Quân đội Myanmar sắp phản công chống phe nổi dậy?

Quân đội Myanmar sắp phản công chống phe nổi dậy?

06/09/2024 05:21 GMT+7

Chính quyền quân sự Myanmar cho biết sẽ tổ chức các cuộc phản công ở những khu vực hiện do các nhóm vũ trang sắc tộc nắm giữ.

Truyền thông Myanmar ngày 4.9 đưa tin Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, cảnh báo dân thường tại những vùng lãnh thổ bị các nhóm vũ trang chiếm đóng về cuộc phản công sắp tới của quân đội.

Ông Hlaing cho biết "quân đội sẽ tiến hành các cuộc phản công", và cáo buộc các nhóm vũ trang đối lập "sử dụng tòa nhà hành chính và thường dân vô tội làm lá chắn".

Theo hãng tin AFP, chính quyền quân sự Myanmar gần đây để mất nhiều khu vực tại bang Shan, thuộc miền bắc giáp với Trung Quốc, vào tay liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc và Lực lượng Phòng vệ nhân dân (PDF).

Quân đội Myanmar sắp phản công chống phe nổi dậy?- Ảnh 1.

Binh lính Myanmar đi dọc đường phố trong cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Yangon, Myanmar năm 2021

REUTERS

Tuần này, chính quyền tuyên bố ba nhóm vũ trang đang đối đầu quân đội là các tổ chức “khủng bố”. Các nhóm này bao gồm Quân đội Arakan (AA), Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA). Người nào bị phát hiện hỗ trợ hay liên lạc với các nhóm trên có thể gặp các vấn đề pháp lý.

Liên minh giữa 3 nhóm nổi dậy trên và PDF trong thời gian qua đã có những trận giao tranh gần hơn về phía thành phố Mandalay. Đây là thành phố lớn thứ hai của Myanmar và là nơi đặt trụ sở Bộ chỉ huy trung tâm của quân đội Myanmar.

Truyền thông địa phương đưa tin liên minh đối lập trong ngày 3.9 đã tiến hành cuộc tấn công bằng rốc két vào Mandalay, phá hủy các tòa nhà và khiến một người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.