Chờ đợi hơn nửa thế kỷ để được công nhận là người gốc Việt Nam

Chờ đợi hơn nửa thế kỷ để được công nhận là người gốc Việt Nam

02/07/2024 12:45 GMT+7

Chuyển từ Campuchia về Việt Nam sinh sống từ năm 1970, do trục trặc một số giấy tờ nên bà Sây Fara (64 tuổi) không được nhập quốc tịch Việt Nam. Điều này khiến bà gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Bà Sây Fara (64 tuổi, ở quận 10, TP.HCM) có ba là người Campuchia, mẹ là người Việt Nam. Bà sinh ra và lớn lên tại Campuchia, đến năm 1970, bà Sây Fara cùng gia đình chuyển về Việt Nam sinh sống.

Chờ đợi hơn nửa thế kỷ để được công nhận là người gốc Việt Nam

Vào thời điểm đó, cả 6 người trong gia đình bà Sây Fara cùng làm hồ sơ đề nghị nhập quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, do có một số trục trặc trong giấy tờ nên chỉ duy nhất bà Sây Fara không được nhập quốc tịch Việt Nam.

Bà Sây Fara chỉ được Công an TP.HCM cấp thẻ thường trú, điều này gây ra nhiều bất tiện trong đời sống của bà.

Bà kể, do không có giấy tờ, không có quốc tịch Việt Nam nên bà không được mua bảo hiểm y tế. Tuổi đã cao, mỗi lần vào viện, bà phải chi trả tiền viện phí nhiều hơn bình thường.

Bà cũng không thể làm giấy khai sinh cùng các giấy tờ tùy thân khác cho con gái Sây Phương Trinh. Để con gái được đi học, bà đã phải thực hiện rất nhiều thủ tục, qua nhiều cơ quan, đơn vị. Tuy gặp rất nhiều khó khăn, bất tiện do không có giấy tờ tùy thân nhưng bà Sây Fara khẳng định quyết tâm phải chờ đến ngày có giấy tờ chứng minh bà là người Việt Nam.

Chị Sây Phương Trinh (con gái của bà Sây Fara) chia sẻ khi mọi giấy tờ đã được tích hợp vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, những người không có quốc tịch, không có căn cước công dân như chị gặp rất nhiều khó khăn trong khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch ngân hàng, định danh thẻ sim.

Chị chia sẻ thêm, vào đầu tháng 4.2024, chị nhận thông báo từ Bảo hiểm xã hội với nội dung trong tình huống xấu nhất thì đơn vị quản lý lao động phải cắt hợp đồng lao động, không thực hiện đóng bảo hiểm cho chị bởi không thể đồng nhất dữ liệu công dân.

Chờ đợi hơn nửa thế kỷ để được công nhận là người gốc Việt Nam- Ảnh 1.

Mẹ con bà Sây Fara

THẢO NHÂN - NHẬT THỊNH

Sau khi nhận thông báo, chị Sây Phương Trinh cùng công ty chủ quản đã tích cực liên hệ với đơn vị cấp bảo hiểm xã hội để chờ đến ngày chị được cấp giấy chứng nhận căn cước, bổ sung vào hồ sơ để tiếp tục đóng bảo hiểm. May mắn, đơn vị cung cấp bảo hiểm xã hội đã thấu hiểu hoàn cảnh và đồng ý chờ đến ngày chị Phương Trinh cung cấp giấy chứng nhận căn cước thì sẽ tiếp tục cho chị Trinh thực hiện chế độ bảo hiểm.

Mẹ con bà Sây Fara là 2 trong số nhiều trường hợp được Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận 10) tuyên truyền, vận động đi làm giấy chứng nhận căn cước.

Theo trung tá Kiều Thị Nguyệt, Đội trưởng đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận 10), thì luật Căn cước 2023 tạo điều kiện cho những người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước.

Thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân hộ khẩu, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận 10) đã thực hiện việc rà soát, nắm thông tin về những người không có quốc tịch, không có hộ khẩu thường trú, không có giấy tờ tùy thân đang sinh sống trên địa bàn quận để kêu gọi người dân đi làm giấy chứng nhận căn cước.

Công an quận 10 là 1 trong 3 cơ quan trên địa bàn TP.HCM được lựa chọn thí điểm cấp giấy chứng nhận căn cước cho người dân.

Đồng thời, không có sự khác biệt giữa thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận căn cước với thủ tục đăng ký cấp thẻ căn cước. Người dân khi đến đăng ký cấp giấy chứng nhận căn cước cũng phải thực hiện chụp ảnh chân dung, lấy dấu vân tay, thu thập sinh trắc học mống mắt.

Trung tá Kiều Thị Nguyệt cho hay, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận 10) đã chuẩn bị kỹ càng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự để thực hiện việc cấp thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước cho người dân.

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 1.7, mặc dù đã hết giờ hành chính nhưng các cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận 10) vẫn tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.