Chợ đồ trang trí lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp, bao lì xì hình con mèo ‘cháy hàng’

07/01/2023 11:38 GMT+7

Sát Tết Nguyên đán, đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5, TP.HCM) tấp nập người chọn mua đồ trang trí. Nhiều người cân nhắc kỹ việc chi tiền mua đồ trang trí vì năm nay vật giá leo thang, chỉ mua những món phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Đa dạng mẫu mã, hình dáng

Dọc đường Hải Thượng Lãn Ông, các cửa hàng bán đồ trang trí nằm sát nhau. Hoa mai, hoa đào, dây đèn, dây pháo, bánh chưng, bao lì xì… được bày biện đẹp mắt, đa dạng khiến con đường ngập tràn sắc xuân. Những ngày sát tết, dòng người và xe tấp nập, nhộn nhịp kẻ bán, người mua.

Nhiều tiểu thương tại đây cho biết, sau Trung thu họ đã bày bán đồ trang trí Giáng sinh và Tết Nguyên đán.

Không khí ngập sắc xuân ở đường Hải Thượng Lãn Ông

dương lan

Chị Hoa (34 tuổi, bán đồ trang trí hơn 10 năm) cho biết năm nay chị nhập nhiều mẫu mã đồ trang trí tết từ tháng 8.2022 để phục vụ khách hàng. Các mặt hàng tương đối giống mọi năm, đồ trang trí có hình con mèo được khách lựa chọn nhiều nhất. Từ tháng 10 - 11.2022, khách đã bắt đầu đến sắm tết.

Nhiều người ghé chợ đồ trang trí sắm tết từ sớm

dương lan

“Qua lễ Giáng sinh lượng khách đến mua đông nhất. Năm nay giá nhỉnh hơn mọi năm nhưng tôi vẫn cố bán mức thấp nhất để giữ khách. Bao lì xì hình con mèo được nhiều người ưa chuộng, đến giờ đã hết hàng, tôi không thể nhập về được nữa vì sát tết giá rất cao. Để có đủ hàng phục vụ khách tôi phải liên hệ với nhà sản xuất trước cả nửa năm, lấy về vừa bán sỉ, vừa bán lẻ”, chị cho biết.

Ở cửa hàng chị Hoa, bao lì xì và hình dán câu đối được khách chọn mua nhiều nhất. Bao lì xì có giá từ 10.000 đồng/bịch tùy loại. Hình dán câu đối có giá từ 20.000 đồng.

“Từ giờ đến tết không có ngày nào nghỉ, bán liên tục đến 30 tết. Khách chủ yếu là người Việt, người Hoa. Hy vọng năm nay bán được hàng để cả nhà có cái tết ấm cúng”, chị bày tỏ.

"Bánh chưng" đẹp mắt

dương lan

Chị Ngọc Diễm (19 tuổi, nhân viên một cửa hàng bán đồ trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông) cho hay, năm nay đồ treo, bao lì xì và hình dán cửa được khách mua nhiều. Khách ghé mua đồ tết lai rai từ hơn 1 tháng trước. Nhìn chung, các cửa hàng không có nhiều khác biệt. Những đồ trang trí hình con mèo được nhập về nhiều để khách thoải mái lựa chọn.

Bao lì xì có nhiều mẫu mã

dương lan

“Nhìn chung năm nay nhập hàng khó hơn mọi năm nhưng vẫn đầy đủ để phục vụ khách. Chúng tôi thường bán đến 10 giờ tối, có khách vẫn bán cố thêm. Mỗi gia đình có phong cách trang trí khác nhau nên phải nhập nhiều mặt hàng. Năm nay đồ đắt hơn những năm trước và cũng có mẫu mới lạ”, chị chia sẻ.

Chi bao nhiêu tiền mua đồ trang trí tết?

Chị Vũ Hải Ngân (27 tuổi, ở Q.5) tranh thủ thời gian rảnh đến chợ đồ trang trí sắm tết. Sau một hồi lựa chọn, chị quyết định mua bịch pháo giả về treo trước cửa nhà. Theo chị nhận xét, bịch pháo khá to, có màu đỏ rực rỡ, chị mua với giá 550.000 đồng.

Hình dán câu đối có giá 20.000 đồng

dương lan

“Tôi sẽ lựa thêm một ít bao lì xì, cành mai giả về trang trí cho nhà cửa có không khí, ngập tràn sắc xuân. Chiều nay, tôi đã mua hết 850.000 đồng. Tôi tính sẽ bỏ ra khoảng 3 - 4 triệu để mua đồ trang trí. Ít ngày nữa tôi sẽ qua chợ hoa mua chậu mai nhỏ xinh và ít đồ treo lên cho đẹp”, chị cho hay.

Bà Trần Thị Nga (55 tuổi, ở Q.11) mua câu đối treo tường và bao lì xì khi ghé đường Hải Thượng Lãn Ông. Nhà chỉ có hai ông bà, các con ở riêng nên bà trang trí đơn giản.

Càng sát tết, khách càng đông

dương lan

“Năm nay vật giá leo thang, cái gì cũng đắt nên tôi phải tính toán cho hợp lý, chi khoảng vài triệu mua bao lì xì, đồ trang trí. Con dâu tôi nói sẽ mua thêm hoa tươi nên nay tôi tranh thủ qua chợ này mua ít đồ treo. Các cháu rất thích mấy đồ này nên tôi mua về, sát tết bà cháu cùng trang trí”, bà nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.