Chợ hoa tết chờ khách

24/01/2022 06:31 GMT+7

Thông thường, vào khoảng 15 ngày trước Tết âm lịch , không khí tết ở TP.HCM đã tràn ngập với dòng người đông đúc trên phố, các chợ hoa khoe sắc nhộn nhịp người mua.

Nhưng xuân năm nay đến muộn, nhiều người vẫn chưa vội chở tết về nhà.

Chợ hoa tết đìu hiu

Các chợ hoa tết tại TP.HCM chính thức mở cửa từ ngày 25.1, nhưng cách đây vài ngày nhiều điểm bán hoa tết đã khai trương. Khác với mọi năm, các chợ hoa và vựa cây kiểng đều khá vắng người mua. Thời điểm chúng tôi ghi nhận là vào cuối tuần, chỉ còn khoảng chục ngày nữa là bước vào năm mới, thế nhưng các chợ hoa hầu như chưa có không khí sôi động. Tại chợ hoa công viên 23 Tháng 9 giữa trung tâm TP.HCM, mọi năm, thời điểm này hoa tết rất xôm tụ, nhưng năm nay chỉ lác đác vài điểm bán và khách thì chưa có nhiều.

Chợ hoa tết ở TP.HCM hy vọng sẽ sôi động hơn vào những ngày cận tết

Số lượng và chủng loại hoa tết năm nay tại chợ hoa xuân công viên 23 Tháng 9 cũng không nhiều. Anh Triệu, chủ vựa hoa cúc Ninh Hòa, thông tin: năm nay tôi về 5 - 7 xe, mỗi xe khoảng 100 chậu, giá khoảng 1,8 triệu đồng/cặp chưa bao gồm phí chở. Mấy ngày nay vẫn có khách mua nhưng tiêu thụ chưa mạnh, mỗi ngày bán được 15 - 20 chậu. Anh Sơn, chủ vựa đào, bưởi tại Hà Nội, cũng sốt ruột vì cả ngày mới bán được 1 cây bưởi giá 10 triệu.

Tại chợ hoa tết Bến Bình Đông (Q.8), không khí tết cũng đìu hiu. Mọi năm, đây luôn là nơi tập kết hoa tết sớm nhất ở TP.HCM, không khí trên bến dưới thuyền rất đông đúc, tấp nập. Năm nay, lượng cây kiểng đổ về giảm hẳn. Các loại hoa phổ biến nhất được bày bán trong năm nay là hoa giấy ghép nhiều màu, hoa giấy giống Ấn Độ, hoa hồng. Chợ hoa kiểng trên đường Phạm Văn Đồng, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, nơi tập trung khá nhiều vựa kiểng tết, hoa kiểng khoe sắc rất đa dạng, phong phú, nhiều chủng loại. Mấy năm trước, khu vực này luôn thu hút nườm nượp người đến mua hoa chơi tết. Nhưng nay tết đã cận kề mà lượng khách đến mua đếm trên đầu ngón tay. Những cây mai đẹp nhất của vườn mai ghép Ba Sơn, đã được chủ vườn mang ra tận đường lớn để trưng bày, rất dễ thu hút sự chú ý của người đi đường, nhưng người ghé xem cũng rất ít.

Khu vực chợ hoa Thủ Đức thì càng vắng hơn. Nơi tổ chức hội chợ vẫn còn rất nhiều không gian bỏ trống do chưa có người thuê. Số lượng gian hàng mua bán hoa tết cũng giảm hẳn, chỉ còn khoảng 4 - 5 gian. Buổi tối cuối tuần, khách tập trung đông nhất là ở khu vực ăn vặt vỉa hè và các gian hàng quần áo giảm giá, còn những gian hàng bán hoa có vẻ đang bị bỏ rơi.

Bưởi kiểng từ 5 - 20 triệu đồng tùy loại chờ khách mua

Quang Thuần

Mong chờ khởi sắc ngày cận tết

Nhận định về sức mua năm nay, một chủ vựa từ Bến Tre cho biết: “Hiện nay khách hơi vắng nhưng chắc là do còn sớm. Thường sau 24, 25 mới có khách mua nhiều. Năm nay, nhiều người chuyển sang mua bán online, mua tại vườn nên số lượng vận chuyển lên chợ hoa nhà tôi giảm đi”.

Gặp chúng tôi khi vừa chọn mua cây mai giá 2,6 triệu đồng ở chợ hoa tết TP.Thủ Đức, anh Phạm Ngọc Cường nhận xét: “Hoa năm nay rất rẻ, rất dễ mua và nhiều hoa đẹp. Nhưng người dân thì đi mua ít hẳn. Có lẽ vì dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân”. Ông Nguyễn Thanh Hà, chủ vườn Hà Ba Trận trên đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức), nhận định: “Sức mua vẫn đang khá chậm so với các năm nên chúng tôi tập trung bán mai có giá từ 2 - 15 triệu đồng/cây. Có thể sẽ tăng dần người mua khi gần đến tết”.

Các chợ hoa tết cấp TP được tổ chức từ ngày 25 - 31.1 tại 6 địa điểm gồm: công viên Gia Định (Q.Gò Vấp), công viên Lê Văn Tám và 23 Tháng 9 (Q.1), chợ đầu mối Bình Điền (Q.8), đường hoa Phú Mỹ Hưng (Q.7) và tại TP.Thủ Đức. Các chợ hoa tết TP.Thủ Đức và quận huyện khác, địa điểm và thời gian tổ chức sẽ do địa phương lựa chọn tùy tình hình dịch bệnh nhưng đảm bảo không diễn ra trước ngày 19 và kết thúc vào 12 giờ ngày 31.1.

Anh Lê Văn Quyền, chủ cửa hàng hoa lan ở Bảo tàng Lực lượng vũ trang Đông Nam bộ trên đường Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận), bộc bạch: “Khách năm nay vắng lắm, tôi chỉ bán được cho khách quen cũ chứ người mua lẻ thì không thấy đâu. Hoa lan năm nay tôi vẫn nhập về từ Đà Lạt nhưng số lượng không nhiều, bán đến đâu lấy đến đó chứ tình hình này chưa biết sức mua như thế nào. Hy vọng những ngày cận tết thì nhu cầu sẽ tăng mạnh hơn”.

Đại diện vườn mai Phương Bình (TP.Thủ Đức) cho biết dự báo nhu cầu giảm nên lượng mai chưng bán năm nay của vườn giảm khoảng 30 - 50% so với năm ngoái, đặc biệt số lượng cây giá trị cao sẽ hạn chế. Giá mai cho thuê có thể giảm 30 - 40%, giá bán cũng giảm nhẹ so với năm ngoái để thu hút khách”.

Chủ một vườn kiểng trên đường Mai Chí Thọ, TP.Thủ Đức cũng cho biết năm nay loại cây bưởi kiểng siêu trái rất được nhiều người quan tâm. Giá cây bưởi kiểng từ 5 - 20 triệu đồng tùy loại. Hiện tại khách đến tham quan, hỏi giá rất nhiều nhưng chắc gần đến tết khách mới quyết định mua.

Nông dân Bình Định thu hơn 112 tỉ đồng từ tiền bán mai cảnh

Ảnh

Khách hàng đến mua mai cảnh

MINH LÊ

Ông Bùi Văn Cư, Phó chủ tịch UBND TX.An Nhơn (Bình Định), cho biết: Đến ngày 23.1, các làng mai cảnh trong thị xã đã bán được một số lượng lớn mai cảnh chơi trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, thu về hơn 112 tỉ đồng, cao hơn so với cùng kỳ 37 tỉ đồng. Trong đó, riêng 5 làng nghề trồng mai cảnh ở xã Nhơn An thu hơn 40 tỉ đồng (bình quân 1 hộ thu hơn 266 triệu đồng). Còn ở xã Nhơn Phong, các hộ bán mai tết đến nay cũng thu được 42 tỉ đồng (hộ thu thấp nhất 200 triệu đồng, cao nhất hơn 3 tỉ đồng).

Từ ngày 10 - 15 tháng chạp, các làng mai cảnh ở Bình Định rất vắng khách, ai cũng tưởng mai năm nay bị ế do dịch Covid-19, nhưng từ ngày 16 tháng chạp cho đến nay, khách hàng từ các tỉnh phía bắc đổ về mua tấp nập, các nhà vườn không còn mai để bán sỉ.

TX.An Nhơn được coi là thủ phủ của nghề trồng mai cảnh, có hàng ngàn hộ dân trồng mai trên diện tích 145 ha, với khoảng 2 triệu chậu mai các loại, tập trung chủ yếu ở xã Nhơn An và Nhơn Phong. Những năm gần đây, doanh thu từ mai tết của TX.An Nhơn đạt bình quân khoảng 100 tỉ đồng/năm.

Minh Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.