Chợ cóc chiều giá "mềm", hút người mua
Khoảng 16 giờ, khu chợ ở đường Gò Ô Môi, P.Phú Thuận, TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều tiểu thương bày rau củ, trái cây, thịt, cá và các loại thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong khu vực.
Khảo sát tại chợ cho thấy nhiều mặt hàng có mức giá khá "mềm". Cà chua được bán giá 10.000 đồng/kg, bông cải xanh loại vừa khoảng 15.000 đồng/bông, trứng gà 24.000 đồng/chục... Với những người có thu nhập chưa cao, mức giá này phần nào giúp giảm chi phí cho những bữa ăn hằng ngày.

Cà chua tại chợ đường Gò Ô Môi có giá 10.000 đồng/kg
ẢNH: MAI CÁT
Đi chợ tại đây, Thái Hoài Ngân, 26 tuổi, nhân viên văn phòng (P.Phú Thuận, TP.HCM), cho biết thường lựa chọn các khu chợ nhỏ, chợ cóc gần nhà vì sự tiện lợi và luôn có thực phẩm tươi sống dù xung quanh không thiếu siêu thị hay cửa hàng tiện lợi.
Theo Ngân, mua hàng ở chợ không chỉ thuận tiện vì gần nhà mà còn giúp tiết kiệm thời gian. "Đi chợ gần nhà thì tiện hơn, không phải vào siêu thị gửi xe rồi đi vòng vòng. Tôi thấy thực phẩm ở đây tươi hơn một chút, giá lại rẻ hơn siêu thị nên phù hợp với nhu cầu chi tiêu của mình", Ngân chia sẻ.
Là công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, anh Nguyễn Xuân Thu (34 tuổi, P.Tân Thuận, TP.HCM) ghé chợ đường Gò Ô Môi để mua thực phẩm cho bữa tối của gia đình. Anh cho biết anh luôn ưu tiên chợ này mua thực phẩm vì giá rẻ nhưng vẫn tươi và chất lượng tốt.
"Dù giá rẻ nhưng không hề kém chất hay héo úa, mua như vậy mình vừa bớt thêm chút ít chi phí vừa có đồ ăn ngon", anh Thu nói.

Sạp bán trứng ở chợ đường Gò Ô Môi hút người mua vì giá rẻ
ẢNH: MAI CÁT
Không chỉ người đi làm, sinh viên cũng là nhóm khách hàng quen thuộc của các chợ dân sinh. Tại khu chợ Xóm Chiếu, P.Xóm Chiếu, TP.HCM, nhiều mặt hàng thực phẩm có giá khá phù hợp với túi tiền của người trẻ.
Hoàng Ngọc Thanh Vy, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, cho biết giá rẻ là một trong những lý do khiến cô ưu tiên đi chợ thay vì siêu thị hay trung tâm thương mại. Bên cạnh đó, Vy thích cảm giác đi chợ và được trực tiếp lựa chọn những món đồ mình muốn mua.
Theo Vy, thực phẩm tại chợ, đặc biệt là thịt, cá, cũng mang lại cảm giác tươi hơn do người mua có thể trực tiếp lựa chọn. "Nếu đi siêu thị thì thịt cá thường được đóng gói sẵn, còn tôi thích đi chợ buổi sáng hoặc chiều về để tự chọn thịt, cá và những thực phẩm tươi sống", Vy nói.
Khảo sát tại chợ Xóm Chiếu cho thấy một số loại trái cây phổ biến được bán với giá tương đối thấp, như xoài, chôm chôm khoảng 20.000 đồng/kg. Tôm càng loại to vừa có giá khoảng 130.000 - 140.000 đồng/kg...
Dù hiện nay có nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, Vy cho biết cô vẫn ưu tiên chợ dân sinh bởi vừa phù hợp túi tiền, vừa thuận tiện và cho phép người mua chủ động lựa chọn thực phẩm.

Môt góc chợ Xóm Chiếu chiều muộn
ẢNH: MAI CÁT
Tiết kiệm chi phí nhờ mua bán trực tiếp
Không chỉ ở khu vực Phú Thuận hay Xóm Chiếu, nhiều chợ nhỏ tại TP.HCM cũng trở nên đông đúc vào buổi chiều, khi người dân tan làm và tranh thủ mua thực phẩm cho bữa tối.
Tại khu chợ trên đường Trường Sa, gần cầu Thị Nghè, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, hoạt động mua bán cũng khá nhộn nhịp khi chiều đến. Các quầy hàng bày bán nhiều loại rau củ, trái cây và thực phẩm thiết yếu.
Giá một số mặt hàng tại đây khá thấp. Theo khảo sát, sơ ri được bán khoảng 20.000 đồng/kg, chuối cau 20.000 - 25.000 đồng/kg, chanh khoảng 10.000 đồng/kg. Bông cải xanh có giá khoảng 13.000 đồng/bông, các loại rau củ quả khác như dưa leo, cà chua, mướp, đậu bắp... có giá khoảng 10.000 - 25.000 đồng/kg.

Chuối tại chợ cóc trên đường Trường Sa có giá từ 20.000 đồng/kg
ẢNH: MAI CÁT
Vũ Thị Trang (31 tuổi, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), cho biết thường ghé khu chợ này vào mỗi buổi chiều trên đường đi làm về. Theo Trang, chị lựa chọn các chợ nhỏ, chợ cóc chủ yếu vì giá cả phù hợp với thu nhập, đồng thời thuận tiện trên đường về nhà. Bên cạnh đó, chợ có nhiều mặt hàng để lựa chọn và thực phẩm theo Trang khá tươi. "Mình mua bán trực tiếp, tiết kiệm chi phí luôn, được chút nào hay chút đó", Trang nói.
Còn Phạm Thị Thương, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đi chợ tại đây, cho hay giữa lúc nhiều mặt hàng tăng giá, chi phí sinh hoạt được nhiều người cân nhắc kỹ hơn, những khu chợ có mức giá bình dân vẫn là lựa chọn tốt hơn trong đời sống của nhiều người trẻ. Không phải mặt hàng nào tại chợ cũng rẻ hơn siêu thị và giá bán cũng có thể thay đổi tùy thời điểm, nguồn hàng. Nhưng việc các mặt hàng như thực phẩm được các tiểu thương duy trì mức giá cạnh tranh có lợi cho người vốn quen đi chợ hơn là mua sắm tại siêu thị hay cửa hàng tiện lợi. Và cũng là yếu tố khiến chợ cóc thu hút người có mức thu nhập chưa cao.
"Với sinh viên và những người có thu nhập thấp, chợ cóc, chợ dân sinh không chỉ là nơi mua thực phẩm mà còn là một cách để cân đối chi tiêu hằng ngày", Vân nói.











Bình luận (0)