét nghiệm một số nơi còn chậm, lúng túng và thiếu sót về thông tin cá nhân các mẫu…

Mới đây, trong buổi kiểm tra và làm việc với lãnh đạo các đơn vị ở TX.Bỉm Sơn về công tác phòng, chống dịch bệnh, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ rõ thiếu sót của địa phương này trong việc kiểm soát người từ vùng dịch trở về, dẫn tới phát sinh ổ dịch lây nhiễm trong cộng đồng.

Công tác lấy mẫu, xét nghiệm một số địa phương ở Thanh Hóa còn chậm và lúng túng khi dịch bệnh xảy ra

phúc ngư

Ổ dịch cộng đồng ở TX.Bỉm Sơn được phát hiện từ ngày 14.10, đến 17 giờ ngày 22.10 đã ghi nhận tổng cộng 120 người nhiễm bệnh, khoảng 2.500 người là F1 và hơn 6.000 người là F2.

Ông Hưng cho rằng, TX.Bỉm Sơn đã quản lý công dân ra, vào địa bàn, thực hiện khai báo y tế có lúc, có nơi chưa nghiêm túc. Công tác xét nghiệm tầm soát chưa thực hiện thường xuyên, liên tục, còn bỏ sót một số nơi có nguy cơ cao. Khi dịch bệnh bùng phát mạnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch còn lúng túng. Các điều kiện đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch vừa thiếu, vừa yếu.

Còn tại H.Hà Trung, từ ngày 14 - 21.10, trên địa bàn huyện đã xuất hiện 2 ổ dịch mới ngoài cộng đồng. Các ổ dịch được đánh giá là rất phức tạp, chưa xác định được nguồn lây, các bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp. Đã xuất hiện tình trạng những người liên quan đến dịch bệnh khai báo không trung thực. Do đó, ông Đỗ Trọng Hưng đã yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan.

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài; giám sát, quản lý chặt người về từ vùng dịch. Đồng thời, đưa ra khuyến cáo người dân không đi, không đến những nơi có dịch.

Đối với hành vi không khai báo, khai báo không trung thực thông tin dịch bệnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm. Kết quả xử lý công khai chi tiết để người dân phòng ngừa và cảnh báo, răn đe người vi phạm.

Cục Hàng không đề xuất mở dần đường bay quốc tế theo 4 giai đoạn

Theo thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa, từ ngày 27.4 (đợt dịch thứ 4) đến ngày 22.10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng số người đã và đang cách ly tập trung là 27.006 người (đang cách ly 3.209 người); số người cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 162.300 người (hiện cách ly 15.453 người). Từ ngày 1.10 đến trưa 22.10, đã có hơn 11.000 người từ các tỉnh, thành phố trở về tỉnh Thanh Hóa, trong đó phát hiện 135 người nhiễm Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.