Chịu không nổi mùi hôi từ trại nuôi heo

03/08/2023 08:22 GMT+7

Người dân xã Quảng Sơn (H.Đắk Glong, Đắk Nông) "kêu trời" vì mùi hôi thối từ trang trại nuôi heo tấn công khu dân cư, chưa kể nguồn nước sinh hoạt cũng bị ô nhiễm.

DÂN QUÁ KHỔ SỞ

Ông P.T.B (67 tuổi, ngụ thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong, Đắk Nông) bức xúc cho biết gia đình ông rất khốn khổ vì mùi hôi thối từ trang trại nuôi heo của Công ty TNHH chăn nuôi Quảng Sơn (viết tắt Công ty Quảng Sơn). Ông B. cho hay mỗi khi trời mưa vừa tạnh, hoặc rạng sáng là lúc mùi hôi nồng nặc nhất. "Có hôm đang ngủ, phải choàng tỉnh vì mùi hôi thối xộc thẳng vào nhà. Lúc này tôi phải… trùm mền kín mít để bớt hôi, nhưng ngủ làm sao được khi mùi hôi thối giăng khắp nơi?", ông B. kể rồi cho biết thêm người dân ở thôn đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, nhưng không hiểu sao tình trạng này vẫn không được khắc phục. "Mùi hôi thối kiểu này thì người dân sao sống nổi! Có khi phải bỏ xứ mà đi", ông B. nói như bất lực.

Từ đơn thư bạn đọc: Chịu không nổi mùi hôi từ trại nuôi heo - Ảnh 1.

Khu vực mương thoát nước gần trại heo có màu đục ngòm, nhiều “chất lạ” vón cục

Xuân Lâm

Ông Đ.V.N (cũng ngụ thôn Quảng Tiến) còn chứng kiến cảnh dòng suối gần trại heo có màu đen ngòm. Hằng ngày, ông thường đặt lờ bắt tôm cá trên con suối này. Mới đây, khi đi thăm lờ, ông phát hiện dòng nước đen ngòm và bốc mùi hôi thối; cá chết hàng loạt nổi trên mặt nước. Điều đáng nói là ngoài ô nhiễm không khí, nhiều người dân ở xã Quảng Sơn phản ánh nguồn nước sinh hoạt của họ còn bị nhiễm bẩn nghi do nước thải từ trại heo.

NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT BỊ Ô NHIỄM

Về vấn đề này, UBND H.Đắk Glong cho biết đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Nông và Sở TN-MT tỉnh, liên quan kết quả kiểm tra việc xả thải của trang trại chăn nuôi heo ở xã Quảng Sơn.

"Qua kiểm tra tại hiện trường, phát hiện phía bên hông của trang trại là cống thoát nước mưa. Dọc theo cống thoát nước mưa là mương chứa nước thải. Tại đây, nước thải có màu đen, có mùi hôi thối của phân heo, cá, ốc chết nổi trên bề mặt. Đoàn kiểm tra xác định đây là nước thải của trang trại chăn nuôi heo được thoát ra ngoài theo cống thoát nước mưa. Thời điểm lập biên bản, nước thải chảy theo mương thoát nước ra khu vực suối Đắk N'ting. Tại vị trí nước thải chảy vào lưu vực suối Đắk N'ting nước có màu đen, mùi hôi thối, xác ốc chết nổi trên mặt nước", báo cáo nêu.

UBND H.Đắk Glong cho biết lượng nước thải của trại heo đã chảy qua cống thoát nước mưa, rồi theo mương thoát nước chảy ra suối Đắk N'ting về trung tâm xã. Việc xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân. "Để xác minh xử lý, UBND H.Đắk Glong đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tạm thời chưa cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH chăn nuôi Quảng Sơn, để công ty khắc phục hậu quả do việc xả nước thải gây ra", UBND H.Đắk Glong đề nghị.

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NÓI GÌ ?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, cho biết chính quyền địa phương đã phát hiện mùi hôi thối; đồng thời cho rà soát, kiểm tra và làm báo cáo gửi UBND H.Đắk Glong.

"Ngày 3.7, tổ công tác do Phó chủ tịch UBND H.Đắk Glong làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại trang trại nuôi heo của Công ty Quảng Sơn (thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn). Tổ công tác cũng đã lấy mẫu nước để kiểm định", ông Tuấn nói rồi chia sẻ thêm, hiện vụ việc đang được Sở TN-MT tỉnh và cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

Nói thêm về công ty có trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, công ty có trụ sở chính ở Đồng Nai, đi vào hoạt động khoảng 1 năm nay và chưa bị xử phạt hành chính. "Có lúc đang trong cuộc họp, cả tôi cũng ngửi rõ mùi hôi từ trang trại heo. Tôi có nói với phía doanh nghiệp là đầu tư lớn mà đi xả nước thải ra môi trường thì chẳng khác nào anh tự tử. Họ cũng cho biết sau khoảng 2 tuần sẽ khắc phục", ông Tuấn nêu quan điểm. 

Từng bị phạt hàng trăm triệu đồng

Tháng 10.2020, UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt hành chính Công ty TNHH chăn nuôi Quảng Sơn hàng trăm triệu đồng do vi phạm trong lúc xây dựng trang trại nuôi heo. Cụ thể, phạt 210 triệu đồng về hành vi "hủy hoại đất trong trường hợp làm biến dạng địa hình", 170 triệu đồng về hành vi "chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn". Công ty này bị yều cầu khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu. Đến đầu năm 2021, ông Nguyễn Đình Trung, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký chấp thuận chủ trương đầu tư đối với trang trại nuôi heo do Công ty TNHH chăn nuôi Quảng Sơn làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng; quy mô hơn 26 ha tại xã Quảng Sơn, thời gian hoạt động 50 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.