U.22 Việt Nam - U.22 Lào (19 giờ, VTV5 trực tiếp):

SEA Games 32, U.22 Việt Nam 2-0 U.22 Lào: Trận thắng đầu tiên của HLV Troussier

Sau 5 trận toàn hòa và thua, HLV Troussier đã có trận thắng đầu tiên của mình khi giúp U.22 Việt Nam thắng nhọc nhằn U.22 Lào ở trận đấu thuộc bảng B SEA Games 32 diễn ra vào 19 giờ tối nay.

XEM LINK BÊN DƯỚI >>>>

https://www.youtube.com/watch?v=2v8t7u6yqns

Highlights | U.22 Việt Nam - U.22 Lào: Thở phào phút cuối | Bóng đá nam SEA Games 32

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Chờ màn ra mắt tổng lực của HLV Troussier  - Ảnh 1.

HLV Troussier sẽ giúp U.22 Việt Nam tìm được trận thắng đầu tiên?

Ngọc Dương

SỰ ẤM ÁP CỦA HLV TROUSSIER

Các đội tuyển Việt Nam đang dần thay đổi trên mọi khía cạnh dưới thời HLV Philippe Troussier, như cách ông bày tỏ quan điểm trong buổi họp báo trước loạt trận mở màn bảng B môn bóng đá nam ở SEA Games 32. Thay vì tinh thần chiến đấu hừng hực như thời HLV Park Hang-seo, cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản gây ấn tượng bằng phong cách nói chuyện từ tốn và sâu sắc. Đánh giá cao sự chào đón và nỗ lực chuẩn bị của nước chủ nhà Campuchia, ông Troussier cũng gây thiện cảm với tinh thần thể thao kết nối. 

Đội hình tối ưu U.22 Việt Nam bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

Ông chia sẻ: "Có một điều tôi rất thích là việc U.22 Việt Nam được chia sẻ không gian với rất nhiều đội bóng khác. Tại khách sạn Phnom Penh, chúng tôi có thể giao lưu với các VĐV, HLV của các đội khác. Đó là không khí tích cực của lễ hội thể thao như SEA Games". Trước đó, ông đã niềm nở bắt tay BHL U.22 Thái Lan khi đi làm quen sân Prince.

Chờ màn ra mắt tổng lực của HLV Troussier - Ảnh 2.

Các cầu thủ có được trạng thái tinh thần tốt nhất trước SEA Games 32

Ngọc Dương

Có một điều tôi rất thích là việc U.22 Việt Nam được chia sẻ không gian với rất nhiều đội bóng khác. Tại khách sạn Phnom Penh, chúng tôi có thể giao lưu với các VĐV, HLV của các đội khác. Đó là không khí tích cực của lễ hội thể thao như SEA Games

HLV Troussier

ĐỘI NỮ LOẠI 6 CẦU THỦ

Tối qua, HLV Mai Đức Chung đã loại 6 cầu thủ khỏi đội tuyển nữ Việt Nam. Ông sẽ mang sang Campuchia 21 cầu thủ và loại thêm 1 cầu thủ nữa trong cuộc họp kỹ thuật ngày 2.5. Ngày 30.4, đội rời Nhật Bản trở về TP.HCM rồi bay tiếp sang Campuchia, chuẩn bị cho trận đầu tiên gặp đội Malaysia vào ngày 3.5.  

L.P


Là người nhận được nhiều câu hỏi nhất trong buổi họp báo, nhưng HLV Troussier không khiến các đồng nghiệp cảm thấy khó chịu. Ngược lại, các HLV của Thái Lan, Malaysia hay Singapore, Lào liên tục gật gù đồng ý khi ông "nói thay tiếng lòng" của mình: "Nếu đánh giá dựa trên thứ hạng FIFA thì mọi người có thể đánh giá đội bóng này mạnh hơn đội khác. Nhưng đối với tôi, bóng đá không phải là phép tính trên giấy mà phải là thi đấu trên sân cỏ. Mọi đội bóng đến đây đều chuẩn bị nghiêm túc, kỹ càng và có khát vọng chiến thắng như nhau. Nếu hỏi các HLV ngồi đây, tôi tin tất cả sẽ cùng trả lời muốn thắng và giành HCV. Sự nghiệp của tôi thua nhiều hơn thắng ở các giải đấu chính thức. Do vậy, tôi và BHL phải cố gắng chuẩn bị kỹ càng nhất, có đầy đủ thông tin để vượt qua các cuộc chiến. Tôi rất vui khi dự SEA Games 32 vì thấy sự nghiêm túc của mọi đội bóng. Đó là điều tốt không chỉ cho bóng đá Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á".

U.22 Việt Nam thua liên tục trước thềm SEA Games: Có nên đáng lo?

U.22 Việt Nam KHÔNG SỢ "ĐIỆP VIÊN" GHI HÌNH

Chiều qua 29.4, đội tuyển U.22 Việt Nam đã đề nghị BTC sân AIA KMH Park thiết lập an ninh trong buổi tập cuối cùng trước khi đá trận mở màn, sau khi phát hiện có người leo lên cây ghi hình buổi tập ngày hôm trước. Tuy nhiên, ông Troussier cũng không phản ứng mạnh về điều này.

Chờ màn ra mắt tổng lực của HLV Troussier - Ảnh 5.

Khuất Văn Khang và đồng đội

Ngọc Dương

Trong khi đó, HLV trưởng U.22 Lào Michael Weiss bày tỏ: "Chắc chắn U.22 Lào sẽ đá quyết tâm, chủ động áp sát tầm cao và linh hoạt biến đổi trong tấn công và phòng ngự. Chúng tôi sẽ họp đội để nghiên cứu, đưa ra giải pháp chuẩn bị đội hình. Tôi trông chờ màn trình diễn tốt nhất của các cầu thủ trẻ. Bóng đá Việt Nam và Lào có khoảng cách trong quá khứ nhưng trong 1 năm đổ lại đây các đội tuyển Lào đã có thành tích nhất định ở Đông Nam Á. U.22 Lào đã tập trung hơn 1 năm rưỡi, tập luyện và thi đấu cùng nhau liên tục. Chúng tôi có 3 cầu thủ Lào kiều mới về tập trung 2 tuần thôi, nên sẽ phải xem và đánh giá phong độ thực sự của họ trong trận đấu với U.22 Việt Nam".

Báo Thanh Niên tổ chức 2 cuộc thi dự đoán SEA Games 32

Hòa theo không khí của Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia, từ ngày 5 - 17.5, Báo Thanh Niên cùng các đơn vị đồng hành gồm Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Công ty cổ phần du lịch và tiếp thị Giao thông vận tải VN (Vietravel), Công ty TNHH TM Bảo Uyên Sport (nhãn hiệu Bulbal)… tổ chức 2 cuộc thi "Đường đến vinh quang SEA Games 32" trên báo in và "Nhà tiên tri sân cỏ SEA Games 32" trên Thanh Niên Online (https://thanhnien.vn/the-thao/nha-tien-tri-san-co-sea-games-32.htm), có cơ cấu giải thưởng rất hấp dẫn với tổng trị giá 225 triệu đồng.

Về phần mình, HLV Philippe Troussier thừa nhận rất khó khăn khi chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức của U.22 Việt Nam, phải nói lời chia tay hậu vệ Giáp Tuấn Dương, tiền vệ Ngô Đức Hoàng và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Thủ môn Cao Văn Bình không được đăng ký nhưng sẽ tập trung cùng đội như phương án dự phòng. Ông Troussier bày tỏ: "Đối với tôi, việc chốt danh sách 20 cầu thủ là điều không hề dễ dàng, vì ai cũng rất chất lượng. Tôi chọn người không theo năng lực cá nhân mà dựa vào tính đa năng, vì SEA Games 32 thi đấu dài mà U.22 Việt Nam chỉ có 18 cầu thủ mà thôi. Đáng chú ý, có đến 9 cầu thủ bổ sung từ U.20 Việt Nam. Theo thống kê, đây là đội hình trẻ nhất của Việt Nam dự SEA Games trong 20 năm qua, một thế hệ cầu thủ trẻ chất lượng. Tôi rất hài lòng khi U.22 Việt Nam có sự cân bằng giữa năng lực và sự đa năng". 

SEA Games 32, U.22 Việt Nam 2-0 U.22 Lào: Trận thắng đầu tiên của HLV Troussier - Ảnh 11.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.