Xây dựng chính quyền hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp

11/03/2018 11:41 GMT+7

Ngày 10.3, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Nghệ An có nhiều lợi thế, trong đó có đất đai rộng lớn và dân số đông.

Để tăng cường thu hút đầu tư, Nghệ An phải có tư duy mới, cách làm mới, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ và vận hội mới.
Đặc biệt, Nghệ An cần tiếp tục xây dựng chính quyền hành động, năng động hơn nữa, một chính quyền đối thoại, phục vụ người dân và sự phát triển của doanh nghiệp, thực hiện tốt cam kết với các nhà đầu tư. Thủ tướng hy vọng, với cách làm đổi mới, sáng tạo, tương lai không xa, Nghệ An sẽ tạo được kỳ tích.
Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án và ký kết 16 thỏa thuận ghi nhớ, hợp tác đầu tư vào Nghệ An với tổng số vốn đăng ký là 13.152 tỉ đồng. Hai ngân hàng BIDV và SHB đã trao 3 thỏa thuận cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp với tổng giá trị 800 tỉ đồng.
Chiều cùng ngày, tỉnh Nghệ An và Công ty CP WHA Hemaraj Nghệ An tổ chức khởi công dự án Khu công nghiệp WHA Hemaraj Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỉ đồng, với tổng diện tích trên 3.200 ha tại các huyện Nghi Lộc và Diễn Châu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.