Xét xử vụ hơn 1.000 người sập bẫy lừa kinh doanh đa cấp

27/09/2016 09:32 GMT+7

Ngày 26.9, TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm (lần 2) đối với 2 bị cáo Lâm Văn Liêu và Huỳnh Thị Rảnh về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo bán hàng đa cấp, chiếm đoạt tài sản.

 Phiên tòa sơ thẩm lần 1 tuyên trả hồ sơ do số lượng bị hại tiếp tục phát sinh chưa được làm rõ (Thanh Niên ngày 26.4.2016 đã thông tin).

tin liên quan

1.000 người sập bẫy lừa
Hầu hết nạn nhân là người vùng quê, nhiều người gom hết tiền, vàng tiết kiệm nộp cho bọn lừa đảo với hy vọng được thưởng hàng chục ngàn USD, để rồi mất trắng.
Trong ngày đầu xét xử, HĐXX mới chỉ thẩm vấn được hơn nửa số bị hại. Trong đó, quá trình điều tra xác định, Liêu (54 tuổi, ngụ xã Trà Vong, H.Tân Biên) đã vận động, lôi kéo tổng cộng 544 người nộp 6,6 tỉ đồng vào tài khoản của Liêu để mua gói sản phẩm đặt phòng du lịch nước ngoài của Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (DHT). Rảnh (58 tuổi, ngụ P.4, TP.Tây Ninh) vận động, lôi kéo 627 người nộp trên 10 tỉ đồng vào tài khoản của Rảnh để mua DHT.
Do số lượng bị hại quá lớn (trên 1.000 người), phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ 26.9 - 1.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.